Yên Bình: 339 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/11/2019 | 11:18:37 AM

YênBái - Đến nay, huyện Yên Bình đã thành lập được 339 tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc các tổ chức chính trị xã hội.

Tổ Tiết kiệm và vay vốn góp phần quản lý tốt nguồn vốn và phát huy hiệu quả
Tổ Tiết kiệm và vay vốn góp phần quản lý tốt nguồn vốn và phát huy hiệu quả

Hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng và mang lại hiệu quả như tuyên truyền về đường lối, chính sách và các quy định cho vay, sử dụng đồng vốn, thu nợ và vận động huy động gửi tiền tiết kiệm.

Tính đến thời điểm 30/10/2019, tổng doanh số cho vay từ đầu năm 2019 đạt 114.428 triệu đồng với 2.926 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình như: cho vay hộ nghèo, dư nợ 176.346 triệu đồng với 4.436 khách hàng; cho vay hộ cận nghèo, dư nợ 73.684 triệu đồng với 1.821 khách hàng; cho vay hộ mới thoát nghèo, dư nợ 37.942 triệu đồng với 889 khách hàng; cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33, dư nợ 4.450 triệu đồng với 178 khách hàng. 

Tổng doanh số thu nợ từ đầu năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bình đạt 73.874 triệu đồng; tổng dư nợ là 467.052 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch cả năm, tăng 40.510 triệu đồng so với năm 2018, nợ quá hạn 264 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ. 

Lê Phiên

Các tin khác
Không đến mức khủng hoảng, nhưng giá thịt lợn được dự báo sẽ tăng cao trong dịp Tết.

Dịp cuối năm, chắc chắn giá lợn sẽ tăng cao, đây cũng là xu thế tất yếu vì nhu cầu tiêu dùng trong tháng Tết cao, nhưng tăng quá cao thì không và chúng ta cũng không lo khủng hoảng nếu sản xuất tốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải Nhất lĩnh vực CNTT của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đã đi đến hồi kết của mùa giải thứ 15. Các tác giả với những sản phẩm xuất sắc nhất trong các lĩnh vực CNTT, Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường… sẽ được vinh danh trong đêm trao giải tối nay (15/11) tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.

Yên Bái đã xây dựng và phát triển vùng chè sạch, chè an toàn đáp ứng cho nhu cầu thị trường.

Nghị quyết 61-NQ/TU ngày 24/7/2014 của Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII về phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2020 đã thực sự lan tỏa và là một “cú huých” cho sản xuất nông nghiệp phát triển.

Vụ đông xuân năm 2019 - 2020, huyện Mù Cang Chải sẽ gieo trồng 100 ha cải dầu, tập trung tại các xã: Nậm Khắt, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Mồ Dề và xã Kim Nọi với tổng số 735 kg giống cải dầu F1 do Công ty Phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt cung ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục