Lục Yên khơi nguồn nội lực

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/3/2022 | 7:37:47 AM

YênBái - Những con đường thênh thang rộng mở, hệ thống điện, đường, trường, trạm và nhà ở được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp; an ninh, chính trị được giữ vững... là những gì đang hiện hữu trên vùng “đất Ngọc” Lục Yên - nơi Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đang được triển khai mạnh mẽ, sôi nổi, rộng khắp.

Nhân dân xã Tân Phượng chung sức làm đường bê tông nông thôn.
Nhân dân xã Tân Phượng chung sức làm đường bê tông nông thôn.

Điểm nhấn giao thông

Đến với "đất Ngọc” hôm nay, thật dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay rõ nét về hạ tầng giao thông khi những con đường đất, bê tông, cấp phối nhỏ hẹp đã xuống cấp được thay bằng những tuyến đường giao thông mở mới, nhựa hóa, bê tông kiên cố. Những con đường ấy, đã và đang góp phần nối liền huyết mạch kinh tế, đánh thức tiềm năng ở mọi miền quê, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên cho biết: "Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, phong trào hiến đất mở rộng các tuyến đường đã lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Những công trình được đầu tư và hoàn thành, đánh dấu cho sự khởi đầu của phong trào hiến đất mở rộng nền đường trên địa bàn huyện từ năm 2020 phải kể đến như: tuyến đường liên xã Liễu Đô - Mường Lai; Mai Sơn - Lâm Thượng - Tân Phượng; Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến và nhiều tuyến đường liên thôn khác…”. 

Trong năm 2021, tiếp tục có thêm nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng như: tuyến đường kết nối huyện Lục Yên với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chạy qua 2 xã Tân Lĩnh và Minh Chuẩn với chiều dài 13,6 km; công trình cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát triển du lịch, huyện Lục Yên với chiều dài 17,45 km, là những công trình trọng điểm của địa phương có nhiệm vụ kết nối liên vùng giữa các xã của huyện, tạo ra sự kết nối giữa các xã phía Đông với các xã phía Nam, Tây Nam của huyện nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện cho nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ; thúc đẩy giao thương, tạo sự kết nối có tính lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trên lòng hồ Thác Bà và các vùng lân cận. 

Đồng chí Hoàng Quang Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập nhận định: "Tuyến đường đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, đóng góp thiết thực cho công cuộc XDNTM”. 

Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện 8 đợt "Ngày cùng dân” với 680 lượt người tham gia; vận động nhân dân hiến hơn 65.000 m đất, phá bỏ hơn 14.000 cây cối, hơn 8.000 vật kiến trúc, xây dựng 2,4 km đường điện chiếu sáng. 

Hội Nông dân huyện đã vận động hội viên tham gia hơn 30.000 ngày công lao động để tu sửa, phát dọn 266,4 km đường giao thông; duy tu, phát dọn, khơi thông 530,5 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, xây mới 21,2 km đường điện chiếu sáng, xây dựng 28 tuyến đường nông dân tự quản… 

Trong năm, toàn huyện đã thực hiện kiên cố 60,66 km đường giao thông, xây dựng 5 công trình cầu, 147 công trình cống, mở mới 6,51 km đường đất. Tổng số vốn đầu tư xây dựng giao thông năm 2021 lên tới 118.625 triệu đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 18.324 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 615,83 km được kiên cố/1.114,9 km đường giao thông, đạt 55,2%. 

Phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội

Cùng với chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nói chung cũng được huyện Lục Yên quan tâm đầu tư đồng bộ. Đến nay, cả 23 xã được phê duyệt XDNTM và quy định quản lý quy hoạch. 

Để đảm bảo nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất, huyện đã kiên cố 369,24 km/tổng số 597,05 km kênh mương, đạt 62%; các xã cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người dân về điện trong sinh hoạt và sản xuất; về văn hóa, 16/23 xã xây dựng được nhà văn hóa xã, 170/182 thôn có nhà văn hóa; về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 16/23 xã đạt; về y tế, 21/23 xã đạt tiêu chí quốc gia, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; về dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, 23/23 xã đạt, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin truyền thông của nhân dân. 

Lĩnh vực giáo dục luôn được huyện coi là vấn đề "quốc sách hàng đầu” nên ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chỉ đạo các trường học huy động tối đa trẻ ra lớp; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Theo đó, đến nay, cả 23 xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III và phổ cập giáo dục THCS mức độ II và III; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp (đại học, cao đẳng) ngày càng tăng và năm sau cao hơn năm trước.

Tập trung hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp

Trong XDNTM, huyện Lục Yên xác định, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông thôn cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, giúp bộ mặt nông thôn khởi sắc, nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, huyện tập trung chỉ đạo, triển khai hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các đề án, chính sách phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp như: dự án phát triển cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị; dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gạo nếp Lào mu - Khánh Thiện có diện tích 20,5 ha với 246 hộ tham gia; dự án chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con/lứa, chăn nuôi dê quy mô 30 con/lứa… 

Cùng đó, huyện đẩy mạnh khuyến nông, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa mới; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Năm 2021, toàn huyện tổ chức 530 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho trên 12.000 lượt nông dân tham gia; đào tạo nghề cho 270 lao động nông thôn, tạo việc làm mới cho 2.995 người; thành lập mới 153 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã, nâng tổng số tổ hợp tác, hợp tác xã toàn huyện lên trên 400 tổ hợp tác và 67 hợp tác xã… 

Bình quân mỗi năm, huyện Lục Yên có trên 12.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, có trên 9.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Gắn với xây dựng nông thôn mới

Với nhiều nỗ lực vươn lên, từ một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay, Lục Yên đã có 9 xã đạt NTM, 19 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM, 9 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2025, huyện đề ra mục tiêu cụ thể cho từng năm. 


Hội viên nông dân xã Tân Lập phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Theo đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, năm 2022, huyện tiếp tục ưu tiên nguồn lực và tăng cường công tác chỉ đạo đối với các xã, thôn dự kiến hoàn thành NTM; rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cho 5 xã: Minh Chuẩn, An Lạc, Tô Mậu, Mường Lai và Lâm Thượng; hoàn thiện Đề án "XDNTM huyện Lục Yên, giai đoạn 2021 - 2025” theo Bộ tiêu chí XDNTM giai đoạn 2021 - 2025; gắn thực hiện XDNTM với Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm”; phấn đấu có ít nhất 5 thôn được công nhận thôn NTM, 8 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, toàn huyện đạt 16 tiêu chí NTM/xã. 

Theo đó, huyện tăng cường lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ cơ chế, chính sách trong XDNTM ở các xã, đặc biệt là thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng; tăng cường lồng nghép các chương trình, dự án; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa... 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia lao động, đóng góp công, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự...  

Hồng Oanh

Tags Lục Yên nông thôn mới làm đường giao thông gà trống thiên vịt bầu chợ đá quý cá bỗng

Các tin khác
Tại Lạng Sơn, hiệu suất thông quan vẫn rất thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng 90-100 xe xuất/ngày.

Từ 1/3, quy trình giao nhận hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được thực hiện theo phương thức "không tiếp xúc".

Với phương châm "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, năm 2021, Ngân hàng CSXH Lục Yên đã cho vay trên 1 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo với dư nợ 251 tỷ đồng. Các mô hình sử dụng vốn hiệu quả đã tạo sức lan tỏa để các hộ nghèo cùng nỗ lực vươn lên, góp phần giúp huyện Lục Yên hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2015-2020 và tạo tiền đề tốt cho công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

EVFTA và IPA mở ra vận hội mới về thương mại, đầu tư Việt Nam – EU. Ảnh minh họa.

Thương mại tự do đóng vai trò thiết yếu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tái định vị quan hệ của Việt Nam với 27 quốc gia thành viên EU sau đại dịch Covid-19.

Đà tăng của giá dầu thế giới vẫn chưa dứt trước lo lắng gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu trên thị trường thế giới vừa tăng lên mức 107 USD/thùng do dự trữ dầu thô toàn cầu gặp khó, nguồn cung gián đoạn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục