Đội quản lý thị trường số 5: Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng kém chất lượng

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/1/2020 | 8:22:57 AM

Nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng giả để trục lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Điển hình, ngày 4/6/2019, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 24B-009.29 do ông Lê Quang Minh, địa chỉ xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều khiển vận chuyển lô hàng hóa gồm 7 nồi nướng nhãn hiệu Shanben, 23 máy ép hoa quả nhãn hiệu Savtm, 5 bộ đèn Led, 8 đèn trang trí nội thất, 4 bộ sen vòi tắm, 1 chậu rửa bát, 1 máy đóng gói ký hiệu Fr-900 và 240 quả óc chó khô, thuốc thú y đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Đội Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là ông Trần Huy Đông, xã An Thịnh, huyện Văn Yên và người vận chuyển hàng là ông Lê Quang Minh tổng số tiền phạt 23 triệu đồng, đồng thời tịch thu bán sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số hàng hóa hoa quả, đồ khô, đồ điện gần 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc thú y gần 23 triệu đồng. 

Tiếp đó, ngày 12/11/2019, Đội Quản lý thị trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 98B-021.04 do ông Nguyễn Văn Hòa, địa chỉ phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển, trên xe đang vận chuyển 150 đôi giầy thể thao nữ giả da mùa đông không có hóa đơn chứng từ. Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Trần Văn Hải và tịch thu bán sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số hàng hóa trên trị giá 7,5 triệu đồng. 

Đồng chí Nguyễn Viết Nhẫn - Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết: "Tình hình gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi vi phạm vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn diễn ra với quy mô nhỏ lẻ, số lượng và tính chất vụ việc không lớn; các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm… Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp, như: chia nhỏ hàng hóa, sử dụng phương tiện xe khách, xe tải chạy đêm để vận chuyển; hợp thức hóa hóa đơn; trà trộn hàng giả, hàng nhập lậu với hàng hóa khác để tiêu thụ… gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát”. 

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, thị trường hàng hóa diễn biến phức tạp, cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng để trà trộn hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng giả để trục lợi. Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường kiểm soát tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, đồng thời tăng cường công tác đấu tranh kiểm tra, kiểm soát thị trường khâu lưu thông hàng hóa và địa bàn cố định nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu…

Quyết Thắng

Các tin khác
Vàng trong nước sáng nay (21/1) có lần thứ 2 vượt mốc 44 triệu đồng/lượng.

Lần thứ hai từ đầu năm 2020, giá vàng trong nước lại vượt ngưỡng 44 triệu đồng/lượng. Đây cũng vùng giá cao nhất của vàng trong vòng 7 năm qua.

Nông dân xã Quy Mông thu hoạch đao riềng.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm Âm lịch, bà con ở các thôn: Thịnh Bình, Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên lại tấp nập vào vụ thu hoạch đao riềng. Năm nay, đao riềng được mùa được giá nên bà con rất phấn khởi.

Thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán, hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép thường diễn biến phức tạp. Vì thế, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần chủ động các phương án quản lý, bảo vệ rừng, không chủ quan, lơ là.

Người dân đến cửa hàng tự chọn VinMart sắm tết.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc, không khí tết đã bừng lên trên từng góc phố với đèn lồng đỏ rực, hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa ly...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục