Mù Cang Chải phòng, chống cháy rừng mùa khô

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/12/2021 | 1:53:26 PM

YênBái - Huyện Mù Cang Chải có gần 83.000 ha rừng. Mỗi năm, bước vào mùa khô hanh, công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cấp xã đặc biệt quan tâm.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải tuần tra, kiểm tra rừng tại khu vực có nguy cơ cháy cao.
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải tuần tra, kiểm tra rừng tại khu vực có nguy cơ cháy cao.

Theo ông Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, do thời tiết khắc nghiệt, mùa đông ở đây thường xảy ra sương muối, băng tuyết khiến nhiều cỏ dại, lau lách, thảm thực vật bị chết nên khi trời nắng, khô hanh rất dễ xảy ra cháy nên công tác PCCCR luôn được huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, các xã thực hiện nghiêm. Các ban, ngành đã chủ động lồng ghép, phổ biến sâu rộng đến người dân các văn bản của Nhà nước về công tác QLBVR, PCCCR... 

Hàng năm, Hạt Kiểm lâm huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp với các ngành chức năng và xã, thị trấn, tổ bảo vệ rừng tại cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ QLBVR, PCCCR. 

Đồng thời, phân công cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nắm bắt, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phối hợp với chính quyền các xã kiện toàn lại 14 ban chỉ huy PCCCR cấp xã; 103 tổ xung kích tuần tra, bảo vệ rừng; triển khai các quy định về đốt nương, làm rẫy và tổ chức ký cam kết PCCCR đối với người dân cho 12.365 lượt hộ. 

Đội ngũ cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, báo cáo kịp thời việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng, các tổ đội bảo vệ rừng thực hiện tốt các phương án, kế hoạch PCCCR đã xây dựng; tham mưu, phối hợp với UBND các xã tổ chức tu sửa, làm mới hệ thống, bảng biển quản lý bảo vệ rừng, gồm hơn 400 biển cấm săn bắt, phá rừng, sử dụng lửa trái quy định, 20 bảng tuyên truyền môi trường rừng, 95 chòi canh và hệ thống loa phóng thanh cầm tay, kẻng, ống nhòm, bình phun, can đựng nước, dao phát; tu sửa hệ thống đường băng cản lửa... 

Tại xã Nậm Có - nơi có trên 10.595 ha rừng, trong đó hơn 7.908 ha rừng tự nhiên, ông Tô Văn Học - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCCCR xã Nậm Có cho biết: Để công tác PCCCR hiệu quả, hàng năm, xã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR xã, lập phương án PCCCR, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, lịch trực PCCCR cho các thành viên; chỉ đạo phối hợp với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, cán bộ BQL rừng phòng hộ đến từng bản họp dân tuyên truyền, vận động học tập, ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR cho 100% lượt hộ ở 11 bản.

Cùng với đó, kiện toàn 11 tổ đội xung kích tuần tra, canh gác bảo vệ rừng, PCCCR của 11 bản; thường xuyên tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng Mông và tiếng phổ thông, cử người tuần tra tại các vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, trong những ngày nắng nóng kéo dài, duy trì trực ban 24/24h... 

Ngoài ra, xã chủ động thống kê nương của bà con ở gần rừng để phối hợp khi vào mùa vụ đốt thực bì có kiểm soát, vận động nhân dân tu sửa hơn 8 km đường băng cản lửa; tổ chức giao ban PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ” nên mùa khô hanh 2020 - 2021 xã xảy ra 3 vụ cháy rừng thì đều được phát hiện và huy động lực lượng khống chế kịp thời, không gây thiệt hại nhiều về rừng.

Không chỉ chủ động triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR, năm 2021, huyện cũng tổ chức thành công diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Mồ Dề, góp phần nâng cao nhận thức, thực hành chất lượng các phương án, biện pháp PCCCR trên địa bàn.

A Mua

Tags Mù Cang Chải cháy rừng bảo vệ rừng đốt nương làm rẫy 4 tại chỗ

Các tin khác

Sáng nay - 22/12, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12), UBND tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và lãnh đạo Sở Công Thương tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp Yên Bái và các tỉnh tại Hội nghị Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) hỗ trợ các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp được tăng cường thông qua việc tối ưu hoá các ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xúc tiến thương mại trên nền tảng số, số hoá tài liệu cho đào tạo trực tuyến, marketing xuất khẩu trực tuyến…

Xe ô tô điện Vinfast thiết kế hiện đại. (Ảnh minh họa)

Với kịch bản 100% sử dụng xe máy điện và 70% ôtô điện vào năm 2050 - thì nhu cầu điện cho lĩnh vực giao thông là rất lớn: Cần tới 71,87 tỉ kWh vào năm 2050, tương đương điện lượng của 10 nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Ảnh minh họa.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị trực thuộc sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố trong các ngày Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục