Trạm Tấu xuống đồng đầu năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/3/2018 | 2:23:29 PM

YBT - Những ngày đầu xuân 2018 đã ngừng âm thanh réo rắt của tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn; không còn náo nức không khí hội xuân trên khắp các bản làng mà thay vào đó là khí thế tấp nập xuống đồng của đồng bào trong huyện Trạm Tấu.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu xuống đồng kiểm tra và động viên nhân dân sản xuất lúa xuân.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu xuống đồng kiểm tra và động viên nhân dân sản xuất lúa xuân.

Gia đình chị Giàng Thị Mỷ, thôn Tàng Ghênh, xã Xà Hồ đã huy động hết nhân lực để xuống đồng từ ngày 6 tháng Giêng nên đến thời điểm này đã hoàn thành cấy 70% diện tích lúa xuân. Chị Mỷ phấn khởi tâm sự: "Vui xuân vậy là đủ rồi! Phải xuống đồng gieo cấy cho kịp thời vụ chứ cứ vui chơi cả tháng như trước đây thì thiếu gạo ăn đấy cán bộ ạ!”.

Ông Mùa A Đế - Chủ tịch UBND xã Xà Hồ cho biết: "Ngay sau tết Nguyên Đán, Ban Chỉ đạo sản xuất của xã đã phân công các thành viên phối hợp với bí thư, trưởng thôn bản vận động nhân dân xuống đồng để gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Vụ xuân này, xã gieo cấy 156,8 ha và với tiến độ như hiện nay, tôi tin sẽ về đích đúng khung lịch thời vụ”.

Cũng như xã Xà Hồ, sau những nỗ lực khôi phục các diện tích ruộng bị vùi lấp do bão lũ, đồng bào Thái xã Hát Lừu đã chủ động khắc phục mọi khó khăn do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài và xuống đồng đầu năm gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Cánh đồng 15 ha cách đây 4 tháng ngổn ngang cát sỏi vùi lấp xóa trắng cả vụ mùa thì nay đã được hồi sinh. Trên đồng đất ấy, những thửa ruộng ấy đã được be bờ, dẫn nước và mạ non xanh phủ kín cánh đồng.
 
Gia đình anh Hoàng Văn Việt ở bản Hát 2 đang khẩn trương cấy thửa ruộng cuối cùng. Trong đợt lũ cuối năm 2017, diện tích ruộng của anh bị thiệt hại nặng nề do cát sỏi lấp hết đất ruộng nhưng gia đình đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để khôi phục lại đất ruộng bằng cách dùng máy hót đá giữ lại chân ruộng. Anh Việt tranh thủ thời gian sau đợt rét đậm rét hại để ngâm ủ mạ nên đến thời điểm này đã hoàn thành 90% diện tích cấy.
 
Anh Việt chia sẻ: "Gia đình mình phải chủ động khắc phục mọi khó khăn để sau tết thời tiết ấm lên thì xuống đồng sản xuất và quyết tâm về đích trong khung lịch thời vụ để giành một vụ xuân thắng lợi”.

Ông Lò Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu những ngày này cũng như những nông dân trong xã quần sắn đến đầu gối đi kiểm tra sản xuất và động viên người dân khắc phục khó khăn gieo cấy đúng thời vụ. Ông Chiến chia sẻ: "Mặc dù là xã bị chịu nhiều thiệt hại do bão lũ, song với sự nỗ lực của người dân, chúng tôi đã kịp thời khắc phục mọi khó khăn do thiên tai, thời tiết và quyết tâm hoàn thành gieo cấy 213 ha lúa xuân đúng khung lịch thời vụ”.

Vụ xuân năm 2018, toàn huyện Trạm Tấu gieo cấy 1.422,5 ha lúa xuân với cơ cấu giống gồm: Nhị ưu, Việt lai, nếp 87, ĐS1. Ngay sau tết Nguyên đán, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã cử cán bộ về cơ sở động viên, hướng dẫn người dân khắc phục khó khăn và tiến hành gieo cấy đảm bảo kỹ thuật và đã tạo được không khí thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm để quyết tâm hoàn thành thắng lợi vụ lúa xuân trên cả ba mặt: năng suất, sản lượng, diện tích.

Phương Thùy (Trung Tâm TT&VH huyện Trạm Tấu)

Các tin khác
Cây trẩu không những phù hợp với chất đất khô cằn mà còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân ở Lang Thíp.

YBĐT - Nhận thấy cây trẩu có nhiều ưu điểm về khả năng sinh trưởng và cho nguồn thu nhập khá, từ năm 2005, nhiều hộ dân ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên đã quyết định đưa loại cây này trồng trên diện tích đồi rừng của gia đình, giúp nhiều hộ nghèo dần ổn định sinh kế.

Công nhân Công ty cổ phần Yên Thành sản xuất ván bóc.

YBĐT - Yên Bình xác định, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế của địa phương. Do đó, cùng với những thế mạnh sẵn có, huyện đã thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tham gia phát triển lĩnh vực này.

Nông dân xã Báo Đáp bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

YBĐT - Hết năm 2017, huyện Trấn Yên có 10/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về xây dựng NTM, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tổng số nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cả ngành Thuế và Hải quan quản lý là khoảng trên 35,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế, chậm nộp, phạt không thể thu hồi tính tới 31/12/2017 đã lên tới hơn 35.300 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng số nợ thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục