BIDV Yên Bái duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và bền vững

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2019 | 8:03:24 AM

YênBái - Với nguồn vốn lớn, BIDV Yên Bái bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các chương trình kinh tế tại địa phương để đầu tư cho vay, trong đó, ưu tiên khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế biến nông lâm sản và xuất khẩu. 

Sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ chu đáo, hiện đại đã góp phần mang lại sự thành công của BIDV Yên Bái.
Sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ chu đáo, hiện đại đã góp phần mang lại sự thành công của BIDV Yên Bái.

Đánh giá của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Yên Bái cho thấy, quy mô huy động vốn cuối kỳ đến 31/12/2018 đạt 3.735 tỷ đồng, tăng trưởng 5,38% so với năm 2017; cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng vẫn tiếp tục được duy trì theo hướng tập trung chủ yếu vào đối tượng bán lẻ. 

Cụ thể là, huy động vốn bán lẻ đạt 2.991 tỷ đồng, chiếm 80% tổng huy động vốn và tăng 6,6% so với năm 2017; huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp đạt 494 tỷ đồng (chủ yếu tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn); huy động từ các định chế tài chính đạt 249 tỷ, giảm 29,8% so với năm 2018. 

Với nguồn vốn lớn, BIDV Yên Bái bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các chương trình kinh tế tại địa phương để đầu tư cho vay, trong đó, ưu tiên khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế biến nông lâm sản và xuất khẩu. 

Tổng dư nợ đến 31/12/2018 của BIDV Yên Bái đạt 4.551 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2018 mà hội sở chính giao, tăng 17,0% so với 31/12/2017; trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm 48,7%/ tổng dư nợ; trung dài hạn chiếm 51,3/tổng dư nợ; dư nợ bằng VND chiếm 97,8% tổng dư nợ, dư nợ ngoại tệ quy đổi chiếm 2,2% tổng dư nợ. 

Khách hàng đến BIDV vay vốn để sử dụng vào các mục đích như: bán buôn, bán lẻ; chế biến, chế tạo, vận tải hàng hóa, xây dựng công nghiệp... Chất lượng tín dụng ngày càng tốt hơn; tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, nợ nhóm 2 tiếp tục giảm; trong đó, nợ xấu chiếm 0,37% tổng dư nợ, giảm 0,9% so với năm 2017.

Bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống, BIDV Yên Bái còn đẩy mạnh hoạt động dịch vụ nhờ chất lượng dịch vụ tăng và phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên luôn nhiệt tình, hiện đại đã mang lại sự hài lòng của mọi đối tượng khách hàng mỗi khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV. 

Nhờ vậy, tổng thu dịch vụ đến 31/12/2018 đạt 23,9 tỷ đồng, trong đó, thu dịch vụ thanh toán đạt 9,26 tỷ đồng chiếm 38,7%; thu dịch vụ bảo lãnh đạt 5,67 tỷ đồng chiếm 23,7%; thu dịch vụ ngân hàng điện tử đạt 2,87 tỷ đồng chiếm 12,0%... 

Thu dịch vụ ròng (không bao gồm kinh doanh ngoại tệ) đến 31/12/2018 đạt 21,6 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch thu dịch vụ ròng năm 2018. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phát sinh có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, doanh số mua bán ngoại tệ 12 tháng đạt trên 10 triệu USD quy đổi, hoàn thành 166% kế hoạch giao; doanh thu khai thác phí bảo hiểm đến 31/12/2018 đạt 4,45 tỷ đồng  hoàn thành 101% kế hoạch năm 2018 được giao. 

Đặc biệt, trong năm 2018, các phòng nghiệp vụ của chi nhánh đã tổ chức tốt nhiều hoạt động tiếp thị khách hàng mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Metlife nên đã góp phần đạt 2,34 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 709% so với năm 2017. 

Công tác thu hộ ngân sách Nhà nước (NSNN) được thực hiện tốt; đặc biệt là phối hợp phục vụ thu NSNN những ngày cuối năm, tuân thủ nghiêm các quy định trong phối hợp thu thuế, lệ phí; đồng thời, hạch toán đầy đủ, kịp thời số thu NSNN vào tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước Yên Bình, Văn Yên, Nghĩa Lộ và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Văn phòng KBNN Yên Bái. 

Trong năm 2018, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM trong thanh toán chi nhánh đã phát triển thêm được 5 đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình và huyện Văn Yên, nâng tổng số đơn vị chấp nhận thẻ là 40 đơn vị với 60 thiết bị POS tăng 15 POS so với năm 2017.

Được biết, trong quá trình hoạt động, BIDV Yên Bái luôn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn kho quỹ; thực hiện đúng quy trình thu chi tiền mặt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiền mặt của khách hàng, đặc biệt trong dịp cuối năm 2018; quản lý vận hành tốt hệ thống máy chủ BDS, quản lý truy cập, công tác đầu ngày và cuối ngày được thực hiện đúng theo quy trình đảm bảo hệ thống đường truyền, thiết bị tin học vận hàng thông suốt; phối hợp thực hiện định kỳ công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống máy ATM đảm bảo an toàn.

Chia sẻ niềm vui thắng lợi trong năm 2018, ông Phạm Trung Tùng - Giám đốc BIDV Yên Bái cho biết: "Căn cứ định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. 

Trước mắt là phục vụ thật tốt khách hàng dịp tết Nguyên đán; đẩy mạnh huy động vốn và lựa chọn các dự án hiệu quả để đầu tư cho vay; toàn Chi nhánh phấn đấu dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 4.700 tỷ đồng; huy động vốn cuối kỳ đạt tối thiểu 3.800 tỷ đồng, trong đó, huy động vốn dân cư phấn đấu đạt 3.080 tỷ đồng, thu dịch vụ ròng đạt 6,0 tỷ đồng; kiểm soát đảm bảo an toàn các mặt hoạt động, nợ xấu, nợ nhóm II  dưới 0,5%.

Lê Phiên

Các tin khác
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái trao biển hỗ trợ 10 triệu đồng cho Hợp tác xã Rau, hoa, quả công nghệ cao của anh Nguyễn Thế Trọng ở xã Liễu Đô, huyện Lục Yên.

Ngày 21/1, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với UBND huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình Hợp tác xã Rau, hoa, quả công nghệ cao tại xã Liễu Đô do thanh niên làm nòng cốt.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Công ty Xăng dầu Yên Bái đã có thành tích trong đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2018

Sáng 21/1, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã đến chúc mừng Công ty Xăng dầu Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2018.

Trong 365 ngày qua, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước lập kỷ lục, đạt 480,17 tỷ USD, tăng hơn 52 tỷ USD. Ảnh minh họa

Trong 365 ngày của năm 2018, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước lập kỷ lục, đạt 480,17 tỷ USD, tăng hơn 52 tỷ USD về mặt số tuyệt đối so với kết quả thực hiện của một năm trước đó. X

Người dân Trạm Tấu chăm sóc mạ chuẩn bị cho vụ xuân.

Những ngày này, trên các cánh đồng từ Phình Hồ, Túc Đán, Hát Lừu đến Trạm Tấu, Bản Mù của huyện Trạm Tấu..., người dân đang tập trung thi đua sản xuất vụ xuân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục