Trấn Yên: Thành lập mới 75 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/5/2021 | 2:16:29 PM

YênBái - 4 tháng đầu năm 2021, huyện Trấn Yên đã thành lập mới 10 doanh nghiệp, bằng 40% kế hoạch, thành lập mới 5 hợp tác xã, bằng 50% kế hoạch và thành lập mới 60 tổ hợp tác, bằng 40% kế hoạch.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy thăm mô hình sản xuất ngỗ rừng trồng và vận động thành lập Doanh nghiệp ở thôn Sài Lương, xã Tân Đồng.
Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy thăm mô hình sản xuất ngỗ rừng trồng và vận động thành lập Doanh nghiệp ở thôn Sài Lương, xã Tân Đồng.

Một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc, mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất VietGap tạo bước đột phá trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.  

Bên cạnh đó, một số hợp tác xã còn liên kết với các công ty doanh nghiệp lớn mở rộng ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Thông qua các hợp tác xã đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết, sản xuất quy mô lớn. Đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thêm ngành nghề mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như người lao động. 

Đặc biệt, sự góp mặt của các hợp tác xã phi nông nghiệp như lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, môi trường,… đã góp phần đa dạng hóa cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thư (Trung tâm TT-VH Trấn Yên)

Các tin khác
Thịt heo Nga ào ào đổ về Việt Nam. Ảnh minh họa

Nga là nguồn cung cấp thịt heo lớn nhất (gần 48% thị phần) với khối lượng 16.550 tấn, tăng tới 1.116,5%.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia thu hoạch quế vỏ cùng bà con người Dao xã Viễn Sơn

Văn Yên là huyện có diện tích quế chuyên canh lớn nhất cả nước với trên 50 nghìn ha, phân bổ ở tất cả 25 xã, thị trấn. Thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, huyện đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ thu hoạch quế vụ 3 gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong sản xuất.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/5, giá vàng SJC tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 55,92 – 56,37 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dây chuyền sản xuất Thép tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên.

Theo Bộ Công Thương, do phụ thuộc vào lượng nhập khẩu và giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, dẫn đến giá thành sản phẩm của thép các loại của Việt Nam đều thay đổi theo thị trường thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục