Hội Cựu chiến binh Mù Cang Chải gắn công tác hội với phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/8/2021 | 7:29:01 AM

YênBái - Những năm qua, phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo luôn được các cấp hội và hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải triển khai, thực hiện tích cực. Hiện nay, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Một trong những mô hình phát triển chăn nuôi gà thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao của Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.
Một trong những mô hình phát triển chăn nuôi gà thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao của Hội Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải.

Được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã quan tâm hỗ trợ, ông Hờ A Rùa - hội viên CCB ở bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã chọn hướng phát triển kinh tế tổng hợp. Theo đó, ngoài việc thâm canh, tăng vụ lúa, ngô, gia đình ông còn xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà đen thương phẩm. Cùng đó, ông tích cực trồng thêm cây thảo quả, sa nhân, sơn tra với diện tích trên 1,5 ha và từ các nguồn thu, gia đình ông có trên 300 triệu đồng/năm. Không dừng lại, ông tiếp tục vay vốn đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà đen đặc sản với quy mô tăng từ 300 con/lứa/năm lên 700 con/lứa. 

Ông Hờ A Rùa cho biết: "Thời gian qua, tôi vay thêm 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về làm chuồng mở rộng diện tích chăn nuôi và mua thêm gà giống nên hiện nay thu nhập đã tăng lên, đời sống được cải thiện rõ rệt ”. 

Có thu nhập ổn định, ông đã mua được ô tô tải dùng để vận chuyển hàng hóa và mua được các nông cụ sản xuất như máy cày, bừa, xay xát, máy cắt cỏ, xe máy và nhiều đồ dùng nội thất đắt tiền. 

Hội CCB xã Chế Cu Nha có 61 hội viên. Để tạo điều kiện về vốn phát triển kinh tế, Hội CCB xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải cho 55 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. 

Bằng nguồn vốn vay này, các hội viên đầu tư vào chăn nuôi lợn bản địa, gà đen thương phẩm, trồng rừng kinh tế, sơn tra, thảo quả, sa nhân…  Đến nay, Hội CCB xã Chế Cu Nha có 41/61 hội viên có cuộc sống khá giả, còn 20 hội viên nghèo và cận nghèo đang được hội cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ để từng bước vươn lên. 

Bên cạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế, Hội CCB xã còn làm tốt công tác "nghĩa tình đồng đội”. Trong đó, Hội đã hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở, thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ đột xuất hội viên gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ... 

Ông Lý A Chua - Chủ tịch Hội CCB xã Chế Cu Nha cho biết: "Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên mở lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật (KHKT) cho hội viên. Qua đó, giúp các hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững”. 

Trên tinh thần đoàn kết, hội viên luôn giúp đỡ nhau và luôn gương mẫu trong mọi phong trào thi đua do địa phương phát động như: xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường… 

Hội CCB huyện Mù Cang Chải hiện có 998 hội viên đang sinh hoạt tại 15 cơ sở hội. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, nhiều hội viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ứng dụng trong sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mỗi hội viên đã tự chọn cho mình cách làm riêng nhưng lại có điểm chung là luôn phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, không khuất phục trước khó khăn, thử thách, tích cực học hỏi và có cách làm khoa học, phù hợp với thực tế của địa phương. 

Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt Cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, huy động hội viên tham gia đóng góp trên 3.100 ngày công làm  trên 4 km đường giao thông nông thôn; xóa 62 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên và hộ nghèo; thành lập được 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác sản xuất và xây dựng được 35 mô hình kinh tế mới do hội viên CCB làm chủ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh tế phát triển ổn định, đời sống hội viên từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70% năm 2016 xuống còn 22% năm 2021. 

Ông Sùng A Sà - Chủ tịch Hội CCB huyện Mù Cang Chải cho biết: "Hội luôn khuyến khích hội viên phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương để lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp về sản xuất, chăn nuôi; vận động hội viên đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đưa tiến bộ KHKT vào ứng dụng trong sản xuất; đặc biệt là chú trọng triển khai thực hiện tốt các mô hình kinh tế mới, năng suất, chất lượng cao và sản xuất theo hướng hàng hóa”.

Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở huyện Mù Cang Chải đã góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở vùng cao. Thông qua Phong trào này, đã xuất hiện nhiều hội viên CCB điển hình tiên tiến và là tấm gương sáng của tinh thần bền bỉ vượt khó vươn lên không cam chịu đói nghèo, quyết tâm làm giàu cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.      
                                      Sùng A Hồng

Tags Hội Cựu chiến binh Mù Cang Chải phát triển kinh tế năng suất chất lượng cao sản xuất theo hướng hàng hóa

Các tin khác

Đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã trồng mới trên 2.258 ha rừng, bằng 86,8% so với kế hoạch trồng rừng cả năm. Trong đó, keo hạt 615 ha; quế 746 ha; bồ đề 536 ha; tre lấy măng 15,7 ha; xoan, mỡ 107 ha; cây khác, trồng cây phân tán là 236 ha.

Dây chuyền vận chuyển và sàng tuyển than của nhà máy sàng tuyển 1 (Công ty Tuyển than Cửa Ông). Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý xuất nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống dịch COVID-19.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng mạnh đối với vàng SJC

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước có sự biến động khá mạnh giữa các loại vàng, doanh nghiệp niêm yết cũng có sự cách biệt đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục