Giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/6/2018 | 2:05:38 PM

YBĐT - Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải luôn hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ hội viên, đặc biệt là những hộ hội viên nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét năm 2017. giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Kim Nọi được nhận dê giống từ nhà tài trợ.
Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Kim Nọi được nhận dê giống từ nhà tài trợ.


Mới đây, gia đình chị Hờ Thị Sày, thôn Háng Chú, xã Kim Nọi được nhận 3 con dê giống, 500.000 đồng hỗ trợ trồng cỏ và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Đây là chương trình do Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Phụ nữ huyện cùng sự tài trợ của tổ chức Samaritans Purse International Relief (Spir - VN) (tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc nhân đạo và phát triển bền vững; trong đó, chủ yếu hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương). Từ khi nhận được 3 con dê giống, chị Hờ Thị Sày đã chăm sóc cẩn thận, áp dụng đúng kỹ thuật trồng cỏ, làm chuồng trại và chăn dắt đàn dê.
 
Chị Sày chia sẻ: "Được hỗ trợ dê giống, lại được tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nên mình đã biết làm chuồng dê đảm bảo thông thoáng, tránh nắng nóng, mưa tạt, gió lùa. Ở đây sẵn đồng cỏ nên đàn dê nhà mình phát triển khỏe mạnh. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình để phát triển kinh tế”.
 
Cùng với chị Sày, 35 hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tại thôn Háng Chú và thôn Háng Đang Dê, xã Kim Nọi đã được tổ chức Samaritans Purse International Relief (Spir - VN) phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh và Hội Phụ nữ huyện trao 105 con dê giống và tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi dê, làm chuồng và hỗ trợ cỏ giống cho các hộ hưởng lợi trực tiếp từ dự án này, với tổng kinh phí dự án hỗ trợ 284 triệu đồng. Trước đó, 3/2018, Dự án hỗ trợ khẩn cấp do tổ chức Schmitz (Đức) tài trợ cũng đã trao 84 con dê giống sinh sản cho 40 hộ hội viên phụ nữ tại 2 xã: Kim Nọi và Lao Chải.
 
Đây là hoạt động mà Hội Phụ nữ huyện giúp các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử 3/8/2017 trên địa bàn huyện khôi phục sinh kế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thành lập 47 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 57 tỷ đồng, cho trên 1.700 hộ vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội cũng duy trì 68 tổ tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ với trên 2.000 thành viên tham gia đã tiết kiệm được 148 triệu đồng, cho 68 chị vay phát triển kinh tế.
 
Hội cũng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trạm Khuyến nông huyện tổ chức trên 40 buổi tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên. Hội thường xuyên kiểm tra, khuyến khích chị em nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao của các hội viên như: mô hình nuôi dê, lợn gà tại xã Hồ Bốn; mô hình nuôi gà đen tại xã Púng Luông, mô hình nuôi trâu, bò, lợn, trồng táo, thảo quả ở xã Nậm Khắt... Đồng thời, tiếp tục duy trì cơ sở sản xuất thêu dệt thổ cẩm ở xã Chế Cu Nha. Nhờ vậy, mỗi năm toàn huyện đã có trên 20 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Theo chị Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải: "Để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và các hộ hội viên bị ảnh hưởng sau lũ quét, thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục cử cán bộ Hội thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, tìm hiểu những khó khăn trong cuộc sống của từng hội viên để chia sẻ tìm cách tháo gỡ; phối hợp với các nhà tài trợ hỗ trợ kỹ thuật, cây, con giống, nguồn vốn vay để mở hướng cho hội viên triển kinh tế, ổn định cuộc sống từng bước phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo”.

Minh Huyền

Các tin khác

YBĐT - Tính đến hết tháng 5/2018, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tăng gần 4,3% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng tăng trên 9,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng gần 4,7%; sản xuất và phân phối điện giảm hơn 1,8% do các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định sử dụng ít lao động; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trên 2,2%.

YBĐT - Thời gian gần đây, người chăn nuôi lợn ở Văn Chấn rất phấn khởi khi giá lợn hơi tăng đột biến và thị trường tiêu thụ rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau đợt thua lỗ kéo dài do giá lợn hơi sụt giảm thảm hại, nhiều hộ chăn nuôi vẫn chưa vội tăng đàn. Mặt khác, những bất ổn trong thị trường lợn hơi thời gian qua khiến việc tái đàn gặp không ít khó khăn.

Vụ này, gia đình chị Tô Thị Hương (bên trái) trồng 10 sào dưa hấu Hoàn Châu.

YBĐT - Nhận thấy bố mẹ đẻ ở xã Xuân Lai trồng dưa hấu cho thu nhập cao, chị Tô Thị Hương lấy chồng là người thôn 1, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình liền thử trồng từ năm 2012.

YBĐT - Trong 5 tháng, toàn tỉnh đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 93 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 889,697 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục