Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/3/2022 | 11:23:26 AM

YênBái - Ngày 27/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022.

Dự Hội nghị gặp mặt có các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cùng trên 150 nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn. 



Hội nghị thu hút trên 150 nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Các doanh nghiệp đóng góp 58,5% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn

Năm 2021, trước tác động của dịch COVID -19, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp (DN), người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; duy trì sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên, hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động của DN, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh; thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư, phát triển DN. 

Cùng với sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng DN và nhân dân, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 330 DN (tăng 15,8% so với năm 2020), 87 HTX (đạt 145% kế hoạch), nâng tổng số lên trên 2.600 DN và 582 HTX. Các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước trên 1.380 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 43.600 người với mức thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 54 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký  đạt gần 7.050 tỷ đồng. Lũy kế đến 15/3/2022, toàn tỉnh có 585 dự án với tổng vốn đăng ký 86.911 tỷ đồng và 465,7 triệu USD.


Cùng với chủ động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, năm 2021, các DN, HTX trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, hoạt động an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo tại địa phương với tổng số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các DN cảm ơn tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện để phát triển trên địa bàn. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng DN trong bối cảnh khó khăn hiện nay.



Đại diện DN, HTX mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để ngày càng phát triển.

Xây dựng hình ảnh thương hiệu mới cho doanh nghiệp; sản xuất, kinh doanh dựa trên công nghệ số 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh đến cộng đồng DN về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó là có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí  ghi nhận, biểu dương, trân trọng cảm ơn và chúc mừng kết quả mà cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. 

Để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2022, bám sát chủ đề của Tỉnh uỷ Yên Bái và phương châm hành động "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về hỗ trợ DN, hỗ trợ phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, nhất là các nội dung liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm làm; hỗ trợ phục hồi DN, HTX, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. 



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng lựa chọn nhà đầu tư thực sự có tiềm lực tài chính, có uy tín, sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Chủ động triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích DN khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ DN như xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đối tác, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu. Đồng thời triển khai hiệu quả chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, chương trình "Cà phê doanh nhân” để lắng nghe, giải quyết kịp thời khó khăn cho DN. 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội DN tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với chính quyền các cấp. 

Cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, xây dựng hình ảnh thương hiệu mới cho doanh nghiệp để chinh phục thị trường tiềm năng. Nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất, kinh doanh dựa trên công nghệ số để đồng hành cùng tỉnh từng bước hoàn thành chuyển đổi số tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

9 dự án nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư tập trung nguồn lực để thực hiện và hoàn thành dự án đúng tiến độ, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước. Tỉnh sẽ luôn đồng hành với các nhà đầu tư  trong quá trình triển khai dự án.





Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án năm 2022.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã trao tặng món quà an sinh xã hội trị giá 20,7 tỷ đồng và 400 tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng trường học, cầu, đường giao thông và kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 



Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng tỉnh Yên Bái 6,5 tỷ đồng để xây dựng Trường TH&THCS xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.



Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tặng tỉnh Yên Bái 5 tỷ đồng để  đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Yên Thành, huyện Yên Bình.



Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trao tặng tỉnh Yên Bái 5 tỷ đồng để  xây dựng Trường Mầm non xã Tân Nguyên.



Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng tỉnh Yên Bái 4,2 tỷ đồng để xây dựng cầu, ngầm qua suối cho một số xã trên địa bàn huyện Yên Bình.



Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (tỉnh Hà Nam) trao tặng 400 tấn xi măng để kiên cố hoá đường giao thông nông thôn. 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Yên Bái doanh nghiệp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái gặp mặt nhà đầu tư dự án chủ trương đầu tư

Các tin khác
Ngành thép chịu nhiều vụ kiện chống bán phá giá.

Việc xây dựng, thực thi chính sách phòng vệ thương mại (PVTM) thời gian qua đã có bước tiến lớn, tuy nhiên tới đây, cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh mới.

Công nhân Công ty CP Daikin Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên) lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ.

Nếu không có sự chuẩn bị trước thì chúng ta khó có thể thu hút được nguồn vốn FDI chất lượng cao từ các nước phát triển. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhận định như vậy trước câu hỏi làm gì để thu hút vốn FDI chất lượng trong thời gian tới.

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam tăng mạnh chủ yếu do ảnh hưởng bởi đà tăng cả giá xăng dầu thế giới - Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong nửa đầu tháng 3/2022 (từ ngày 1-15/3), cả nước nhập khẩu 583.143 tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch là 576,6 triệu USD. Trong đó, dầu diesel nhập khẩu 323.110 tấn, kim ngạch 306,3 triệu USD; tiếp theo là xăng với 187.880 tấn, kim ngạch 206,7 triệu USD; còn lại là dầu mazut và nhiên liệu bay.

Lãnh đạo huyện Yên Bình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các xã, thị trấn tại Hội nghị.

Sáng 26/3, huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn về thực hiện thủ tục đầu tư, thanh quyết toán các công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục