Chương trình hỗ trợ phòng chống rét cho trâu, bò tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/1/2019 | 2:10:10 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 4/1, tại xã Chế Cu Nha, (Mù Cang Chải), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chăn nuôi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình hỗ trợ phòng chống rét cho trâu, bò.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với người dân xã Chế Cu Nha về công tác phòng chống rét cho trâu bò.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với người dân xã Chế Cu Nha về công tác phòng chống rét cho trâu bò.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và UBND huyện Mù Cang Chải.

Huyện Mù Cang Chải hiện có đàn trâu 14.100 con, đàn bò 7.500 con. Chỉ riêng 2 đợt rét đầu năm 2018 đã làm 397 con trâu, bò bị chết. 

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại gia súc trong mùa đông, từ đầu tháng 12/2018 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống đói, rét cho gia súc cho 60 học viên là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và người chăn nuôi của 4 xã: Chế Cu Nha, Nậm Có, Dế Xu Phình, Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. 



Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại tránh rét cho trâu, bò.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ vật tư che chắn chuồng trại và tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác phòng chống rét cho trâu, bò. 

Cũng trong sáng 4/1, thông qua sự tài trợ của các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, Chương trình đã hỗ trợ 20 tấn thức ăn gia súc cho 649 hộ dân tại các xã: Mồ Dề, Púng Luông, Chế Cu Nha và Cao Phạ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đánh giá đây là chương trình thiết thực, kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong chăn nuôi đại gia súc, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống đói, rét cho trâu, bò trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Cang Chải nói riêng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục quan tâm, hướng dẫn bà con nông dân trên địa bàn tỉnh các biện pháp phòng chống đói, rét cho trâu, bò; các nhà tài trợ ủng hộ về vật chất để tăng cường công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Văn Thông

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái giới thiệu sản phẩm quế với các doanh nghiệp Trung Quốc.

YBĐT - Theo báo cáo thống kê, dự ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giá so sánh năm 2018 đạt trên 18.335 tỷ đồng, vượt 0,01% kế hoạch, tăng 6,31% so với năm trước.

Nhiều hộ dân huyện Văn Yên chủ động nuôi nhốt, dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông.

YBĐT - Gần 100% số hộ chăn nuôi gia súc chủ động dự trữ được nguồn thức ăn; trên 75% số hộ chăn nuôi có chuồng trại nuôi nhốt gia súc. 

Chính sách hỗ trợ chăn nuôi giúp người dân thúc đẩy phát triển sản xuất gia tăng về quy mô, số lượng.

YBĐT - Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã triển khai 8 đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Bình tiến hành rút kinh nghiệm với các tổ chức chính trị xã hội ở Mông Sơn trong thực hiện ủy thác vay vốn. Ảnh MQ

YBĐT - Hết năm 2018, tổng nguồn vốn đạt 23.750 tỷ đồng, tăng 18,06%, trong đó: nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 15.550 tỷ đồng tăng 13,21% so với đầu năm, chiếm 65,47% trên tổng nguồn vốn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục