Hãng xe công nghệ tăng giá cước vì áp lực giá xăng

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2022 | 2:03:52 PM

Để bù đắp chi phí vận hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và biến động về giá xăng, một số ứng dụng kết nối vận chuyển đã phải tính đến việc tăng giá cước.

Doanh thu của các doanh nghiệp vận tải nói chung và các hãng xe công nghệ nói riêng đều đang sụt giảm. Để bù đắp chi phí vận hành do phải gồng gánh nhiều khoản phí vì dịch COVID-19 và biến động về giá xăng, một số ứng dụng kết nối vận chuyển đã phải tính đến việc tăng giá cước.

Với trung bình một ngày khoảng 2 chục cuốc xe, giờ đây, anh Đăng phải chi số tiền đổ xăng gấp đôi so với trước. Chưa kể, anh còn phải chi thêm các phần hao phí nhỏ khác như sửa chữa, bảo dưỡng xe. Theo anh, đây cũng là nguyên nhân khiến số lượng khách đặt xe ít đi bởi mọi chi phí tăng thêm đều do áp lực từ giá xăng. "Ngày trước đổ 100 nghìn đồng đi được 1 ngày. Bây giờ phải đổ 170 - 180 nghìn. Ảnh hưởng nhiều lắm!" - anh Trần Văn Đăng, tài xế Grab Bike, chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng gần 30%. Chính vì thế, các hãng xe công nghệ buộc phải tính toán đến giá cước vận tải. Và việc điều chỉnh này là để thích ứng với biến động thị trường đồng thời khuyến khích tài xế tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

"Vừa rồi có điều chỉnh chút ít đỡ cho tài xế nhưng giá xăng tăng nên không thấm vào đâu. Xăng tăng thì các dịch vụ cũng tăng lên hết, khách hàng cũng bị hạn chế di chuyển" - anh Đoàn Xuân Vinh, tài xế Grab Car, cho biết.

Theo các doanh nghiệp vận tải, chi phí xăng dầu chiếm từ 35% giá vốn của ngành kinh doanh vận tải. Tại Bến xe miền Đông, hầu hết các hãng xe phải tính đến phương án giảm chuyến để cắt bớt phần lỗ trong thời điểm xăng dầu tăng.

Ông Tạ Trương Chính - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông - cho biết: "Thực sự gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải rất nhiều. Doanh nghiệp vận tải giảm quy mô hoạt động giảm công suất hoạt động tại các bến xe. Bến xe miền Đông đã nhận được hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng cước phí đối với 22 doanh nghiệp vận tải có điều chỉnh tăng giá vé với mức điều chỉnh bình quân khoảng 26 %".

Cước phí tăng nhưng các tài xế vẫn gặp khó vì phải tự chi trả tiền xăng, các khoản phí bảo dưỡng, sửa chữa... Do vậy, nhiều người mong muốn giá xăng dầu sớm được điều chỉnh bình ổn để họ có thể bám trụ với nghề.
(Theo VTV)

Các tin khác
Chính phủ yêu cầu bảo đảm cân đối cung cầu xăng dầu và điều hành giá xăng bám sát giá thị trường thế giới.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Giao dịch vàng tại doanh nghiệp.

Giá vàng thế giới phiên hôm nay tăng tới 19 USD/ounce kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng tới 450.000 đồng mỗi lượng, chênh lệch vẫn ở mức cao.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đưa ra khỏi danh mục 2 giống lúa thơm là: OM4900 và Tài nguyên Chợ Đào; bổ sung vào danh mục 6 giống lúa thơm mới là ST24, ST25, Đài Thơm 8, OM18, OM7347 và OM9921…

Với những nỗ lực vượt khó sau hơn 2 năm sống chung với dịch Covid-19, những kinh nghiệm và giải pháp thích ứng cùng với sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục phục hồi, phát triển, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và tăng doanh thu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục