Yên Bái thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng do ảnh hưởng của đợt mưa và rét hại vừa qua

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/2/2022 | 4:38:27 PM

YênBái - Theo tổng hợp nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16h ngày 24/2, đợt mưa to và rét hại trên địa bàn tỉnh từ ngày 19/2 đến nay đã gây thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Băng phủ kín cây cối trên các đỉnh núi ở Mù Cang Chải sáng 21/2. (Ảnh: FB: Kinh nghiệm du lịch Mù Cang Chải)
Băng phủ kín cây cối trên các đỉnh núi ở Mù Cang Chải sáng 21/2. (Ảnh: FB: Kinh nghiệm du lịch Mù Cang Chải)

Cụ thể, đợt mưa lớn ngày 19/2 đã làm ngập 109,8 ha lúa, 26,2 ha hoa màu; 70 con gia súc bị chết rét (Trạm Tấu 43 con, Mù Cang Chải 23 con và Lục Yên 4 con). 

Mưa lũ làm trôi 2 cầu tạm tại huyện Văn Yên. Đặc biệt, anh Đặng Thừa Quan (Đặng Tòn Lai) ở thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên bị lũ cuốn khi đi qua cầu tạm Thượng Sơn (đã tìm thấy thi thể sáng 23/2). 

Ước tổng thiệt hại do thiên tai những ngày qua khoảng 1,3 tỷ đồng. 

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai và theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó khi thời tiết những ngày tiếp theo được dự báo còn rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm.

Thủy Thanh

Tags Yên Bái thiệt hại mưa rét hại Phòng chống thiên tai

Các tin khác

Việc giá xăng dầu tăng cao đang ảnh hưởng trực tiếp tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Trao đổi của phóng viên Báo Yên Bái với ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái về vấn đề này vè công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Trong đợt giá rét vừa qua, nền nhiệt độ của tỉnh Cao Bằng giảm rất sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá, sương suối gây hại đến sản xuất, chăn nuôi của nông dân.

Ảnh minh hoạ.

Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong hơn 1 năm do căng thẳng Nga-Ukraine đẩy cao nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” trên thị trường tài chính toàn cầu...

Vụ xuân, huyện Lục Yên đưa vào đồng ruộng 40% là lúa thuần với các giống: Đài thơm 8, Bắc thơm 7, Thiên ưu 8, nếp các loại... và 60% lúa lai với các giống: Việt lai 20, Nhị ưu 838, Nghi hương 305… Đến thời điểm này, nông dân các xã đã hoàn thành khâu làm đất và đã cấy 3.200/ 3.100 ha kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục