Dự kiến giảm 10 - 30% mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/6/2020 | 2:54:51 PM

Đây là nội dung Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Phí sử dụng đường bộ được đề xuất giảm còn 70 - 90% mức thu hiện nay
Phí sử dụng đường bộ được đề xuất giảm còn 70 - 90% mức thu hiện nay

Theo đó, xe ô tô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ) nộp phí bằng 70 – 90% mức thu hiện nay. Cụ thể, xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016. Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định.

Biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016 có mức thu tháng từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng; 3 tháng từ 390.000 đồng đến 4,29 triệu đồng; 6 tháng từ 780.000 đồng đến 8,58 triệu đồng…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31.12.2020. Trong trường hợp chủ phương tiện đã nộp phí theo quy định cũ sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ phương tiện vào chu kỳ tiếp theo.

(Theo TNO)

Các tin khác
Giá vàng nhảy vọt khi số người lây nhiễm Covid-19 tăng

Sáng nay (25.6), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 10.000 đồng ở chiều bán ra nhưng giữ nguyên giá mua vào vàng miếng so với cuối ngày trước đó là 48,86 - 49,23 triệu đồng/lượng.

Mô hình bưởi đỏ Tân Lạc của gia đình ông Triệu Văn Mạc, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình tham gia dự án hiện sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao.

Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị quản lý) đã phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (đơn vị chủ trì thực hiện), triển khai thực hiện Đề tài: "Nghiên cứu khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Tân Lạc tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”.

Ảnh minh họa

Từ tháng 7/2020, đường sắt chạy thêm nhiều tàu du lịch đi các tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè.

Công nhân Công ty cổ phần ECO GREEN PLASSTIC trong giờ sản xuất.

Ông Phạm Trung Lân - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: nếu phân theo ngành công nghiệp cấp 2 thì hầu hết các ngành sản xuất chính đều giảm so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục