Yên Bái phát huy hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2020 | 10:42:45 AM

YênBái - Thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng nhiều đề án giúp nông hộ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, thúc đẩy đẩy hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh.

Dự án "Đầu tư trồng và chăm sóc cam” từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn được triển khai tại 15 hộ hội viên nông dân với tổng diện tích 15 ha, tổng mức đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. Dự án thực hiện lần giải ngân thứ 2, sau hiệu quả lần 1 với 15 hộ trồng cam của xã. Nguồn vốn sẽ là động lực để người dân trồng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm cam sạch, chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường (ảnh).



Cùng đó, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tổ chức tham quan thẩm định mô hình vay vốn từ Quỹ HTND của Hội Nông dân tỉnh đối với HTX Dịch vụ tổng hợp Thiên An, tại thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, thành lập tháng 7/2019 với 9 thành viên. HTX chuyên chăn nuôi, vỗ béo trâu, bò cung cấp cho thị trường các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và xuất khẩu. Với quy mô 100 con/lứa, năm 2019, HTX đã xuất bán trên 2.000 con trâu, bò, đảm bảo chất lượng mang lại doanh thu 700 – 800 triệu đồng.



Qua một năm hoạt động, HTX mong muốn được vay vốn để mua thêm con giống, đầu tư thêm chuồng trại mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho các thành viên. 

Tương tự,  mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà của gia đình anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, năm 2019, đã được vay  50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND để mở rộng quy mô lên 101 lồng cá (ảnh).





Thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả Quỹ HTND của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng Đề án "Nâng cao hiệu quả Quỹ HTND”, được UBND tỉnh phê duyệt. Từ năm 2015 - 2019,  tỉnh đã cấp 3,5 tỷ đồng bổ sung nguồn, nâng tổng số vốn từ  Quỹ HTND tỉnh lên 4,5 tỷ đồng để triển khai 13 dự án cho 151 hộ vay. 

Bên cạnh đó, giai đoạn 2015 - 2019, Trung ương Hội cũng ủy thác 7,1 tỷ đồng để triển khai 15 dự án cho 178 hộ vay. Quỹ HTND cấp huyện triển khai được 166 mô hình, dự án và nhóm hộ phát triển sản xuất, kinh doanh cho vay với số tiền gần 14 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, thúc đẩy đẩy hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh. 

Minh Huyền – Mạnh Cường

Tags Yên Bái Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân

Các tin khác

Thủ thướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Các hộ dân nuôi tằm lớn ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên áp dụng hiệu quả kỹ thuật đưa tằm lên né ô vuông.

Năm 2020, Trấn Yên đề ra mục tiêu phát triển trồng mới 200 ha dâu, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 900 ha, sản lượng lá dâu đạt 20.124 tấn, sản lượng kén tằm đạt 1.000 tấn.

Dây chuyền sản xuất bột đá của Công ty cổ phần An Phú Inchistries.

Cùng 5 nhóm chính sách hỗ trợ của trung ương, tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch Covid - 19 cùng 3 chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 sẽ thúc đẩy chăn nuôi phát triển.

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 10 nghị quyết, trong đó, có các nghị quyết ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm kích cầu; kịp thời giúp các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ứng phó với dịch bệnh Covid - 19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục