Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/3/2020 | 5:40:33 PM

YênBái - Chiều 12/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp liên quan. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 tháng đầu năm 2020, chịu tác động khá mạnh bởi dịch Covid -19 nên kim ngạch của ngành đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thặng dư thương mại 2 tháng đạt 1,02 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Mục tiêu năm 2020 là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản đạt 42 tỷ USD. Trong đó, hàng nông sản khoảng 20 tỷ USD, lâm sản và đồ gỗ khoảng 11,5 tỷ USD, các mặt hàng thủy sản khoảng 10 tỷ USD, các mặt hàng chăn nuôi khoảng 0,8 tỷ USD. 

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn như tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng tới ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; dịch tả lợn châu Phi tuy giảm mạnh nhưng chưa được khống chế hoàn toàn vẫn gây khó khăn cho công tác tái đàn; cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát tại Việt Nam khi tổng đàn gia cầm hiện nay đang rất lớn.

Cùng đó, thị trường nhiều mặt hàng nông sản vẫn có xu hướng giảm và chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; thẻ vàng xuất khẩu thủy sản khai thác biển do Ủy ban châu Âu đưa ra chưa được gỡ bỏ; dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản hàng hóa của Việt Nam. 



Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Để đạt được mục tiêu của ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra các giải pháp và yêu cầu các cơ quan chuyên môn, địa phương có những điều chỉnh phù hợp về cơ cấu mùa vụ lúa. 

Đối với rau màu, do thời gian sinh trưởng ngắn, Bộ sẽ điều chỉnh diện tích, cơ cấu chủng loại rau để phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu. Tập trung rà soát, chuyển đổi cơ cấu chủng loại, giống cây ăn quả chất lượng, phù hợp, có thị trường bằng trồng mới, trồng tái canh, ghép cải tạo giống; phát triển các giống cây ăn quả đặc sản có lợi thế tại địa phương.

Ngoài ra, ngành xác định ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân. Đối với chăn nuôi, tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, tụ huyết trùng… kiểm soát giá bán sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi phương thức kinh doanh các ngành hàng nông lâm thủy sản theo hướng nâng cao giá trị xuất khẩu; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông lâm, thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản; tăng cường triển khai công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản, tiếp cận các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị tại nước ngoài. 

Ngành cùng đồng thời chuẩn bị sẵn cả phương án, kịch bản nhu cầu nông sản, thủy sản của nhiều địa phương có dịch Covid-19 sẽ tăng cao sau khi hết dịch…

Quyết Thắng

Tags Yên Bái Hội nghị trực tuyến sản xuất nông nghiệp Covid-19

Các tin khác
Sản phẩm thịt lợn sau khi chế biến được để trên giá đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn tiếp tục cùng vào cuộc để giảm giá thịt lợn hơi xuống khoảng 70.000 đồng/kg.

Hơn 93% doanh nghiệp của cả nước được chậm nộp thuế. (Ảnh minh họa)

Hơn 93% doanh nghiệp đang hoạt động sẽ được hoãn nộp thuế 5 tháng khi Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất được ban hành.

Sáng 12/3, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ ngành kiểm lâm kiểm tra chất lượng giống cây lâm nghiệp.

Tỉnh Yên Bái có trên 463.139 ha rừng, trong đó 217.537 ha rừng trồng, 245.602 ha rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ duy trì ổn định 63%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục