Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/6/2020 | 2:08:47 PM

Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020 (Ảnh minh họa)
Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân là người nộp phí tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được 50% mức thu các khoản.

Cụ thể, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 100.000 đồng/giấy/lần cấp...

Trong đó, tại các khu vực khác, mức thu bằng 50% mức thu nêu trên.

Thông tư 44/2020/TT-BTC có hiệu lực đến hết 31/12/2020.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/6, giá vàng SJC niêm yết ở mức 48,33 - 48,68 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Viên chức Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên hướng dẫn người dân xã Xuân Tầm chăm sóc quế.

Văn Yên hiện có khoảng 40.000 ha quế, tập trung chủ yếu ở 8 xã hữu ngạn sông Hồng với trên 25.000 ha đã được xác lập chỉ dẫn địa lý từ năm 2010. Nhân dân trên địa bàn huyện mỗi năm trồng mới, trồng vào diện tích đã khai thác từ 1.800 - 2.000 ha.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản của ông Nguyễn Văn Quyết ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Về An Thịnh những ngày này, đi trên những con đường bê tông sạch đẹp rợp bóng cờ, hoa; không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lan tỏa khắp các xóm thôn. Nhân dân trong xã, ai ai cũng hồ hởi khi nói về cuộc sống đang đổi thay từng ngày ở nơi đây.

Công nhân Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bính Hằng đóng gói sản phẩm.

Giai đoạn 2015 -2020, công nghiệp của huyện Văn Yên có bước phát triển khá. Giá trị sản lượng CN - TTCN trên địa bàn năm 2020 ước đạt 1.030 tỷ đồng, tăng 35,9% so với năm 2015, vượt 14,4% mục tiêu Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đạt 6,3%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục