Túc Đán tập trung sản xuất vụ xuân

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/1/2019 | 2:17:23 PM

YênBái - Vụ xuân 2019, gia đình ông Lường Văn Chang ở thôn Pa Tê, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu làm hơn 700 m2 đất lúa xuân. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình ông đã làm đất, khoảng mùng 4 tết Nguyên đán sẽ tập trung xuống mạ.

Người dân Túc Đán làm đất, chuẩn bị cho vụ lúa xuân 2019.
Người dân Túc Đán làm đất, chuẩn bị cho vụ lúa xuân 2019.

Ông Chang cho biết: "Để mang lại năng suất cao, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, gia đình đã chủ động nguồn nước, làm đất, chọn giống tốt, làm đúng khung thời vụ”. 

Cũng như ông Chang, hiện gần 2.000 m2 đất sản xuất vụ xuân của gia đình ông Lường Văn Nam cùng thôn Pa Tê đã đắp bờ, làm đất kỹ, bón phân lót. "Nếu mạ phát triển tốt, thời tiết ấm thì khoảng mùng 5 tết, gia đình sẽ tập trung xuống cấy”. Ông Nam cho biết. 

Ông Vì Văn Sơn – Trưởng thôn Pa Tê cho biết: "Vụ xuân 2019, thôn Pa Tê có kế hoạch cấy hơn 12 ha. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, xã, chúng tôi đã tổ chức họp thôn, hướng dẫn bà con phương pháp ngâm, ủ giống, giữ ấm cho mạ, làm đất, giữ nước trong ruộng trước và sau khi cấy bảo đảm theo quy trình. Hiện 100% diện tích mạ đều được che nilon và phát triển tốt, dự kiến ngày 8/2 (tức mùng 4 tết Nguyên đán Kỷ Hợi), người dân sẽ đồng loạt ra đồng”.

Không riêng gì thôn Pa Tê, các thôn trong xã như: Tà Chử, Háng Tầu, Làng Lình, Pá Khoang, Tống Trong, Tống Ngoài đã hoàn tất việc làm đất, chuẩn bị xuống mạ. 

Ông Vàng A Giàng – Phó Chủ tịch UBND xã Túc Đán phấn khởi cho biết: "So với những năm trước, hiện nay, nhận thức của đồng bào về sản xuất nông nghiệp nâng lên rõ rệt. Hiện bà con làm xong đất, bắt đầu xuống cấy từ ngày 8/2 và khoảng 25/2/2019 toàn bộ diện tích lúa xuân sẽ được cấy xong”. 

Vụ xuân này, toàn xã có kế hoạch cấy 81 ha với cơ cấu giống chủ yếu: Nhị ưu 838, CT16, Việt Lai 20, ĐS1, J02, Nếp 87, Séng cù. Để bảo đảm đúng khung thời vụ, thực hiện khung lịch gieo cấy của UBND huyện, xã Túc Đán đã chỉ đạo người dân gieo mạ từ 10 - 15/1/2019, 100% diện tích che nilon; đồng thời, vận động nhân dân tu sửa nạo vét các công trình thủy lợi, bảo đảm đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ xuân; đẩy mạnh việc thâm canh tăng năng suất, chủ động sử dụng phân hữu cơ vào quá trình sản xuất. 

Ý thức của người dân trong sản xuất vụ xuân được nâng lên, nhất là trong khâu làm đất, chuẩn bị giống, phân bón nên kế hoạch gieo cấy của xã sẽ thực hiện đúng kế hoạch. 

Cùng với đó, xã cử cán bộ phụ trách thôn đôn đốc, giao chỉ tiêu, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Song hành với việc tập trung sản xuất lúa xuân, xã Túc Đán cũng đang chỉ đạo nhân dân chuẩn bị đất để gieo trồng 158 ha ngô xuân và trên 23 ha rau màu các loại… phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.673 tấn trong năm 2019.

Hà Tĩnh 

Tags Túc Đán

Các tin khác
Cơ quan chuyên môn tiến hành xử lý ổ dịch tại gia đình anh Vũ Nam Giang ở thị trấn Yên Thế

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Ngành chức năng đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Thơm ngon nức tiếng gần xa, gạo Bạch Hà không chỉ tạo thương hiệu riêng mà còn thể hiện tâm hồn thuần hậu, tài khéo, cùng nét đặc sắc trong văn hoá ẩm thực của người dân quê hương hồ Thác.

Cầu Bách Lẫm nối đôi bờ sông Hồng, tạo cơ hội phát triển cho thành phố Yên Bái.

Xuân đến theo lời ước hẹn của mùa. Xuân náo nức ngập tràn không gian. Dọc dài những tuyến đường, ngõ phố, âm thanh cuộc sống rộn ràng bất tận. Dòng người, dòng xe theo nhau ngược xuôi, vào ra thành phố cùng mùa xuân trong ánh mắt, nụ cười. Đào hồng, lan thắm, cúc vàng… làm rạng rỡ màu áo mới mùa xuân.

Các vườn ươm chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2019.

Đã thành truyền thống, hàng năm cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái lại nô nức thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục