Dịch lây ra 21 tỉnh, lập Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch tả lợn châu Phi

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2019 | 3:10:36 PM

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch tả lợn châu Phi đã họp sau khi Chính phủ quyết định thành lập ban này do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN-PTNT) làm trưởng ban. Báo có tại cuộc họp, Bộ NN-PTNT thông báo đã có 21 tỉnh có dịch tả lợn châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi đang lan quá nhanh, nhiều nơi lập chốt kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn ra vào địa bàn để ngăn chặn dịch.
Dịch tả lợn châu Phi đang lan quá nhanh, nhiều nơi lập chốt kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn ra vào địa bàn để ngăn chặn dịch.

Sáng nay 26-3 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch tả lợn đã ra mắt và có cuộc họp đầu tiên do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì. 

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch tả lợn châu Phi được thành lập theo Quyết định số 302 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT được phân công làm trưởng ban; Cục Thú y là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch tả lợn châu Phi. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng chống dịch tả lợn châu Phi; tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. 

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT tại cuộc họp, đến ngày 25-3, dịch tả lợn đã xảy ra tại 447 xã, 84 huyện của 21 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Lai Châu và Bắc Giang) với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 64.879 con.

Đến nay, chưa có ổ dịch nào qua 30 ngày theo quy định tại Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi. 

(Theo SGGP)

Các tin khác
Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm cuộc sống cùng người dân bản địa.

Hiện nay, hình thức du lịch cộng đồng tại Mù Cang Chải đang ngày một phát triển mạnh ở các xã: La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Chế Cu Nha và thị trấn Mù Cang Chải.

Diện tích cây cỏ ngọt trồng tại phường Trung Tâm đang phát triển tốt.

Năm 2018, UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, trong đó có Dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana) tại thị xã Nghĩa Lộ”. Đến nay, các hộ nông dân tham gia Dự án đã cho thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Trấn Yên kiểm tra công tác khai thuế qua mạng của NNT.

Xác định công tác kê khai, kế toán thuế có vai trò quan trọng trong quản lý thuế (QLT), Chi cục Thuế huyện Trấn Yên (CCTTY) luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, nhằm bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu được chuẩn xác.

Người dân huyện Mù Cang Chải chăm sóc lợn và tích cực phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Một trong những nguyên nhân khiến việc phòng chống dịch bệnh không thuận lợi là tỷ lệ hộ nghèo của huyện cao, nên rất khó trong việc vận động người dân, đặc biệt là các hộ nghèo tự bỏ kinh phí để mua vắc - xin tiêm phòng cho gia súc. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục