Đảng bộ xã Việt Hồng: Phát huy năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/9/2020 | 7:40:06 AM

YênBái - Là xã vùng 2 của huyện Trấn Yên, có 86% đồng bào Tày, Đảng bộ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên hiện có 158 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Với đặc thù xã thuần nông, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mô hình nuôi gà của gia đình anh Hoàng Hữu Cừ (đứng giữa) ở thôn Bản Nả mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi gà của gia đình anh Hoàng Hữu Cừ (đứng giữa) ở thôn Bản Nả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình anh Hoàng Hữu Cừ ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng chăn nuôi gà đã vài năm nay. Nhận thấy hướng đi đúng, từ 1.000 con ban đầu, cuối năm 2019, anh Cừ mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại, quy mô chăn nuôi lên 1.200 m2 với hơn 2.000 con gà, chủ yếu là giống gà lai chọi Hòa Bình. 

Anh Cừ chia sẻ: "Giống gà lai chọi Hòa Bình thịt dai lại thơm ngon nên khá được ưa chuộng, đầu ra bán cho thương lái ổn định, giống gà cho năng suất 3 lứa/năm với giá 50 - 55.000 đồng/kg. Ngoài ra, tôi cũng thả ao thêm 1.500 cá rô phi đơn tính, trừ chi phí, mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng. Trong chăn nuôi, tôi chú trọng nhất là đảm bảo phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh chuồng trại...”. 

Cùng thôn, gia đình anh Hoàng Kim Đông đã 5 năm nay gắn bó với nuôi cá. Đầu năm 2020, anh Đông đầu tư nuôi ếch với số lượng 8.000 con và lứa đầu tiên cho thu nhập ổn định. Cùng đó, anh duy trì nuôi 4.000 con cá rô phi đơn tính, 1.000 con cá chép, 200 con cá trắm. Đặc biệt, tận dụng lợi thế ao nuôi rộng 3.000 m2, anh trồng sen, xây dựng nhà chòi tạo cảnh quan, đón khách du lịch. 

Bằng việc học hỏi cách làm hay, vận dụng sáng tạo, hợp lý, phù hợp với thực tế, mô hình kinh tế của gia đình anh Đông mang lại hiệu quả cao. Được biết, sau khi triển khai chương trình phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh, toàn xã có 36 hộ đăng ký. Qua thẩm định, có 10 hộ đủ điều kiện tham gia; trong đó, 8 hộ đăng ký nuôi lợn nái quy mô 5 con/hộ; 1 hộ đăng ký chăn nuôi dê quy mô 30 con/hộ; 1 hộ đăng ký nuôi gà quy mô 500con/lứa…

Những tháng đầu năm 2020, xã Việt Hồng được đầu tư xây dựng 2 nhà văn hóa tại thôn Bản Chao và thôn Bản Vần với số vốn 400 triệu đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 370 triệu đồng. Đến nay, cả 2 công trình đã hoàn thành và đang chờ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Xã cũng khởi công xây dựng nhà trụ sở làm việc của Công an xã, xây mới 1 cầu cứng sang khu Vần… Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 74.800.000 đồng, bằng 68% dự toán theo kế hoạch huyện giao. Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Trấn Yên phối hợp cùng xã tạo việc làm mới cho 53 lao động, xuất khẩu lao động cho 2 người, 45 lao động đi làm mới tại các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh… 

Cùng đó, Đảng bộ xã phấn đấu thực hiện xây dựng thôn Bản Vần đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện, thôn Bản Vần đã đạt 7/10 tiêu chí, những tiêu chí còn lại Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện và phấn đấu tháng 11/2020 thôn Bản Vần được công nhận NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Hà Thị Nhung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: "Đạt chuẩn NTM đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM lại càng khó hơn. Thời gian tới, Đảng bộ xã Việt Hồng tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; định hướng phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập của người dân; tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, hướng đến tăng thu nhập bền vững cho người dân và phát triển môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. 

Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại và dịch vụ; nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; chất lượng công tác dạy và học ở các cấp; chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Mai Linh

Tags Đảng bộ xã Việt Hồng Trấn Yên lực lãnh phát triển kinh tế

Các tin khác
Giá thịt lợn giảm do nguồn cung lợn thịt trên thị trường đã ổn định.

Trong những ngày qua, giá thịt lợn hơi tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước đều tiếp tục giảm.

Cao Phạ chọn trồng lúa nếp tan theo hướng hàng hóa là hướng đi mới của đồng bào Thái nơi đây.

Ông Phạm Minh Sương - Quyền Tổng giám đốc Mai Linh.

Mai Linh vừa miễn nhiệm Tổng giám đốc người Australia sau bảy tháng tại vị và thay bằng Phó tổng giám đốc thường trực.

Ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã trình bày các chuyên đề tại Hội nghị.

Sáng 4/9, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị, thành phố nhằm tập huấn, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục