Xử lý ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái: “Bài toán” khó khi đẩy nhanh đô thị hóa?

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/3/2022 | 7:43:50 AM

YênBái - Thành phố Yên Bái - đô thị trung tâm tỉnh đang trong quá trình xây dựng và phát triển để cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II. Tốc độ đô thị hoá nhanh nên một số tuyến đường thường xuyên bị ngập úng cục bộ. Giải quyết vấn đề này như thế nào cho hiệu quả và đồng bộ với sự phát triển đi lên của thành phố là vấn đề được quan tâm trong thời gian qua...

Hệ thống cống thoát nước tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đang được đầu tư cải tạo.
Hệ thống cống thoát nước tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đang được đầu tư cải tạo.

Úng ngập cục bộ không phải bây giờ mới có, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái thường xuyên ngập úng cục bộ nhiều năm qua như đoạn đường khu vực Km 4, khu vực cổng Công ty Khoáng sản, khu vực cống tổ 4, phường Nguyễn Thái Học... 

Thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng đã cho nạo vét hệ thống rãnh dọc trên địa bàn phường Hồng Hà, nạo vét suối Ngòi Yên, cống ngang đường Thanh Niên, cống đường Kim Đồng, cống tổ 4 phường Yên Ninh, khu vực ngã ba đường Quang Trung - Hoàng Văn Thụ... 

Cùng đó, các suối chính trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp, cải tạo kè hai bên góp phần tăng khả năng thoát nước trong khu vực như kè suối Hào Gia, kè suối Khe Dài, kè suối Ngòi Yên. Các hồ chứa nước, hồ điều hòa của thành phố được nâng cấp, cải tạo như hồ Hào Gia, hồ Thanh Niên, hồ Cung Thiếu nhi, hồ Hòa Bình, hồ Nam Cường...  

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn tiếp tục bị ngập úng cục bộ như cống đường Lê Văn Tám giao với đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm; cống ngang đường Hoàng Văn Thụ (ngõ 97); đường Bảo Lương khu vực giáp Khách sạn Phương Thúy; đường Điện Biên khu vực từ cây xăng Km 2 đến cổng Công an tỉnh; đường Kim Đồng khu vực ngã ba đường Kim Đồng với đường Hoàng Văn Thụ. 

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố, cử tri đã có ý kiến đề xuất, kiến nghị UBND thành phố xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng trên trục đường Kim Đồng, ngã ba đường Hoàng Văn Thụ, đường Thành Trung và tại khu vực suối giáp ranh giữa tổ 7 và tổ 8 trên trục đường Lê Văn Tám... 

Chị Nguyễn Thanh Thủy ở tổ dân phố 6, phường Minh Tân, gia đình đang sinh sống bên tuyến đường Kim Đồng cho biết: "Nhân dân đã có nhiều ý kiến, nhưng mỗi khi mùa mưa đến, tuyến đường này thường xảy ra ngập úng cục bộ, nước ở cống không thoát kịp nên tràn vào trong nhà”. 

Theo ông Mã Đức Thành - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Yên Bái, để xử lý, giải quyết những điểm ngập úng, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã rà soát, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Sở Giao thông Vận tải đưa ra phương án xử lý ngay trong năm 2022. Về lâu dài, Phòng tiếp tục rà soát tham mưu cho UBND thành phố xây dựng phương án tổng thể để bố trí kinh phí xử lý; tăng cường công tác chỉ đạo các xã, phường thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm dòng chảy. 

Thành phố cũng tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kè suối Hào Gia, kè suối Ngòi Yên, kè suối Khe Dài, kết hợp xây dựng các đường ven suối, các cầu vượt suối; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước các khu vực nội thành theo hình thức thoát nước hỗn hợp; đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, trong đó tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông chưa đạt tiêu chuẩn cấp khu vực, từng bước hoàn chỉnh hệ thống thoát nước thải của thành phố, kiên cố hóa hệ thống thoát nước mưa giảm ngập úng cục bộ… 

Ông Mã Đức Thành - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Yên Bái:

"Các dự án xây dựng các tuyến đường chưa phối hợp đồng bộ nên dự án này làm ảnh hưởng đến dự án khác, chủ yếu đưa vào hệ thống thoát nước cũ. Trong khi đó, kinh phí thường xuyên duy tu còn hạn chế; tỉnh, thành phố chưa có quy hoạch thoát nước chung tổng thể. Một số tuyến đường do Sở Giao thông - Vận tải quản lý nên việc phối hợp để xử lý hiệu quả chưa cao. Người dân còn lấn chiếm dòng chảy, xây dựng công trình, lấp các cửa thu nước gây ngập úng. Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải đưa ra phương án xử lý nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn”.

Đức Toàn

Tags thành phố Yên Bái đô thị hóa thoát nước ngập úng cục bộ tiếp xúc cử tri quản lý đô thị

Các tin khác
Mỗi tháng, văn phòng công chứng tư nhận ở thành phố thực hiện công chứng khoảng 150 bộ hồ sơ cho giao dịch BĐS. Trong ảnh: Khu đất tái định cư xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái được giới đầu tư BĐS quan tâm đầu tư. (Ảnh: Thủy Thanh)

Những năm gần đây, thị trường giao dịch bất động sản (BĐS) diễn ra khá sôi động, tạo nguồn thu không nhỏ cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện tình trạng người nộp thuế (NNT) kê khai giá trị giao dịch chuyển nhượng BĐS thấp hơn thực tế nhằm giảm đi số thuế phải nộp vào ngân sách.

Diễn tập thực binh ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại xã Lao Chải.

Sáng 19/3, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Lao Chải.

Việc thu thuế đối với dịch vụ xuyên biên giới đang là một thách thức

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2018-2021, tổng số tiền thuế thu được từ các loại hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới đạt hơn 4.400 tỉ đồng, đóng góp nhiều nhất là đến từ Facebook, Google và Microsoft.

Trong kỳ điều chỉnh ngày mai (21/3), dự báo, giá xăng dầu sẽ giảm sau 7 lần tăng liên tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục