Ngành giao thông vận tải Yên Bái: Một năm vượt khó

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/1/2020 | 8:13:26 AM

Kết thúc năm 2019, ngành giao thông - vận tải (GTVT) đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra khi nhiều công trình giao thông trọng điểm được hoàn thành đưa vào sử dụng; nhiều tuyến đường huyết mạch được nâng cấp, cải tạo; mạng lưới giao thông nông thôn không ngừng được mở rộng, cứng hóa; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có nhiều chuyển biến, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí…

Thi công đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Thi công đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trong năm 2019, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp; công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp nhiều khó khăn; năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế dẫn đến tiến độ thực hiện tại một số dự án còn chậm so với tiến độ đề ra. 

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương, ngành GTVT đã tổ chức xây dựng các kế hoạch và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, ngành tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh và thực hiện tốt công tác giải ngân xây dựng cơ bản. 

Cụ thể, đối với dự án cầu Bách Lẫm, ngành chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành trước tết Nguyên đán Canh Tý hạng mục nút giao cuối tuyến giao với quốc lộ 32C và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, hạng mục trụ cầu và lan can cầu. 

Bên cạnh đó, dự án cầu Tuần Quán đã thông xe kỹ thuật đoạn từ Tân Thịnh đến cầu Bảo Lương ngày 29/8/2019 theo đúng tiến độ; đoạn từ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đến cầu Tuần Quán đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện. 

Ngoài ra, dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngành phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và huy động máy móc, phương tiện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật ngày 11/4/2020. Đặc biệt, ngành đã triển khai thi công hạng mục đường dẫn hai đầu cầu Cổ Phúc và khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc ngày 22/12/2019 theo đúng tiến độ. 

Trong năm 2019, ngành GTVT đã tập trung triển khai sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục sửa chữa nền, mặt đường trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh; chủ động có các giải pháp bảo đảm giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ khi có thiên tai gây ra; tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án chuyển tiếp như: sửa chữa đường Âu Lâu - Đông An, đường Hợp Minh - Mỵ, đường Mậu A - Tân Nguyên, sửa chữa cầu Ngòi Thia. 

Bên cạnh đó, ngành phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết thúc năm 2019, toàn tỉnh kiên cố hóa được 480,63 km đường bê tông xi măng, bàn giao đưa vào sử dụng 23 cầu dân sinh theo Dự án LRAMP. 

Ngoài ra, năm 2019, ngành đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thực hiện 11 cuộc thanh tra chuyên ngành, 192 cuộc kiểm tra; qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 398 trường hợp, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 1.011 triệu đồng. Ngành cũng đã tham mưu, xây dựng các kế hoạch bảo đảm TTATGT; triển khai đoàn công tác liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng và kích thước thành thùng chở hàng hóa của các phương tiện vận tải đường bộ; tổ chức hội thi tuyên truyền ATGT cho khối các trường PTTH trên địa bàn tỉnh; triển khai trao mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT tại các địa phương… 

Ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở GTVT cho biết: kết thúc năm 2019, tổng giá trị toàn ngành thực hiện đạt 849,897 tỷ đồng, bằng 113,93% so với kế hoạch giao. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản địa phương 662,525 tỷ đồng; Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương 72,574 tỷ đồng; sửa chữa đường bộ địa phương 23,814 tỷ đồng; sửa chữa đường bộ trung ương 90,984 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình các dự án trọng điểm của tỉnh như: dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án cầu Cổ Phúc; triển khai lắp đặt trang thiết bị ATGT các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. 

Ngành cũng tập trung huy động các nguồn lực thực hiện tốt bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hư hỏng theo kế hoạch; phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị vận tải, đơn vị bến xe, chủ phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải đặc biệt trong dịp tết nguyên đán, lễ hội xuân năm 2020 và các ngày lễ lớn trong năm; tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT…

 Hùng Cường

Tags giao thông vận tải một năm vượt khó

Các tin khác

Anh Ngô Thành Đông, xã Đông An, huyện Văn Yên đã biến vùng đất khô cằn thành một nông trang trù phú có diện tích 300 ha cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 120 lao động với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Người đàn ông “vàng” này đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2019.

Chiều 18/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh minh họa

Nằm trọn trong cánh đồng Mường Lò, cánh đồng lớn thứ nhì Tây Bắc, nên so với các địa phương trong tỉnh, thị xã Nghĩa Lộ có rất ít diện tích rừng. Toàn thị xã chỉ có hơn 725 ha đất lâm nghiệp trên tổng số hơn 3.000 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó, 70% rừng tập trung tại xã Nghĩa An, với trên 530 ha. Có lẽ vì vậy mà ở nơi này rừng trở thành thứ tài sản quý giá được bảo vệ và phát triển theo những cách rất riêng.

Ông Nguyễn Xuân Lộc ở thôn Đồng Tý, xã Phúc An chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Mươi, mười lăm năm về trước nói đến vùng Đông hồ Thác Bà, huyện Yên Bình là nói tới một vùng quê nghèo khó, nơi người dân chật vật bươn chải với nương đồi, sông nước. Còn giờ đây, Đông hồ đang chuyển mình trong đổi mới với khát vọng vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục