Công ty TNHH Nghĩa Văn đảm bảo cấp nước cho sản xuất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/6/2021 | 7:54:23 AM

YênBái - Công ty Nghĩa Văn có nhiệm vụ quản lý, khai thác 1.762 hệ thống các công trình thủy nông phục vụ nước tưới tại 4 huyện, thị phía Tây: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, với diện tích hơn 23.000 ha/năm.

Công ty TNHH Nghĩa Văn lắp đặt, vận hành 3 máy bơm công suất lớn lấy nước từ suối Thia phục vụ sản xuất nông nghiệp tại một số xã, phường ở thị xã Nghĩa Lộ.
Công ty TNHH Nghĩa Văn lắp đặt, vận hành 3 máy bơm công suất lớn lấy nước từ suối Thia phục vụ sản xuất nông nghiệp tại một số xã, phường ở thị xã Nghĩa Lộ.

Bước vào năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nghĩa Văn (viết tắt Công ty Nghĩa Văn) gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít, nguồn nước đầu nguồn hạn chế nên một số địa phương ở khu vực phía Tây của tỉnh, nhất là ở thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.  

Với nhiệm vụ quản lý, khai thác 1.762 hệ thống các công trình thủy nông phục vụ nước tưới tại 4 huyện, thị phía Tây: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ, với diện tích hơn 23.000 ha/năm, Công ty Nghĩa Văn đang đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Để duy trì đủ nước tưới các đợt cho trên 23.000 ha lúa và hoa màu tại các địa phương trên, bước vào đầu năm 2021, Ban Giám đốc Công ty Nghĩa Văn đã làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét toàn bộ hệ thống công trình kênh mương. Thực hiện ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng với các đơn vị dùng nước đảm bảo theo thời vụ đúng quy định của Nhà nước. 

Cùng đó, Công ty chủ động bám sát, nắm chắc địa bàn, xây dựng phương án phân chia nguồn nước tưới, biện pháp chống hạn, lũ lụt... Trong giai đoạn nắng hạn kéo dài, cục bộ ở một số địa phương, Công ty chủ động nhân lực, máy bơm nước tập trung chống hạn; đặc biệt là việc khắc phục kịp thời các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. 

Ông Đoàn Cao Thắng - Giám đốc Công ty Nghĩa Văn cho biết: "Từ đầu vụ (tính từ 18/5) có hơn 500 ha bị thiếu nước cục bộ, tập trung chủ yếu thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn. Trước tình trạng đó, Công ty đã triển khai đặt 1 máy bơm dầu tại thôn Bản Ngoa, phường Pú Trạng và 3 máy bơm dầu 28CV tại thôn Viềng Công, xã Hạnh Sơn lấy nước từ suối Thia lên kênh chính; đồng thời, vận hành 2 trạm bơm điện hoạt động liên tục phục vụ nước tưới cho nhân dân. Đặc biệt, trong những ngày nắng kéo dài, chúng tôi huy động 100% lực lượng túc trực 24/24 giờ để bơm nước tại các điểm và cơ động dùng các máy bơm tay; tổ chức khơi thông dòng chảy, chia nước từ đầu nguồn về đến cuối nguồn để kịp thời đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân. Nhờ vậy, đến nay còn gần 50 ha bị thiếu nước. Hiện, Công ty tiếp tục đề ra các giải pháp để số diện tích còn lại có nước giúp nông dân yên tâm sản xuất”.

Nông dân các huyện, thị phía Tây của tỉnh hiện đang tập trung thu hoạch lúa xuân với niềm vui được mùa. Riêng nông dân vùng cánh đồng Mường Lò cơ bản thu hoạch xong và đang tập trung làm đất, gieo cấy vụ mùa. Với những nỗ lực của Công ty Nghĩa Văn trong việc đảm bảo nước tưới sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân vùng phía Tây của tỉnh.                                                                 
  Văn Tuấn

Tags Thị xã Nghĩa Lộ cấp nước sản xuất cánh đồng Mường Lò xòe Thái

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh phấn đấu trồng 32,474 triệu cây xanh, gồm: 23,2 triệu cây xanh phân tán; 9, 274 triệu cây xanh trong rừng tập trung.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết: Kể từ 0 giờ ngày 2/6, tỉnh Hà Giang dừng việc đón khách du lịch và người từ vùng dịch vào tỉnh. Trường hợp thật sự cần thiết thì phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (trong vòng 5 ngày gần nhất).

Nông dân huyện Trấn Yên đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa xuân.

Những ngày này, trên khắp những cánh đồng các địa phương trong tỉnh, nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa xuân. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, vụ xuân năm nay được mùa, năng suất bình quân toàn tỉnh đạt trên 55 tạ/ha.

Công nhân Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên sản xuất ván gỗ ghép thanh xuất khẩu.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp và có nhiều đổi mới trong thu hút đầu tư, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục