Yên Bái: Tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 đạt 63%

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 7:52:23 AM

YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2019.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 688.767,3 ha; trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 522.983,8 ha. Phân theo hiện trạng: diện tích đất có rừng là 433.586,2 ha (bao gồm rừng tự nhiên 245.583,8 ha; rừng trồng 188.002,4 ha); diện tích chưa thành rừng 89.397,6 ha (bao gồm diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng 28.702,6 ha; diện tích khoanh nuôi tái sinh 11.962,2 ha; diện tích khác 48.732,8 ha. 

Phân theo loại rừng: diện tích có rừng 433.586,2 ha, (trong đó rừng đặc dụng 35.447,6 ha; rừng phòng hộ 133.738,0 ha, rừng sản xuất: 264.400,6 ha); diện tích chưa thành rừng 89.397,6 ha. Tỷ lệ che phủ toàn tỉnh năm 2019 là 63%. UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo. 

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2019, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

B.T

Các tin khác
Lãnh đạo xã Hạnh Sơn khảo sát điều kiện để giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Phương ở thôn Bản Tào xóa nhà tạm.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, thị xã Nghĩa Lộ đã nhanh chóng rà soát và phân công 48 cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp tuyên truyền, vận động hỗ trợ giúp đỡ 204 hộ nghèo tại 11 xã, phường.

Ngay sau khi sản xuất đủ nhu cầu cho Trung Quốc vào 2 tuần trước, nhiều nhà máy tại nước này đã hoạt động hết công suất để đáp ứng những đơn hàng máy thở từ nước ngoài.

Chiều 24-3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, ADB sẵn sàng hỗ trợ kịp thời và linh hoạt giúp Chính phủ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi với nhân dân về quản lý bảo vệ rừng.

Huyện Trạm Tấu có diện tích rừng phòng hộ lớn, với hơn 38.200 ha, tập trung ở các khu vực hiểm trở, đời sống của người dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào rừng. Những vụ cháy rừng ở huyện gần đây thường xảy ra vào tháng 3, tháng 4 nên đây chính là thời gian cao điểm của việc phòng chống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục