Trấn Yên chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2019 | 7:56:17 AM

Thời điểm này, hơn 2.330 ha lúa mùa của huyện Trấn Yên đang trong giai đoạn đẻ nhánh; một số diện tích lúa trà I đã vào giai đoạn đứng cái làm đòng. Đây là thời điểm quan trọng trong việc chăm sóc, quyết định tới năng suất và sản lượng vụ mùa.

Vụ mùa này, gia đình chị Hà Thị Phê, thôn Trung Nam, xã Hồng Ca cấy 100% giống lúa Nhị ưu 833 trên diện tích 4 sào và lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng nên đều đặn 2 - 3 ngày chị lại ra đồng kiểm tra, bởi đây là giai đoạn lúa cần đủ nước và cũng là thời điểm quyết định đến năng suất, sản lượng. Nếu không phòng trừ sâu bệnh kịp thời sẽ không đạt sản lượng 1 tấn thóc. 

Chị Hà Thị Phê cho biết: "Hiện tại, ruộng nhà tôi chưa thấy xuất hiện dấu hiệu của sâu bệnh; lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt; tuy nhiên, gia đình chủ động thăm đồng thường xuyên để chăm sóc lúa cho tốt, đạt năng suất cao”.

Cũng nhờ chủ động kiểm tra thăm đồng, nên hộ bà Triệu Thị Chiêm, thôn Đức Thịnh, xã Hưng Khánh đã phát hiện 4 sào ruộng cấy giống Hương thơm 1 của gia đình bị nhiễm nhẹ bệnh rầy nâu và khô vằn. Được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, gia đình đã phun thuốc phòng trừ kịp thời, tránh để ảnh hưởng tới năng suất lúa. 

Bà Triệu Thị chia sẻ: "Tôi đã mua thuốc về phun được 2 đợt phòng trừ rầy nâu và bệnh khô vằn theo nguyên tắc 4 đúng do cán bộ khuyến nông hướng dẫn. Tôi cũng được tham gia lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh nên đã nhận biết dấu hiệu bệnh thường gặp trên lúa. Vài ngày nữa, tôi sẽ phun thêm 1 đợt để xử lý triệt để sâu bệnh gây hại”.

Vụ mùa 2019, xã Hưng Khánh gieo cấy trên 180 ha lúa nước, trong đó, có 74 ha lúa lai; diện tích chủ yếu còn lại được gieo cấy bằng các giống lúa thuần chất lượng cao như: Hương chiêm, HT1, BC15, Thiên ưu 8… 

Ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết: thời điểm này, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, nhưng trên một số cánh đồng đã bị nhiễm rầy nâu và bệnh bạc lá ở mức độ nhẹ. Xã chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con tập trung chăm sóc lúa mùa cuối vụ để đạt năng suất bình quân đạt 53 tạ/ha. 

Vụ mùa 2019, toàn huyện Trấn Yên gieo cấy hơn 2.330 ha, bằng 105% kế hoạch; trong đó, có 900 ha lúa chất lượng cao. Thời điểm này, lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng; một số diện tích đã vào giai đoạn đòng già và chuẩn bị chắc hạt. 

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết: qua kiểm tra thăm đồng đã phát hiện 230 ha lúa mùa bị nhiễm sâu bệnh; trong đó, có 4 ha nhiễm nặng gồm: 20 ha bị sâu cuốn lá nhỏ, 17 ha nhiễm rầy, 20 ha nhiễm sâu đục thân, 125 ha bị bệnh khô vằn và một số loại sâu bệnh khác. 

Theo đó, Trung tâm đã tổ chức 38 lớp tập huấn với trên 1.703 lượt hộ tham gia. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ thăm đồng, trực tiếp hướng dẫn trên đồng ruộng cho các hộ dân nhận biết dấu hiệu bệnh trên lúa, cách phòng trừ để tránh làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. 

Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất vụ mùa. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối vụ như hiện nay, bà con cần tích cực thăm đồng, chủ động nhận biết dấu hiệu thường gặp của các loại sâu bệnh hại để xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng. Dự kiến lúa mùa của huyện Trấn Yên thu hoạch từ giữa tháng 9/2019, phấn đấu năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lượng trên 11.100 tấn.

Nguyễn Thư - Thanh Hùng

Các tin khác
Vàng tăng vượt 43 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng SJC đã tăng 230.000 đồng/lượng vào chiều 5.9, lên lại mức 43 triệu đồng mỗi lượng khi lực mua trên thị trường gia tăng.

Ảnh minh họa

Trung Quốc giảm nhập khẩu sắn, các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, trong khi đó, tăng nhập khẩu sắn từ Campuchia và Lào. Đồng thời tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt sản phẩm sắn của Việt Nam khiến xuất khẩu sắn sang Trung Quốc gặp khó khăn.

Ảnh: Minh họa

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đang triển khai cung cấp dịch vụ điện theo hình thức giao dịch điện tử trên diện rộng tiến tới áp dụng trên phạm vi cả nước trong tháng 11/2019.

Ngày 5/9, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham quan, kiểm tra mô số mô hình kinh tế nông nghiệp tại xã Đông An, huyện Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục