Lục Yên đổi mới công tác quản lý đất đai

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/7/2022 | 1:51:44 PM

YênBái - Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại huyện Lục Yên cơ bản đi vào nề nếp và việc sử dụng đất (SDĐ) ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong đó, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao, nhất là việc giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tiến độ thi công tỉnh lộ 171 bảo đảm nhờ nhân dân huyện Lục Yên đồng thuận giải phóng mặt bằng.
Tiến độ thi công tỉnh lộ 171 bảo đảm nhờ nhân dân huyện Lục Yên đồng thuận giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, thời gian thực hiện TTHC được giảm thiểu thông qua việc lồng ghép các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường ngay từ khâu chấp thuận dự án đầu tư đến khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai dự án đều được thực hiện qua cơ chế "một cửa liên thông”. 

Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ SDĐ, UBND huyện chỉ đạo các xã rà soát, tổng hợp nhu cầu SDĐ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn để lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ của huyện. 

Việc công khai quy hoạch SDĐ trên địa bàn huyện, đặc biệt là quy hoạch SDĐ cấp xã đã từng bước nâng cao dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất. Việc giao đất, cho thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất được triển khai theo đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Để tạo được sự đồng thuận thì các chế độ, chính sách về GPMB được UBND huyện thực hiện tốt, nhận được sự ủng hộ của người bị thu hồi đất, hạn chế đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương. 

Hàng năm, việc cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra; thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện đúng tiến độ; việc chuyển dịch cơ cấu SDĐ về cơ bản phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đầu tư, lao động, góp phần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, đô thị và dịch vụ, tạo bước đi hợp lý cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức kiểm tra, xét duyệt, ký 617 giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 600 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp trên 174.345 m2; trong đó, đất nông nghiệp là 431 giấy với diện tích là 136.729 m2;  đất phi nông nghiệp là 186 giấy với diện tích là 37.616 m2 (đăng ký ban đầu 156 giấy với diện tích là 30.196 m2; đăng ký biến động  461 giấy với diện tích là 144.149 m2; cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai theo quy định tại cấp huyện với 1.036  hồ sơ; 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu tiền SDĐ trên địa bàn được trên 58 tỷ đồng, bằng 42,2 % kế hoạch giao. 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và GPMB thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ và bảo đảm trình tự, thủ tục, dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn huyện. 

Triển khai thực hiện Văn băn số 428/UBND-TNMT ngày 24/5/2022 của huyện về xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện, Phòng đã kiểm tra, hướng dẫn các xã: An Lạc, Khánh Hòa, Động Quan, Trúc Lâu, Phúc Lợi, Trung Tâm, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Mai Sơn, Tân Lập, Phan Thanh, Minh Xuân kiểm tra hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai. 

Tham mưu giúp UBND huyện ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền đối với hộ ông Hoàng Ngọc Sơn, tổ 13, thị trấn Yên Thế với số tiền là 8 triệu đồng; ông Vi Văn Mạnh, tổ 13, thị trấn Yên Thế với số tiền là 13 triệu đồng; bà Hoàng Thị Chiều, thôn Bản Lạn, xã Trúc Lâu số tiền là 7,5 triệu đồng; ông Mông Văn Đệ, tổ 12, thị trấn Yên Thế số tiền là 25 triệu đồng...” . 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà nước về đất đai, thời gian tới, huyện Lục Yên chú trọng chỉ đạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý đất đai, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã gắn tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử, tiếp xúc khi giải quyết công việc với nhân dân, doanh nghiệp. 

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai để người SDĐ hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai như giao đất, cho thuê đất, bồi thường GPMB… theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và nhanh gọn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện, để từ đó có những cơ chế, chính sách phù hợp để quản lý đất đai đạt hiệu quả cao trong tình hình mới.

Phạm Quang

Tags Lục Yên quản lý đất đai thủ tục hành chính thu hồi đất bồi thường tái định cư

Các tin khác
Ảnh minh họa

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực nhưng việc lạm dụng cũng như tuân thủ quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV của người dân còn nhiều bất cập và dẫn đến những hậu họa khôn lường, nhất là đối với sức khỏe con người, môi trường.

Xăng dầu được dự báo

Theo Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giá xăng có thể giảm về 24.000 đồng/lít vào quý IV/2022.

Xe chờ thông quan hàng hóa tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh minh họa

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây là một hợp phần trong đề án của Chính phủ về thúc đẩy, chuyển đổi hoạt động xuất khẩu qua biên giới sang hình thức chính ngạch.

Một dự án điện gió tại thành phố Bạc Liêu. Ảnh minh họa

Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký ban hành Quyết định số 888/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục