Châu Quế Thượng phát triển kinh tế đồi rừng

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/4/2021 | 1:48:06 PM

YênBái - Xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên có tổng diện tích tự nhiên trên 7.550 ha, trong đó hơn 6.000 ha đất lâm nghiệp, gồm: rừng phòng hộ trên 630 ha, rừng tự nhiên sản xuất 1.280 ha, rừng trồng sản xuất trên 4.720 ha.

Nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Châu Quế Thượng khai thác rừng trồng.
Nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Châu Quế Thượng khai thác rừng trồng.

Khe Sán là một trong những thôn điển hình trong phát triển kinh tế đồi rừng. Cách trung tâm xã trên 6 km, giao thông không thuận lợi, địa hình dốc, diện tích ruộng nước ít, song nhân dân đã mạnh dạn trồng quế, bồ đề, xoan, trẩu giúp thôn có kinh tế vững vàng. 


Anh Triệu Văn Tài - Trưởng thôn cho biết: "Thôn có 70 hộ, chỉ có trên 11 ha ruộng nước nhưng nhân dân đã trồng được trên 200 ha rừng, trong đó có trên 150 ha quế. Hết năm 2020, hộ nghèo của thôn đã giảm xuống dưới 10%, nhiều hộ khá với tài sản trị giá vài trăm triệu đến cả tỷ đồng như hộ ông Triệu Thừa Thanh, Lý Tiến Hương, Phùng Kim Phúc...”. 

Anh Thào A Chín ở thôn Ao Ếch là một tấm gương vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Với hơn 5 ha đất đồi, vợ chồng anh trồng quế, bồ đề gối vụ. Sau hơn 10 năm nỗ lực, những đồi quế, bồ đề trị giá gần tỷ đồng đã giúp vợ chồng anh có điều kiện nuôi con ăn học, khai hoang thêm ruộng nước. 

Năm 2020, đã xây được ngôi nhà mới khang trang với tổng chi phí trên 700 triệu đồng. Ngoài hộ anh Chín, Châu Quế Thượng còn có hàng trăm hộ vươn lên khấm khá nhờ trồng rừng như các hộ Lý Kim Cương, Đặng Văn Nam, Nguyễn Văn Hùng... 

Ông Hoàng Văn Tương - Phó Chủ tịch UBND xã trao đổi: Đồi rừng là thế mạnh kinh tế của xã, xã luôn quan tâm động viên nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng mới từ 180 ha trở lên/năm, trong đó hơn 70 ha quế, còn lại là cây lâm nghiệp khác. 

Hiện nay, độ che phủ rừng của xã đạt trên 65%. Mỗi năm, xã khai thác bình quân từ 180 - 200 ha, riêng quế đạt trên 30 tấn vỏ quế và tận thu 50 - 60 tấn cành lá, trừ chi phí đầu tư, người dân thu về gần 30 tỷ đồng. 

Có nguyên liệu, Châu Quế Thượng đã phát triển 6 xưởng sản xuất ván bóc với tổng công suất trên 1.000m khối/năm, vừa tiêu thụ sản phẩm tại chỗ cho người dân, vừa tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. 

Năm 2020, Châu Quế Thượng đã giảm 118 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm... Kinh tế, xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, xã đã đạt 13/19 tiêu chí và phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2022.

Châu Á

Tags Châu Quế Thượng Văn Yên quế bồ đề xoan trẩu

Các tin khác

Các đơn vị vận tải đường sắt vừa cho biết, để kích cầu du lịch, giá vé tàu dịp hè sẽ giảm mạnh từ ngày 21-5 đến 15-8.

Cánh đồng dâu năng suất cao ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đã có ở Việt Thành khoảng 20 năm nay. Cây dâu được xác định là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Với sự kiên trì, bền bỉ của người dân cùng những chính sách hiệu quả trong quy hoạch, tạo chuỗi liên kết, nghề “ăn cơm đứng” ở Việt Thành đang phát triển theo hướng bền vững.

Ảnh minh họa

Theo thống kê, huyện Văn Chấn hiện có 16.308 con trâu, 6.015 con bò, 66.565 con lợn, 26.780 con chó và 639.720 con gia cầm.

Chế biến dừa xuất khẩu tại nhà máy đóng gói Công ty Vina T&T Group, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý I-2021 đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì đây là những kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề cho bứt phá trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục