Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên (22/4/1947 - 22/4/2022)

“Ý Đảng, lòng dân” trong xây dựng huyện nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/4/2022 | 8:48:15 AM

YênBái - Năm 2020 và 2021, người dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã tự nguyện hiến trên 550.000 m2 đất các loại, phá bỏ gần 23.000 m2 tường rào, vật kiến trúc để mở rộng gần 200 km đường giao thông, góp phần quan trọng thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn- một ví dụ sinh động của "Ý Đảng-lòng dân" trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Khánh Thiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

"Điểm tựa”lòng dân trong ý Đảng 

Bám sát nội dung, nhiệm vụ mà Chương trình hành động số 01 của Huyện ủy Lục Yên về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp để thực hiện. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai, tổ chức vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để mở rộng đường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2020, được tỉnh quyết định đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến liên xã Liễu Đô - Mường Lai, Đảng bộ xã Mường Lai đã chỉ đạo các thôn có tuyến đường đi qua tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 2.950 m2 đất, trên 1.200 cây cối và nhiều vật kiến trúc có giá trị. Tiêu biểu là hộ gia đình ông Hoàng Văn Kê hiến hơn 400 m2 đất, gần 200 cây keo; ông Dương Văn Đẹp hiến 624 m2 đất, 642 cây các loại... Nhờ có sự đồng thuận cao của nhân dân, chỉ trong 4 tháng, tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Từ điểm sáng Mường Lai, phong trào lan toả mạnh mẽ sang các xã khác. 

Tuyến đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến được mở rộng từ 5 mét lên 9 mét với tổng chiều dài 5,3 km; 72 hộ dân đã hiến gần 17.000 m2 đất, trên 4.700 cây cối, 966 m2 tường rào, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu. Tiêu biểu là các hộ gia đình: ông Hoàng Văn Thọ, thôn Khau Phá, xã Minh Tiến hiến trên 680 m2 đất, 33 cây cối; ông Hoàng Văn Huệ, thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc hiến 1.025 m2 đất, trên 450 cây cối; ông Lục Văn Minh, thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc hiến 979 m2 đất, trên 420 cây cối. 

Tuyến Lục Yên - Bảo Yên, mở rộng từ 5 mét lên 9 mét với tổng chiều dài là 15,1 km, có 150 hộ dân hiến 18.576 m2 đất, trên 4.200 cây cối, 1.308 m2 tường rào, vật kiến trúc. Tiêu biểu là các hộ gia đình: bà Nguyễn Thị Bén, thôn Nà Mác, xã Minh Chuẩn, hiến 1.486 m2 đất, 520 cây quế; hộ ông Hoàng Văn Khải thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, hiến 520 m2 đất, 130 cây quế; hộ ông Nguyễn Quang Trung thôn 6, xã Tân Lĩnh, hiến 550 m2 đất, gần 200 cây keo. Nhiều thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận cao như thôn Khau Nàng, thôn Khánh Ngoài. 

Riêng xã Minh Chuẩn đã vận động 105 hộ dân hiến 13.200 m2 đất, 3.685 cây cối (trong đó có trên 1.500 cây quế từ 4 - 5 năm tuổi), 440 m2 vật kiến trúc... Tuyến Tân Lĩnh -  Tân Lập - Phan Thanh có tổng chiều dài 18,3 km, mở rộng đường từ 5 mét lên 11,5 m (đoạn qua trung tâm các xã là 13,5 m), có 540 hộ dân hiến trên 81.800 m2 đất, chặt hạ trên 36.100 cây cối, tháo dỡ gần 10.000 m2 tường rào vật kiến trúc. Tiêu biểu là các hộ gia đình: ông Đào Kim Cương, thôn São, xã Tân Lập hiến 2.353 m2 đất, 1.561 cây quế; ông Nguyễn Ngọc Chung thôn São, xã Tân Lập hiến 1.505 m2 đất, 1.500 cây bồ đề; ông Đào Ngọc Huệ thôn São, xã Tân Lập hiến 1.392 m2 đất, 100 m2 tường rào, 700 cây bồ đề; ông Vi Đình Vân thôn Thuỷ Văn, xã Phan Thanh hiến trên 2.000 m2 đất; ông Hoàng Văn Quân thôn 5, xã Tân Lĩnh, hiến 816 m2 đất, trên 50 cây ăn quả... 

Nhiều thôn có cách làm hay, hiệu quả, như thôn São, xã Tân Lập có 66 hộ gia đình tự nguyện hiến 18.730 m2 đất, 5.250 cây cối, trên 360 m2 vật kiến trúc; thôn 8, xã Tân Lĩnh có 19 hộ gia đình hiến 18.730 m2 đất, 5.250 cây cối, trên 360 m2 vật kiến trúc; thôn Năn Kè, xã Phan Thanh có 35 hộ gia đình hiến 5.945 m2 đất, 2.760 cây cối, 556,7 m2 vật kiến trúc. 

Nhân dân hai xã Tân Lĩnh - Khai Trung đã hiến trên 1.200 m2 đất và nhiều cây cối, vật kiến trúc có giá trị, đồng thời tự nguyện đóng góp và vận động kinh phí trên 500 triệu đồng để mở rộng đường từ 4 mét lên 7 mét và thắp sáng 1,6 km tuyến đường từ Tân Lĩnh lên xã Khai Trung, tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Bình nguyên xanh Khai Trung. 

Dự án đường Khánh Hoà - Văn Yên, đoạn qua xã Khánh Hoà có chiều dài 17,9 km, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân xã Khánh Hòa đã đồng thuận rất cao, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng ngay để khởi công công trình (có 87 hộ tự nguyện cam kết giải phóng mặt bằng, 12 hộ viết đơn tình nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc...). 

Năm 2020 và 2021, người dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã tự nguyện hiến trên 550.000 m2 đất các loại, phá bỏ gần 23.000 m2 tường rào, vật kiến trúc để mở rộng gần 200 km đường giao thông, góp phần quan trọng thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn.


Nhân dân Lục Yên tham gia hiến đất, vật kiến trúc mở rộng đường giao thông.

Đích đến là huyện nông thôn mới

Hết năm 2021, Lục Yên có 9/23 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phấn đấu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện NTM. Để thực hiện mục tiêu này, Lục Yên phải có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM là: Tân Phượng, Lâm Thượng, Trung Tâm, Phúc Lợi, Động Quan, Khánh Hòa, An Lạc, Tô Mậu, Minh Tiến, An Phú, Minh Chuẩn, Tân Lập, Phan Thanh. 

Huyện đã rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và huy động cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Đảng bộ huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM ở các xã, đặc biệt là thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng và chỉ đạo quyết liệt với các xã, thôn đăng ký xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2022; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng NTM nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn NTM. 

Đảng bộ cũng phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong  tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, giám sát quá trình xây dựng NTM gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. 

Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: "Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tập trung triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của tỉnh, huyện đến các xã được phân công phụ trách và các tiêu chí phụ trách về chương trình xây dựng NTM; thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra; tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các xã trong lộ trình đăng ký xây dựng hoàn thành Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025”.

Với những kết quả, thành tựu quan trọng đạt được thời gian qua, với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đang quyết tâm cao độ để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, đưa Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới năng động, phát triển, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Trần Ngọc

Tags Lục Yên nông thôn mới cán bộ đảng viên nhân dân

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Lục Yên thực hiện nghi lễ khánh thành tuyến đường.

Sáng 20/4, huyện Lục Yên tổ chức lễ khánh thành công trình đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến. Đây là một trong những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên (22/4/1947 - 22/4/2022).

Kiểm tra mô hình chăn nuôi trâu bò theo hướng hàng hóa ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

3 tháng đầu năm nay, Yên Bái đạt sản lượng thịt hơi xuất chuồng 16.305 tấn, bằng 27,2% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính 3 tháng ước đạt 12.760 tấn, bằng 26,6% kế hoạch năm.

Tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng, có hàm lượng khoa học - công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo cao, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030.

Công nhân Công ty cổ phần An Phúc kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Năm 2017, Công ty cổ phần An Phúc có địa chỉ tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được chính thức thành lập trên cơ sở “Nhà máy sản xuất tấm lợp Fibrocement và ngói xi măng An Phúc Yên Bái”. Trải qua khó khăn của những tháng năm khi mới thành lập, đến nay, Công ty đã vươn lên, từng bước khẳng định giá trị sản phẩm của mình trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục