Thành phố Yên Bái khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, nội lực

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/12/2019 | 8:04:59 AM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, thương mại, dịch vụ dần trở thành mũi nhọn.

Thành phố Yên Bái ngày càng mang dáng vẻ của đô thị hiện đại.
Thành phố Yên Bái ngày càng mang dáng vẻ của đô thị hiện đại.

Dự ước năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, vượt 23% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt 540 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015, đạt 100% mục tiêu Đại hội, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 6,3%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, đạt 100% mục tiêu Đại hội, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 10,3%/năm. 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 ước 19.500 tỷ đồng (gấp 1,87 lần so với giai đoạn 2011 - 2015), bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 12,3%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2.812 tỷ đồng (gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015), năm 2020, thu ngân sách ước đạt 850 tỷ đồng (gấp 2,4 lần so với năm 2015), bằng 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. 

Hiện tại, trên địa bàn thành phố đang có trên 1.000 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã, 200 tổ hợp tác hoạt động đa dạng, năng động trên nhiều lĩnh vực; 8/8 xã của thành phố đều đã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 5 xã so với mục tiêu Đại hội); 17/17 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trên 92 hộ gia đình, 70% thôn, tổ dân phố và trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2020 ước đạt 42,9 triệu đồng/năm, cao gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đi đôi với những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng thương mại, dịch vụ của thành phố cũng đang được đầu tư theo hướng hiện đại. 

Trên địa bàn thành phố đã xây dựng được một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn, tạo điểm nhấn nổi bật trong diện mạo đô thị. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có quy mô lớn của tỉnh, có tính liên kết vùng được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi căn bản mật độ đô thị, tạo diện mạo mới cho thành phố, nổi bật như: công trình cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, các dự án đường kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã thực hiện tổng số 283 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 1.029 tỷ đồng. 

Nhằm hướng tới xây dựng một đô thị phát triển toàn diện, cùng với tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thu hút nguồn lực đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, thành phố đã phối hợp điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. 

Theo đó, sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, chủ động, tích cực thu hút đầu tư, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, nội lực trong nhân dân để thúc đẩy đô thị theo hướng hiện đại với nhịp độ nhanh hơn; bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch ngành, lĩnh vực; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, sớm trở thành đô thị loại 2, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.       

Trần Hồng 

Các tin khác
Hiện nay, toàn xã An Lương có trên 2.000 ha quế.

Trở lại An Lương sau 6 năm, điều làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi hàng trăm ngôi nhà cao tầng ở khu trung tâm xã được xây dựng tạo thành "phố thị” sầm uất; rồi hàng chục hộ dân sắm được ô tô đi lại. Ông Hoàng Văn Cội - Chủ tịch UBND xã phấn khởi chỉ tay về những đồi rừng phía trước khẳng định: "Tất cả là nhờ cây quế”.

Người dân huyện Mù Cang Chải đưa trâu, bò về nuôi nhốt để tiện chăm sóc.

Dự trữ nguồn thức ăn cho trâu, bò; vận động bà con nhốt trâu bò trong chuồng che kín, không thả rông gia súc, đó là những việc làm mà ngành nông nghiệp, chính quyền, người dân các địa phương đang tích cực triển khai để giúp đàn gia súc vượt qua giá rét...

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng sữa từ 2 - 5% nhằm góp phần giảm giá sữa, tạo điều kiện mọi đối tượng nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc Việt, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng tính cạnh tranh.

Mỹ chính thức áp thuế hơn 450% với một số sản phẩm thép nhập từ Việt Nam. Ảnh minh họa

Vào ngày 16-12, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ra quyết định khi áp mức thuế cuối cùng với tỉ lệ 456% lên sản phẩm thép đến từ Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục