Yên Bình: Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 28%

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/5/2018 | 8:09:39 AM

YBĐT - Đến hết tháng 4 năm 2018, tổng giá trị sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình đạt trên 1.166 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất gỗ rừng trồng là một trong những sản phẩm chính. Ảnh MQ
Sản xuất gỗ rừng trồng là một trong những sản phẩm chính. Ảnh MQ

Các nhóm sản phẩm chính là: chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống, khai thác khoáng sản, sản phẩm từ gỗ, tre nứa… Các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển không chỉ tăng thu nhập cho doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo việc làm ổn định hàng ngàn lao động địa phương.

Mặc dù gặp không ít khó khăn như: mặt bằng sản xuất hạn hẹp, thiết bị máy móc chưa đồng bộ, trình độ lao động qua đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu, lượng tiêu thụ hàng hóa ít, giá cả vật tư tăng cao... song, với sự tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền huyện đến cơ sở; sự tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo nguồn nguyên liệu, giữ chữ tín với bạn hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã nên từ đầu năm đến nay, giá trị sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình vẫn duy trì ổn định và phát triển. 

Minh Thúy

Các tin khác
Nông dân xã Khánh Thiện tham gia kiên cố hóa đường giao thông. Ảnh MQ

YBĐT - Từ năm 2017 đến nay, huyện Lục Yên đã huy động trên 122 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước 22,8 tỷ đồng; ngân sách địa phương 54,7 tỷ đồng; vốn lồng ghép 42,6 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 2,3 tỷ đồng.

Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều 8/5/2018.

Giá xăng E5 tăng 508 đồng/lít, xăng RON95 tăng 411 đồng/lít, giá các loại dầu tăng từ 336 – 399 đồng/lít.

Khu vực thường xuyên bị ngập lụt ở xã Tân Lĩnh cũng đã được huyện xây dựng phương án cụ thể để đối phó khi có tình huống xảy ra.

YBĐT - Những năm gần đây, sự biến đổi của khí hậu toàn cầu khiến thời tiết ngày thêm phức tạp. Chủ động kế hoạch để phòng tránh và ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra là biện pháp tốt nhất để huyện Lục Yên giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Gia đình ông Trần Văn Nhi thu hái chè.

YBĐT - Theo giới thiệu của ông Trương Trung Thành - Chủ tịch Hội Nông dân xã Động Quan, huyện Lục Yên, chúng tôi tới thăm gia đình ông Trần Văn Nhi ở thôn Đồng Cò. Đây là vườn chè được ông Thành đánh giá có nhiều cách làm hiệu quả, được nhiều người trong thôn, xã đến học tập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục