Yên Bái - Thị trường bất động sản đang "thức giấc" từng ngày

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2021 | 11:10:15 AM

YênBái - Có sự chuyển mình mạnh mẽ từ hệ thống chính trị, hành chính tới cơ sở hạ tầng, các chỉ số phát triển kinh tế cùng với tiềm năng du lịch sẵn có, Yên Bái đang là vùng đất hứa cho sự bứt phá của thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Bắc năm 2021.

Gần 4.500 tỷ đồng và hơn 2 triệu USD đăng ký đầu tư vào Yên Bái năm 2020.
Gần 4.500 tỷ đồng và hơn 2 triệu USD đăng ký đầu tư vào Yên Bái năm 2020.

Yên Bái – Điểm sáng đầu tư khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Được ví như cửa ngõ của Tây Bắc, những năm qua, Yên Bái đã có những thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt từ hệệ thống chính trị, cơ sở hạ tầng đến kinh tế, xã hội, gia tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng như tận dụng tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch – một bước đà mạnh mẽ để thúc đẩy và phát triển Kinh tế tại Yên Bái.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về môi trường và tiềm năng đầu tư; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, tiếp cận thông tin, nghiên cứu, khảo sát để làm cơ sở đề xuất đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới.

Với những kết quả tích cực về kinh tế đã đạt được, Yên Bái trở thành điểm sáng mới của toàn vùng, thu hút nhiều Tập đoàn Kinh tế lớn trong và ngoài nước tìm đến đầu tư xây dựng với các dự án hàng ngàn tỷ đồng.

Năm 2020, Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 64 dự án, tăng 28% so với cùng kỳ. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như: thương mại, dịch vụ, du lịch; nông lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, chế biến… Tổng số vốn đăng ký là gần 4.500 tỷ đồng và hơn 2 triệu USD.

2021, thành phố Yên Bái tiếp tục là "tâm điểm” đầu tư

Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế của thành phố Yên Bái tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, là nguồn đóng góp lớn chiếm 25% tổng nguồn thu toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đô thị; thương mại - dịch vụ dần trở thành ngành mũi nhọn, khẳng định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế.

Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố ước đạt 13.500 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,9%/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2015.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2020 ước đạt 1.185 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015; bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 12,4%/năm.

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh, bình quân hàng năm tăng 25,7%; giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2020 ước đạt 80 triệu USD, gấp hơn 3 lần so với thực hiện năm 2015.

Với những thành tựu đã đạt được về kinh tế cùng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thành phố Yên Bái đang trở thành địa điểm thu hút nhiều chủ đầu tư tên tuổi trong và ngoài nước với những dự án hàng nghìn tỷ đồng.

Eurowindow Holding là một trong những "ông lớn” tiên phong khai phá mảnh đất tiềm năng này với dự án khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái tại đường Điện Biên (TP Yên Bái). Dự án được xây dựng trên diện tích 11.000 m2 với tổng vốn đầu tư 160 tỷ VNĐ, gồm hệ thống Biệt thự, Shophouse, Trung tâm Thương mại sầm uất. Sở hữu vị trí đắc địa cùng sản phẩm đẳng cấp, có tính thanh khoản cao, Melinh PLAZA Yên Bái đang gây sốt trên thị trường BĐS Yên Bái nói riêng cũng như khu vực phía Bắc nói chung những ngày cuối năm 2020, đầu 2021.

(Theo phapluatnet)

Tags Yên Bái bất động sản

Các tin khác
Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 5 triệu đồng/lượng

Sau nhiều ngày đi xuống, giá vàng thế giới hôm nay 20-1 bất ngờ tăng 14 USD/ounce, lên mức 1.954 USD/ounce ngay trước thời điểm Mỹ có tân tổng thống.

Người dân huyện Mù Cang Chải làm đất gieo cấy vụ xuân.

Những ngày đầu năm 2021, lên huyện vùng cao Mù Cang Chải đến đâu cũng thấy không khí sản xuất vụ xuân của nông dân thật sôi động. Trên các cánh đồng từ Púng Luông, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Chế Cu Nha... đến Khao Mang, Hồ Bốn bà con đã cày, bừa cơ bản xong, gieo mạ đạt trên 80% diện tích cấy lúa vụ xuân.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm dịp cuối năm.

Cuối năm, đặc biệt dịp tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Đây cũng là dịp thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu có cơ hội tung hoành.

Nông dân xã Đào Thịnh khai thác quế.

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong phát triển kinh tế, huyện Trấn Yên đã và đang đẩy mạnh chương trình OCOP theo hướng nâng cao chất lượng, tăng giá trị cho sản phẩm nông sản. Sau gần 2 năm thực hiện, huyện đã có 12 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục