Lục Yên hết dịch tả lợn châu Phi

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/3/2020 | 11:15:36 AM

YênBái - Theo quy định, sau 30 ngày kể từ khi động vật cuối cùng mắc bệnh dịch bị tiêu hủy và không phát hiện thêm ổ dịch mới thì đủ điều kiện để công bố hết dịch. Tính đến thời điểm này, 24/24 xã, thị trấn tại huyện Lục Yên đã qua 30 ngày, không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Người chăn nuôi Lục Yên tái đàn sau khi hết dịch tả lợn châu Phi.
Người chăn nuôi Lục Yên tái đàn sau khi hết dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, từ ngày 11/1/2020, trên địa bàn huyện tái phát sinh lợn chết do mắc, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi; xảy ra tại 09 hộ trên địa bàn 4 thôn thuộc 3 xã: Mường Lai, Khánh Hòa, Minh Chuẩn, Tổng số đã tiêu hủỵ 96 con với tổng trọng lượng 5.024 kg. 

Đến ngày 16/3, tức qua 32 ngày, Minh Chuẩn là xã cuối cùng không có ổ dịch mới phát sinh. 

Sau khi hết dịch tả lợn châu Phi, huyện Lục Yên đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ, các hố chôn xác lợn; hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát; thực hiện tốt đợt tiêm phòng trên đàn vật nuôi. 

Cùng với đó là tăng cường quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi nhằm nhanh chóng khôi phục đàn lợn trên địa bàn.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Tags Lục Yên dịch tả lợn châu Phi

Các tin khác
Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng phun khử trùng cho xe khi về tới bến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bắt đầu từ sáng mai - 17/3, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách ở tất cả các tuyến xe và quầy bán vé cho tới khi có thông báo trở lại.

Do hạn chế nguồn nguyên liệu chất lượng cao, khó khăn trong hiện đại hóa công nghệ nên sản phẩm gỗ rừng trồng của tỉnh hầu hết có giá trị thấp.

Ngành nông nghiệp sẽ không thể phát triển bền vững, nông dân vẫn luẩn quẩn ở câu chuyện "mất mùa được giá” khi vòng đời lưu hành của sản phẩm quá ngắn, dẫn đến tổn thất sau thu hoạch lớn.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái hướng dẫn người dân cách phân biệt hàng thật - hàng giả thông qua quan sát mẫu mã và cách đóng gói sản phẩm.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 có chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”.

Nhiều trang trại và người dân chủ động tái đàn lợn sau dịch tả châu Phi.

Người chăn nuôi và doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc tái đàn lợn để đáp ứng nhu cầu về thực phẩm và bình ổn giá trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục