Thành phố Yên Bái: Sau tết, giá thực phẩm chưa “hạ nhiệt”

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2020 | 7:55:22 AM

YênBái - Tết Nguyên đán Canh Tý đã qua, song hiện tại, giá một số mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống được bày bán tại các chợ, cửa hàng thực phẩm, siêu thị trong tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Giá cả mặt hàng rau xanh tăng cao sau tết.
Giá cả mặt hàng rau xanh tăng cao sau tết.

Tại chợ Ga Yên Bái - chợ đầu mối chuyên bán buôn, bán lẻ các mặt hàng rau xanh, củ, quả lớn nhất tỉnh cho thấy, giá các mặt hàng rau xanh đều tăng từ 10 - 30% so với thường ngày. 

Lý giải về việc này, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết là do sau tết nguồn cung rau chưa nhiều, cộng thêm thời tiết diễn biến bất thường (miền Bắc có mưa nhiều kèm sương muối, rét đậm, rét hại nên diện tích rau của nhiều địa phương bị hỏng, dập nát) trong khi nhu cầu sử dụng rau xanh sau tết của người dân lại tăng hơn thường ngày. 

Chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái làm công việc nội trợ tại nhà cho hay: "Sau tết, cả nhà tôi đều ngán với các loại đồ ngọt, rán, chiên, xào nên rau xanh luôn là món yêu thích. Bữa nào ít rau là ai cũng kêu ca, phàn nàn, nhắc tôi phải bổ sung vào bữa sau”. 

Hiện, những mặt hàng rau xanh có giá tương đối cao so với thường ngày như su hào, bắp cải, rau ngót, măng tươi, cải mèo, súp lơ, các loại rau sống và rau ăn lẩu. 

Tại chợ Bách Lẫm, còn gọi là chợ Bến Đò, thành phố Yên Bái ngày 11/2: su hào có giá 18.000 đồng/1kg; rau cần 30.000 đồng/1kg; măng tươi 25.000 đồng/1kg; rau thì là 100.000 đồng/1kg, rau muống 10.000 đồng/bó, hành lá 70.000 đồng/1kg, rau cải làn 25.000 đồng/1kg. 

Cùng với rau xanh, giá các loại thực phẩm tươi sống như thịt gà, trâu, bò, cá, hải sản khác cũng tăng và có mức giá cao như trong dịp tết. Cụ thể như thịt gà ta làm sẵn loại ngon có giá từ 150.000 - 180.000 đồng/kg; thịt bò từ 270.000 - 320.000 đồng/kg; thịt trâu từ 280.000 - 350.000 đồng/kg; cá chép, trắm từ 65.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Riêng thịt lợn có giảm nhẹ so với trước tết nhưng vẫn ở mức từ 140.000 - 180.000 đồng/kg. 

Giá cả thực phẩm leo thang khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong chi tiêu nên buộc phải thực hiện phương châm "thắt lưng buộc bụng” để kiểm soát cuộc sống tốt hơn. 

Chị Đặng Hồng Anh - cán bộ công chức làm việc tại thành phố Yên Bái cho hay: "Gia đình tôi có 6 người. Trước đây, trung bình mỗi ngày đi chợ, tôi tiêu hết khoảng 150.000 đồng tiền thức ăn cho cả nhà ăn bữa trưa và tối, nhưng nay thì phải từ 200.000 - 250.000 đồng/ngày. Tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi nguồn thu của gia đình thì không tăng nên buộc tôi phải cân nhắc, tính toán, chi tiêu hợp lý để cân bằng cuộc sống”.  

Cùng chung quan điểm với chị Anh, thay vì ngồi một chỗ than thở về giá cả tăng cao hoặc lo ngại trước mỗi đợt tăng giá khó kiểm soát, nhiều gia đình đã lựa chọn xu hướng sống tích cực, thông minh hơn như: tiết kiệm điện, nước, ga; giảm mua sắm những đồ dùng, vật dụng, thiết bị không cần thiết trong gia đình; cơ cấu lại bữa ăn, thực hiện ăn chay từ 1- 2 lần/tuần và ăn sáng tại nhà; cải tạo diện tích ban công, sân thượng và tận dụng diện tích đất trống quanh nhà để trồng rau; sử dụng sổ ghi chép để theo dõi các khoản thu chi hàng ngày…

Hy vọng, với những lựa chọn tốt nhất trong xu hướng cắt giảm chi tiêu thời "bão giá” sẽ giúp các gia đình có cuộc sống ổn định, không ảnh hưởng tới việc học tập, lao động, làm việc và đảm bảo sức khỏe.

Hồng Oanh

Tags Đồng Tâm Bách Lẫm chợ ga Yên Bái giá thực phẩm tăng cao

Các tin khác
Chế biến cá tra xuất khẩu. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, nếu mọi việc thuận lợi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU sẽ được phê chuẩn vào tháng Năm và EVFTA sẽ có hiệu lực vào tháng Bảy tới.

Nguồn vốn lớn ngay từ đầu năm giúp các ngân hàng đáp ứng thỏa mãn nhu cầu cho nền kinh tế.

Đã trở thành quy luật, dịp tết Nguyên đán, lượng tiền nhàn rỗi trong dân khá lớn. Sau tết Canh Tý 2020, lượng tiền nhàn rỗi còn lớn hơn, bởi nhiều lý do và đây thực sự là cơ hội cho các ngân hàng thương mại đẩy mạnh huy động, đảm bảo nguồn vốn cho vay nền kinh tế.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 314.162 tấn, tăng 6.669,3 tấn so với năm 2018.

Định hướng, giải pháp sản xuất nông nghiệp năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Phó Thủ tướng giao Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục