Nhiều hãng hàng không bất ngờ công bố tăng phí từ ngày 9/5

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/5/2021 | 4:37:28 PM

Các hãng hàng không sẽ tăng phí quản trị hệ thống từ ngày mai (9/5) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là hệ thống bán vé được vận hành tốt hơn.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng phí từ 9/5.
Các hãng hàng không đồng loạt tăng phí từ 9/5.

Trong đó, 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco cho biết, hành khách mua vé của những hãng này từ 9/5 sẽ chịu khoản phí hệ thống 350.000 - 450.000 đồng/chặng (đã bao gồm VAT), tăng 100.000 đồng/chặng so với tháng 4/2021. Mức phí này sẽ áp dụng đối với tất cả các nhóm giá vé và tất cả các chuyến bay nội địa đang khai thác.

Trong khi đó, Bamboo Airways có mức tăng thấp hơn, khoảng 90.000 đồng/chặng nhưng mức tăng phụ thu này sẽ không áp dụng đối với một số giá đoàn kích cầu, đoàn đặc biệt.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng không áp dụng tăng thu phí quản trị hệ thống đối với gói sản phẩm trả trước trọn gói combo, giá trao đổi có hiệu lực trước 10/5 và có mức giá công bố căn cứ trên mức giá tổng.

Cụ thể, vé đoàn của Bamboo Airways sẽ áp dụng phí từ 370.000 đồng lên 460.000 đồng, tăng 90.000 đồng/chặng. Đối với khách lẻ tăng 90.000 đồng/chặng, từ mức 320.000 lên 410.000 đồng. 

Lý giải cho việc tăng tăng phí quản trị hệ thống như trên, các hãng hàng không cho rằng động thái này nhằm điều chỉnh phù hợp với thị trường hiện nay đồng thời giúp hãng nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là hệ thống bán vé được vận hành tốt hơn.

Cơ cấu giá vé máy bay tuyến nội địa của Việt Nam hiện gồm: Giá vé máy bay do hãng hàng không niêm yết, thuế giá trị gia tăng, phí an ninh soi chiếu, phí sân bay (còn gọi là phí phục vụ hành khách), phí quản trị, phụ thu xăng dầu. Trong đó, thuế giá trị gia tăng các hãng phải thu như nhau để nộp cho Nhà nước còn phí sân bay và phí soi chiếu an ninh do hãng hàng không thu hộ nộp cho các đơn vị quản lý cảng hàng không - sân bay. Đặc biệt, một số loại phí do hãng tự thu với những mức thu khác nhau tùy theo sự tính toán của các hãng.

(Theo Kinhtedothi)

Các tin khác
Gạo ST25 của DNTN Hồ Quang Trí bán tại TP HCM

Ngày 7-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về động thái của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) quanh việc ông Hồ Quang Cua đề xuất nhượng quyền giống lúa ST24, ST25 cho Nhà nước, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã có quyết định cấp quyền bảo hộ (giá trị bảo hộ trong 20 năm) đối với giống ST24 (năm 2018) và ST25 (năm 2020).

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4/2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 còn lại chưa được các bộ, ngành, địa phương triển khai phân bổ là 61.611 tỷ đồng.

Đo thân nhiệt tại Công ty TNHH Unico Global YB

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định, phát triển sản xuất.

Gạo ST25.

Nổi lên được khoảng 2 năm nay về loại gạo được đánh giá là ngon nhất thế giới, thế nhưng gần đây câu chuyện này càng trở nên nóng hơn khi liên tiếp một số doanh nghiệp tại Mỹ và Australia đăng ký sở hữu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục