Đổi thay ở vùng cao Chế Tạo

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/5/2021 | 1:16:45 PM

YênBái - Là xã đặc biệt khó khăn, xa nhất của tỉnh Yên Bái song năm 2020, Chế Tạo đã có 38 hộ thoát nghèo, nay còn 174/440 hộ nghèo năm 2021, chiếm tỷ lệ 39%. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tại chỗ để phát triển kinh tế gia đình, mỗi năm hàng chục hộ vươn lên khá giả.

Trụ sở xã Chế Tạo đã được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang.
Trụ sở xã Chế Tạo đã được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện, Chế Tạo cách xa trung tâm huyện lỵ 35 km, giao thông không thuận lợi do ở trên địa hình núi cao, cơ sở hạ tầng thấp kém... nên những năm trước đây, kinh tế - xã hội địa phương chậm phát triển. 

Song, với sự quan tâm của các cấp, ngành, vài năm trở lại đây, Chế Tạo đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cứng hóa hệ thống đường giao thông từ trung tâm huyện lỵ đến trung tâm xã cũng như hệ thống giao thông liên bản, kéo điện lưới quốc gia, xây dựng trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế... diện mạo nông thôn của xã từng bước thay da, đổi thịt, tạo động lực cho nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. 

Theo đó, những năm qua, phát huy lợi thế đất lâm nghiệp rộng, nhân dân đã tận dụng diện tích đất này để trồng thảo quả dưới tán rừng mang lại nguồn thu nhập trên 15 tỷ đồng mỗi năm. Hàng năm, cùng với phần giống cây trồng, vật nuôi được Nhà nước hỗ trợ theo các chương trình cho vùng đặc biệt khó khăn thì nhân dân trong xã đã chủ động thêm nguồn giống đảm bảo gieo cấy hết 267 ha ruộng nước với cơ cấu giống trên 70% các loại giống lai cho năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha; trồng trên 150 ha ngô cả năm và hơn 50 ha rau màu khác đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. 

Bên cạnh đó, với lợi thế đất đồi rộng rãi làm bãi chăn thả, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc. Để đàn vật nuôi phát triển ổn định, ngoài tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, việc phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng được xã quan tâm chỉ đạo kịp thời. 

Theo đó, riêng năm 2020, xã đã tổ chức tiêm phòng trên 700  liều vắc - xin phòng dịch bệnh lở mồm, long móng và trên 2.200 liều phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò, lợn; đồng thời, phun thuốc tiêu độc, khử trùng... Nhờ đó, vài năm gần đây, xã Chế Tạo không để xảy ra ổ dịch lớn, đàn vật nuôi phát triển ổn định và duy trì tổng đàn trên 11.900 con (1.200 con trâu, bò; hơn 1.700 con lợn, dê và trên 9.000 con gia cầm các loại). 

Từ việc khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tại chỗ để phát triển kinh tế gia đình, mỗi năm Chế Tạo có hàng chục hộ vươn lên khá giả. Điển hình như hộ ông Giàng Nủ Cha ở bản Háng Tày; ông Sùng Trồng Tếnh, Sùng Nủ Chư ở bản Tà Dông... với tổng thu nhập ước tính trên 200 triệu đồng/năm từ các nguồn thu: bảo vệ rừng, trồng cây thảo quả, sản xuất nông nghiệp tổng hợp. 

Đi đôi với phát triển kinh tế, hàng năm, nhân dân còn đóng góp hàng nghìn công lao động tham gia xây dựng quê hương như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ở nơi công cộng, làm đường giao thông nông thôn, tu sửa trường lớp học, kênh mương thủy lợi... Nhờ đó, xã Chế Tạo đã có bước chuyển biến nhanh về cả kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng. 

Ông Sùng A Chống - Chủ tịch UBND xã Chế Tạo nhận định: tuy là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn, song nhờ sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên từ mỗi người dân, nên kinh tế - xã hội của địa phương đã có bước chuyển biến nhanh. 

Riêng năm 2020, xã có 38 hộ thoát nghèo, giảm hộ nghèo của xã xuống còn 174/440 hộ năm 2021, chiếm tỷ lệ 39%; bình quân lương thực đầu người đạt gần 700kg/năm; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 28,6 triệu đồng/năm, tăng 8,6 triệu đồng.

Xã đã có 210/440 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% các bản có đường đi xe máy, trong đó có 21/60 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp bậc tiêu học và trung học cơ sở đạt trên 98%; trẻ mầm non đạt 100% được đến trường đúng độ tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người già, phụ nữ được đảm bảo... giúp xã từ địa phương có điểm xuất phát thấp nay đạt 6/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Châu Á

Tags xã vùng cao Chế Tạo xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững

Các tin khác
Huyện Văn Yên tăng cường kiểm tra, xử lý về lĩnh vực khoáng sản.

Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Văn Yên đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trên Sông hồng đoạn qua địa bàn thị trấn Mậu A, qua đó đã phát hiện một số tàu, thuyền vi phạm quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thịt lợn tại các chợ trong tỉnh vẫn ở mức giá cao, trong khi giá lợn hơi giảm mạnh.

Từ đầu tháng 5 đến nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh liên tục giảm và so với cùng kỳ năm 2020 giảm khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, giá thịt lợn tại chợ truyền thống, trong siêu thị vẫn giữ ở mức cao.

Sản phẩm quế vỏ của Hợp tác xã Quế Sơn trưng bày tại Lễ hội Quế Văn Yên năm 2016. (Ảnh: Vũ Đồng)

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 13 sản phẩm nông sản, thủy sản, đặc sản được đưa vào hệ thống siêu thị. Đây đều là những sản phẩm đặc trưng của tỉnh, có chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chiều 24/5, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục