Điện lực Yên Bái: Sửa chữa lưới điện không cần cắt điện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/3/2021 | 1:59:15 PM

YênBái - Trước đây, dù là với sự cố nhỏ, ngành điện cũng phải cắt điện mới có thể triển khai, nhưng với công nghệ sửa chữa Hotline trên lưới 22kV đang mang điện mà Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) vừa bắt đầu triển khai trong quý I/2021 sẽ góp phần giảm thời gian cắt điện đến mức thấp nhất nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

Công nhân Tổ Sửa chữa Hotline tiếp cận sửa chữa, thay sứ trên đường dây 22kV đang mang điện.
Công nhân Tổ Sửa chữa Hotline tiếp cận sửa chữa, thay sứ trên đường dây 22kV đang mang điện.

Một ngày đầu tháng 3, tại vị trí cột 58 - 46 - 23 đường dây 22kV thuộc lộ 474 E12.1 đang mang điện, thành phố Yên Bái, công nhân Tổ Thi công sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện (Tổ Hotline) - Đội Quản lý vận hành lưới Điện cao thế Yên Bái lại tất bật chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành thực hiện nhiệm vụ thay thế sứ cách điện. 

Sửa chữa Hotline trên lưới 22kV đang mang điện là một trong những công việc hoàn toàn mới, khác với sửa chữa truyền thống trước đây là khi nhận được thông báo sự cố, công nhân ngành điện phải kiểm tra, làm thủ tục cắt điện mới có thể sửa chữa hoặc thay thế thiết bị điện thì giờ đây các công nhân của Tổ Hotline sẽ thao tác trực tiếp trên lưới điện đang mang điện. Sau khi đã hoàn thành các biện pháp cảnh báo an toàn tại hiện trường, chuẩn bị đồ nghề an toàn bảo vệ cá nhân, chiếc xe chuyên dụng sửa chữa lưới điện đang mang điện đưa hai thành viên lên cao, cách mặt đất hơn chục mét, tiến sát đường dây đang có điện và cột có sứ bị hỏng. Các công nhân lần lượt thực hiện các thao tác theo đúng quy trình rồi tiến hành thay thế sứ mới. 

Quá trình khắc phục các tồn tại trên lưới điện mà không cần phải ngắt điện không cho phép bất cứ sự bất cẩn nào có thể xảy ra. Do đó, mọi thao tác của người thợ Hotline đều phải hết sức chỉn chu, chính xác, đúng quy trình để bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Ông Lê Mạnh Hà - Tổ trưởng Tổ Hotline cho biết: "Tổ Hotline chúng tôi đã được đào tạo bài bản và khoa học, giai đoạn đầu khi thực hiện công việc chúng tôi còn rụt rè khi phải tiếp xúc trực tiếp với lưới điện 22kV. Tuy nhiên, với trang thiết bị tuyệt đối an toàn đã được Tổng Công ty trang bị và đã có thời gian trải nghiệm thực tế, đến nay, các thành viên trong Tổ Hotline đã tự tin thực hiện công việc một cách thuần thục và chuyên nghiệp”.

Tổ Hotline PCYB hiện có 7 thành viên, là những thợ điện được tuyển chọn kỹ càng, đáp ứng điều kiện sức khỏe, có năng lực chuyên môn cao, trình độ tay nghề giỏi. Để đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra, Tổ Hotline đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ thi công, sửa chữa điện hotline hơn 4 tháng tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc. Trải qua kỳ sát hạch, các thành viên đã đáp ứng được yêu cầu với các nội dung thực tế, thực hiện thành thạo những bài thực hành theo quy trình đối với các tình huống có thể xảy ra trên lưới điện. 

Ông Cao Bình Định - Phó Giám đốc PCYB thông tin: "Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 100 km đường dây 22kV tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Nhằm đổi mới công nghệ trong điều hành sản xuất, kinh doanh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, PCYB đã thành lập Tổ Sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện (Hotline). Đây là công nghệ mới tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, lần đầu tiên được thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn trong công tác thi công, sửa chữa cũng như các hoạt động bảo dưỡng, đấu nối, thay thế các thiết bị trên lưới điện. Ngoài ra, Tổ Hotline đi vào hoạt động còn góp phần giảm thời gian cắt điện đến mức thấp nhất, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng, cung cấp điện ổn định, liên tục và chất lượng phục vụ  nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân”.

Thanh Chi

Tags Điện lực Yên Bái Tổ Hotline giá điện

Các tin khác

Yên Bái không chỉ dừng lại ở một giờ tiết kiệm điện trong Chiến dịch Giờ Trái đất mà phong trào tiết kiệm điện sẽ có sức lan toả cả 365 ngày trong năm.

Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái phát tờ rơi tuyên truyền người dân về việc tiết kiệm sử dụng điện.

Phấn đấu tiết kiệm năng lượng đạt từ 2 đến 5% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025; trong đó, hàng năm tiết kiệm tối thiểu được 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 25/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND tỉnh.

Từ nguồn vốn vay, nhiều gia đình mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện giải ngân 31,620 tỷ đồng với tổng số 527 hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Theo đó, mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục