Yên Bái: Giông, lốc làm 21 ngôi nhà thiệt hại

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2019 | 12:48:28 PM

YênBái - Đêm 23 rạng sáng ngày 24/4, trên địa bàn 2 huyện Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái đã xảy ra giông lốc, mưa vừa, mưa to, kèm theo gió giật mạnh đã làm 21 ngôi nhà bị thiệt hại và một số diện tích hoa màu bị gãy đổ.

Nhân dân địa phương giúp các gia đình bị ảnh hưởng giông, lốc lợp lại mái nhà. (Ảnh: Khắc Điệp - Trung tâm TTVH huyện Lục Yên)
Nhân dân địa phương giúp các gia đình bị ảnh hưởng giông, lốc lợp lại mái nhà. (Ảnh: Khắc Điệp - Trung tâm TTVH huyện Lục Yên)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Yên Bái, đến 11 giờ ngày 24/4, huyện Lục Yên có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn (xã Tân Lĩnh 1, xã Động Quan 2, xã Minh Xuân 1, xã Tân Lập 1 ). 16 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (huyện Lục Yên 14 nhà, huyện Yên Bình 2 nhà). 40 ha ngô trên địa bàn huyện Lục Yên cũng bị gãy đổ. 

Ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Lục Yên và Yên Bình trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do giông lốc gây ra, khắc phục nhà cửa đảm bảo cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại.

Thủy Thanh

Các tin khác
Hội nghị diễn ra tại trụ sở Bộ NN&PTNT Việt Nam, Hà Nội

Ngay sau khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng” đối với Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và cả hệ thống chính trị đã tập trung vào cuộc chỉ đạo, đề ra các giải pháp quyết liệt để khắc phục các khuyến nghị của EC.

Đẩy mạnh TTQNH đối với các dịch vụ công góp phần giảm chi phí in ấn, kiểm đếm, chuyên chở, bảo quản và hủy bỏ tiền cũ, rách và xây dựng Chính phủ điện tử.

Việc thanh toán các dịch vụ công như: điện, nước, học phí, viện phí… hay qua POS tại các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực. Các ngân hàng tiếp tục thực hiện triển khai các gói sản phẩm tiền gửi, tiền vay mới, nâng cao và mở rộng các tiện ích thẻ ATM, tiện ích trong thanh toán, tích cực triển khai thu thuế, phí, lệ phí, học phí…

Người dân xã Hồng Ca rắc vôi bột, tăng cường vệ sinh chuồng trại để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hiện có đàn lợn khoảng trên 3.000 con. Những ngày này, đến đâu cũng thấy người dân nói về cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP), bởi người dân hiểu rõ sự thiệt hại về kinh tế nếu như đàn lợn nhà mình bị nhiễm dịch. 

Phun tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch động vật xã Thượng Bằng La.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP), nhất là sau khi tỉnh Sơn La - địa phương giáp ranh với huyện xuất hiện mầm bệnh trên đàn lợn, huyện Văn Chấn chủ động thành lập chốt kiểm dịch động vật tại xã Thượng Bằng La gồm 7 thành viên chia làm 2 ca hoạt động 24/24 giờ. 


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục