Yên Châu (Sơn La) tiêu huỷ hơn 8 tấn lợn hơi bị dịch tả lợn châu Phi

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/6/2022 | 7:42:40 AM

Lực lượng chức năng huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vừa tiêu huỷ hơn 8 tấn lợn hơi bị dịch tả lợn châu Phi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND huyện Yên Châu cho biết, tại địa phương vừa xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Căn cứ phiếu xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương, huyện Yên Châu có 2 ổ dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn xã Phiêng Khoài. Cụ thể: ổ dịch thứ nhất phát sinh ngày 28/5, tại bản Ái 1; ổ dịch thứ hai phát sinh ngày 1/6 tại bản Ái 2. 

Theo đó, UBND huyện Yên Châu đã chỉ đạo xã Phiêng Khoài kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã; tổ chức tiêu huỷ 100% lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đối với các hộ chăn nuôi trong vùng dịch muốn vận chuyển lợn đến nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh, hoặc có nhu cầu giết mổ tại địa bàn cấp huyện, phải lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi mới được vận chuyển lưu thông, mổ.

UBND xã Phiêng Khoài đã lập các chốt kiểm dịch tạm thời để bao vây, khống chế khu vực có dịch, ngăn chặn việc đưa lợn, sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng có dịch để tiêu thụ. Chuẩn bị vật tư, tổ chức tiêu huỷ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và thực hiện phun hoá chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.

UBND huyện Yên Châu cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn tại các xã, thị trấn còn lại...
(Theo VOV)

Các tin khác
Các đại biểu tham quan mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa thuần HD11.

Ngày 8/6, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội ( HADICO) tổ chức tổng kết mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa thuần HD11.

Hiện tại, 138 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của các địa phương được đăng trên sàn Thương mại điện tử tỉnh Yên Bái.

Dịch Covid-19 đã gây khó khăn trong tiêu thụ nông sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh. Do vậy, không chỉ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất mà các ban, ngành, sở của tỉnh đã, đang nỗ lực ứng dụng công nghệ số đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Đây là giải pháp hữu hiệu để để quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh phân phối, tiêu thụ hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương...

Anh Nguyễn Trịnh Huy (bên phải) trao đổi kinh nghiệm trồng dưa lê với khuyến nông viên cơ sở.

Thực tế cho thấy, trồng dưa lê nhàn hơn lại cho thu nhập cao hơn so với trồng rau mùa hè như: mồng tơi, rau đay…

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Yên kiểm tra mô hình chăn nuôi bò từ nguồn vốn vay ưu đãi tại xã Châu Quế Thượng.

Với vai trò cầu nối giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Văn Yên đã đưa nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) giúp hàng nghìn hộ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục