Du lịch phát triển - bất động sản Yên Bái cất cánh

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/5/2021 | 7:27:01 PM

YênBái - Phát triển du lịch luôn song hành cùng sức bật của thị trường bất động sản (BĐS). Yên Bái với những tiềm năng và lợi thế về du lịch đã và đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư BĐS hiện nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tiềm năng trở thành thủ phủ du lịch Tây Bắc

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã đón 3.054.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 227.158 lượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách hàng năm đạt 10,3%. Doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh tăng bình quân hàng năm 19,6%. Những con số nêu trên khẳng định du lịch Yên Bái đã và đang trên đà phát triển. Quan trọng hơn, Yên Bái nay đã có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam với những điểm du lịch, sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, Hồ Thác Bà nổi lên như một địa điểm hấp dẫn không chỉ của Yên Bái nói riêng mà còn là một trong những cảnh đẹp mê hồn du khách đặt chân tới vùng cao Tây Bắc.

Cách thành phố Yên Bái 50km, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như "Hạ Long trên núi" là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20 nghìn ha mặt nước gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi.

Ngày 2/11/2019, việc tỉnh Yên Bái tổ chức công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025 đã mở ra một trang mới trong thu hút đầu tư phát triển du lịch tại địa phương. 

Cùng với hồ Thác Bà, các địa điểm danh du lịch nổi tiếng khác của Yên Bái cũng được đầu tư phát triển như: di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải - là điểm đến hàng đầu của khách quốc tế theo bình chọn của hãng tin CNBC, khu suối nước nóng Trạm Tấu…

Những khu du lịch được phát triển bài bản trong tương lai sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm, đưa Yên Bái trở thành thủ phủ du lịch mới của Tây Bắc. Đây cũng là định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2050 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: phát triển du lịch Yên Bái theo hướng xanh, bản sắc, hấp dẫn và trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.

Bứt phá hạ tầng

Trong những năm qua, Yên Bái rất chú trọng đến việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông kết nối, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - du lịch và dịch vụ thương mại. Hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông được hoàn thành và đi vào hoạt động như: tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi qua địa bàn Yên Bái, đường tránh ngập TP Yên Bái dài hơn 10km nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai tai nút giao IC 12 … Năm 2021, Yên Bái sẽ nâng cấp hệ thống các công trình đầu mối, các tuyến đường giao thông đô thị theo hướng đồng bộ, ưu tiên các tuyến đường giao thông kết nối hạ tầng thành phố hai bên sông Hồng và cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Việc mở rộng và hoàn thiện các tuyến đường sẽ giúp dễ dàng kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố tới các địa điểm du lịch nổi tiếng.

Hạ tầng phát triển bứt phá cùng với tiềm năng du lịch sẵn có đã tạo nên "lợi thế kép" cho BĐS địa phương này thêm sôi động. Đây chắc chắn là cơ hội đầu tư mà các nhà kinh doanh bất động sản không muốn bỏ lỡ.

Cơ hội đắt giá cho BĐS cất cánh

Bên cạnh việc tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch, Tỉnh cần hình thành thêm các điểm đến du lịch hấp dẫn, đa dạng và mới lạ, nhất là hình thành các điểm lưu trú chất lượng, đẳng cấp xung quanh lõi thành phố kết nối tới các điểm du lịch. 

Bắt nhịp xu hướng phát triển của thị trường BĐS, thành phố Yên Bái với quỹ đất đắt giá đang là tâm điểm thu hút đầu tư với tính thanh khoản cao. Sức hấp dẫn từ tỷ suất sinh lời, vị trí đắt giá và đa dạng loại hình, Melinh PLAZA Yên Bái đang nổi lên hút sóng đầu tư. 

Nằm trong lõi trung tâm, Melinh Plaza Yên Bái sở hữu vị trí đắt giá, vị trí trung tâm của trung tâm, trên con phố Điện Biên sầm uất, nhờ đó thừa hưởng liên kết vùng hoàn hảo, dễ dàng di chuyển tới các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, các địa điểm du lịch nổi tiếng của Yên Bái. 

Dự án được xây dựng theo mô hình khu phức hợp, gồm một 1 tòa nhà thương mại dịch vụ 4 tầng, 2 tầng khối đế là 10 căn Shophouse Diamond, 18 căn biệt thự Sapphire, 12 căn nhà phố thương mại Diamond, 10 căn nhà phố thương mại Ruby. 

Sở hữu vị trí đắt giá cùng sản phẩm đẳng cấp, có tính thanh khoản cao, trong tương lai Melinh Plaza Yên Bái được kỳ vọng sẽ tạo nên một khu đô thị đáng sống tại TP Yên Bái, đồng thời tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản Yên Bái trong năm 2021.

(Theo vietnamfinance.vn)

Tags bất động sản Yên Bái

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê cho biết, tháng Năm, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Nhiều nơi, nông dân được mùa lúa, chăn nuôi phục hồi ổn định, nuôi trồng và khai khác thuỷ sản tăng trưởng khá.

Ảnh minh họa.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến hoạt động sản xuất của một số DN trong khu công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn kim ngạch xuất khẩu khiến cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021 nhập siêu 369 triệu USD.

Tiêm vắc-xin cho người lao động tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Ảnh: Công Doanh.

Qua kiểm tra, thẩm định, tỉnh Bắc Giang đã đồng ý chủ trương cho 9 công ty trong khu công nghiệp Việt Yên được hoạt động trở lại.

Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Lục Yên đến thăm mô hình nuôi trâu sinh sản của gia đình chị Hoàng Thị Thúy, xã Lâm Thượng.

Thời gian qua, huyện Lục Yên đã thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ phát triển sinh kế từ nguồn vốn Chương trình 135. Theo đó, đời sống của nhân dân đang từng bước được cải thiện, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục