Yên Bái: Sản xuất vụ đông với mục tiêu đạt 300 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2018 | 7:56:56 AM

YênBái - YBĐT - Để tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phát triển cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Vụ đông 2018, dự kiến đưa vào sản xuất 10.000 ha cây vụ đông, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt trên 300 tỷ đồng.

Nông dân xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên trồng cây ngô đông.
Nông dân xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên trồng cây ngô đông.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phát triển cây vụ đông, đặc biệt trồng cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, hàng năm, tỉnh luôn phát động phong trào thi đua sản xuất cây vụ đông. Cùng đó, từ năm 2016 tỉnh thực hiện Đề án Hỗ trợ sản xuất ngô đông trên đất vụ lúa; trong đó, hỗ trợ 20% giá giống ngô lai cho hộ sản xuất ngô đông trên đất 2 vụ lúa. Từ đó, đã khuyến khích nhiều nông dân sản xuất vụ đông.
 
Ông Hoàng Gia Hội ở thôn Làng Mường, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên cho biết: "Hơn chục năm nay, năm nào tôi cũng dành 1 mẫu đến 1,2 mẫu ruộng để trồng ngô đông và đạt năng suất cao, ít phải chi phí phân, thuốc bảo vệ thực vật. Năm ngoái, tôi thu 3 tấn ngô, đủ chăn nuôi lợn, gà, thân cây ngô thì làm thức ăn cho trâu”.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, vụ đông năm 2017 toàn tỉnh gieo trồng 9.848 ha cây các loại; trong đó, trồng 5.337 ha cây ngô, sản lượng 16.741 tấn; 1.109 ha khoai lang, sản lượng 5.922 tấn; rau, đậu các loại 3.385 ha, sản lượng 40.484 tấn.
 
Nhiều mô hình sản xuất vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao như: trồng bí xanh, cà chua tại huyện Văn Chấn; trồng rau tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ cho hiệu quả trên 100 triệu đồng/ha.
 
Đặc biệt, tại cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn; cánh đồng Đại - Phú - An, huyện Văn Yên sản xuất ngô vụ đông đạt kết quả khả quan. Cây ngô đã trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng hệ số sử dụng đất. Theo ước tính năm 2017, từ sản xuất vụ đông đã thu về khoảng 295 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả trên, nhiều năm nay diện tích một số cây trồng vụ đông bị giảm sút. Nguyên nhân do thời tiết diễn biến bất thường làm cho lúa mùa sớm kéo dài thời gian sinh trưởng không kịp trồng ngô; vì vậy, diện tích trồng ngô đông trên đất ruộng 2 vụ lúa giảm dần.
 
Tình trạng thiếu hụt lao động trẻ, khỏe ở nông thôn rơi vào thời điểm đầu vụ gieo trồng và thời điểm thu hoạch nên gây khó khăn cho sản xuất. Giá cả vật tư đầu vào vẫn cao, giá nông sản thiếu ổn định và thiếu thị trường đầu ra. Các loại cây rau màu tuy dễ làm, năng suất cao, nhưng thu hoạch ồ ạt cùng một lúc và bán ra thị trường tự do, chưa xây dựng được chuỗi giá trị cho sản phẩm an toàn vụ đông nên giá thành rẻ, hiệu quả chưa cao.

Theo kế hoạch vụ đông 2018, tỉnh dự kiến trồng trên 10.000 ha cây trồng các loại, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt trên 300 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các ngành, tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, động viên nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất theo phương châm "sáng lúa, chiều ngô”.
 
Về thời vụ, riêng với cây ngô trên đất 2 vụ lúa cần gieo trồng xong trước ngày 5/10 và nếu làm bầu sẽ kết thúc vào 15/10; đối với các giống khoai lang, thời vụ trồng trước ngày 15/10; cây khoai tây trên đất 2 vụ lúa, thời vụ tốt nhất trồng trước ngày 15/11.
 
Các loại cây rau đậu các địa phương cần đa dạng hóa chủng loại giống; trồng rải vụ, nhiều trà phù hợp nhu cầu thị trường, tránh dồn ứ thừa làm rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế. Cùng đó, các địa phương cần chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng cơ cấu cây trồng vụ đông, tăng cường đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, cần chú trọng tạo ra chuỗi liên kết nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

Văn Thông

Các tin khác
Cán bộ Hội Nông dân xã Nậm Khắt thăm mô hình trồng sơn tra của ông Giàng Dông Dì.

YBĐT - Được sự giới thiệu của Hội Nông dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, chúng tôi đến thăm gia đình ông Giàng Dông Dì ở bản Nậm Khắt - một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã vươn lên thoát nghèo.

YBĐT - Không chỉ nâng cao đời sống cho người nông dân, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã đóng góp vào những thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có thành tựu xây dựng nông thôn mới, là động lực để nông dân Yên Bái phát huy năng lực và sự sáng tạo vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những "triệu phú”, "tỷ phú” trên mảnh đất quê hương.

Đoàn viên thanh niên xã Phú Thịnh tham gia vệ sinh môi trường.

YBĐT - Những năm qua, Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua "Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… thực hiện có hiệu quả và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Mô hình chế biến gỗ rừng trồng cho thu nhập cao của hội viên nông dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.

YBĐT - Giai đoạn 2013 – 2018, toàn tỉnh đã có gần 300.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và qua bình xét có 171.872 lượt hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục