Nghĩa Lộ hướng tới vụ xuân thắng lợi

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2021 | 11:17:09 AM

YênBái - Là địa phương có phong trào sản xuất nông nghiệp khá mạnh; do đó, để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021 với mục tiêu sản xuất vụ xuân đạt trên 2.076 ha, thị xã Nghĩa Lộ đang chỉ đạo nhân dân các xã, phường khẩn trương thu hoạch vụ đông, làm đất gieo cấy vụ xuân đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ làm đất gieo cấy lúa xuân.
Nông dân thị xã Nghĩa Lộ làm đất gieo cấy lúa xuân.

Sơn A là xã có có diện tích sản xuất vụ xuân tương đối lớn, với trên 194 ha; trong đó, 125 ha là lúa hàng hóa. Để chủ động sản xuất vụ xuân, ngay sau hội nghị tổng kết công tác sản xuất vụ đông, triển khai sản xuất vụ xuân 2021, xã đã kiện toàn lại ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hướng dẫn nhân dân thu hoạch nhanh gọn những diện tích cây màu vụ đông và thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất đến đó để kịp giao mạ. 

Ông Sầm Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn A cho biết: "Xác định thời tiết vụ xuân 2021 hết sức khắc nghiệt; do vậy, xã đã chỉ đạo nông dân khi mạ gieo tuyệt đối phải che mạ bằng nilon không để hiện tượng mạ bị chết rét; đồng thời, đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ, không được cấy sớm hoặc cấy quá muộn theo sự chỉ đạo của thị xã để tránh hiện tượng sâu bệnh cũng như sự sinh trưởng, phát triển của lúa”. 

Ông Hà Kế Quyết, thôn Ao Luông cùng xã Sơn A cho biết: "Gia đình tôi có 3.400 m2 ruộng, vụ xuân này tôi gieo cấy toàn bộ diện tích bằng giống lúa Nghi hương 305 và Séng cù để làm lúa hàng hóa”. 

Gia đình bà Hà Thị Tam, thôn Gốc Bục cùng xã Sơn A cũng bày tỏ: "Để đảm bảo tỷ lệ mạ sinh trưởng tốt, không bị chết rét, theo sự chỉ đạo của xã, gia đình tôi đã tiến hành ngâm ủ và che mạ bằng nilon để mạ không bị chết rét. Vụ xuân năm nay, tôi gieo cấy chủ yếu là giống Nhị ưu 838 lấy thóc ăn, còn lại là giống Séng cù để làm hàng hóa. 

Vụ xuân 2021, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy trên 2.076 ha, năng suất phấn đấu đạt trên 58 tạ/ha, sản lượng trên 12.089 tấn. Vùng sản xuất lúa hàng hóa phấn đấu đạt từ trên 900 ha trở lên với các giống lúa chất lượng cao gồm: Nghi hương 305, Séng cù, Hương chiêm; diện tích còn lại là giống lúa thuần chủ yếu là Nhị ưu 838, Hương chiêm, HT1, Séng cù và giống khác. 

Bên cạnh đó, thị xã cũng thực hiện dự án sản xuất theo chuỗi giá trị với diện tích gần 236 ha gồm các giống: Séng cù, Hương chiêm, J02; sản xuất thử nghiệm các giống lúa mới; triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP tại các đơn vị tham gia dự án sản xuất lúa theo chuỗi giá trị, diện tích 100 ha, cơ cấu giống Séng cù, Hương chiêm. 

Thời vụ gieo cấy được chia làm 2 trà; trong đó, trà I gồm 70% diện tích, thời vụ gieo mạ 5/1 - 12/1/2021; thời vụ cấy 30/1 - 7/2/202, cơ cấu giống gồm: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Hương chiêm, HT1, Séng cù, J02, LY2099. Trà II gồm 30% diện tích, thời vụ gieo mạ 20 - 25/1/2021, thời vụ cấy 15/2 - 22/2, cơ cấu giống gồm: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Hương chiêm, HT1, Séng cù, J02, LY2099 và giống khác. Trà dự phòng gieo và cấy kết thúc trong tháng 2, cơ cấu giống sử dụng các giống lúa thuần ngắn ngày. 

Xác định những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt như rét đậm, rét hạn, hạn hán; UBND thị xã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các địa phương vận động nông dân tuân thủ các biện pháp phòng chống rét cho mạ, chủ động làm đất, gieo cấy đúng thời vụ, kiên quyết những ngày rét đậm, rét hại không cho bà con gieo cấy. 

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tập trung nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới, tiến hành cung ứng hỗ trợ giống cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn toàn thị xã theo đúng quy định của Nhà nước để nhân dân có đủ giống gieo cấy; chủ động các biện pháp phòng chống sâu bệnh cho vụ lúa xuân... 

Với việc xác định rõ diện tích, cơ cấu giống vùng lúa hàng hóa kết hợp vận động, tuyên truyền nông dân dùng phân viên nén dúi sâu để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt nông dân không được cấy sớm so với khung thời vụ đã chỉ đạo để hướng tới một vụ xuân thắng lợi cả về năng suất và sản lượng.

 Thanh Tân

Các tin khác
Gần 4.500 tỷ đồng và hơn 2 triệu USD đăng ký đầu tư vào Yên Bái năm 2020.

Có sự chuyển mình mạnh mẽ từ hệ thống chính trị, hành chính tới cơ sở hạ tầng, các chỉ số phát triển kinh tế cùng với tiềm năng du lịch sẵn có, Yên Bái đang là vùng đất hứa cho sự bứt phá của thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Bắc năm 2021.

Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 5 triệu đồng/lượng

Sau nhiều ngày đi xuống, giá vàng thế giới hôm nay 20-1 bất ngờ tăng 14 USD/ounce, lên mức 1.954 USD/ounce ngay trước thời điểm Mỹ có tân tổng thống.

Người dân huyện Mù Cang Chải làm đất gieo cấy vụ xuân.

Những ngày đầu năm 2021, lên huyện vùng cao Mù Cang Chải đến đâu cũng thấy không khí sản xuất vụ xuân của nông dân thật sôi động. Trên các cánh đồng từ Púng Luông, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Chế Cu Nha... đến Khao Mang, Hồ Bốn bà con đã cày, bừa cơ bản xong, gieo mạ đạt trên 80% diện tích cấy lúa vụ xuân.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm dịp cuối năm.

Cuối năm, đặc biệt dịp tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Đây cũng là dịp thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu có cơ hội tung hoành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục