FFF hỗ trợ nông dân Yên Bình phát triển kinh tế rừng

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2022 | 7:51:30 AM

YênBái - Với sự tài trợ của Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Nông lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ Hội Nông dân (HND) huyện Yên Bình đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế rừng.

Ông Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng ban Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh (thứ 3, trái sang) thăm xưởng xẻ của HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Ông Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng ban Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh (thứ 3, trái sang) thăm xưởng xẻ của HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Huyện Yên Bình 39.000 ha đất trồng rừng sản sản xuất. Từ lợi thế của địa phương tham gia Chương trình FFF giai đoạn I, các cấp HND huyện đã phối hợp với ngành nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hướng dẫn 495 hộ HVND đăng ký chứng chỉ sản xuất rừng bền vững (FSC) với diện tích 1.750 ha. Hội cũng hỗ trợ xây dựng 1 xưởng xẻ theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng bền vững (COC). 

Tham gia Chương trình FFF giai đoạn II, Hợp tác xã (HTX) Bình Minh, xã Phú Thịnh đã xây dựng HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh với 10 thành viên tham gia, chủ yếu ươm keo Úc nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu trồng rừng tại địa phương và đảm bảo gỗ rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC. 

Từ Dự án, HTX đã phối hợp với HND xã tổ chức hội nghị khởi động Dự án, lập, triển khai kế hoạch; tập huấn, đào tạo nghề trồng, chăm sóc vườn ươm và áp dụng kỹ thuật mới vào ươm; ươm thử nghiệm 30 vạn cây keo Úc giống đạt tiêu chuẩn trên diện tích 700 m2

Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ - thành viên HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh chia sẻ: "Áp dụng kiến thức, kỹ năng được tập huấn cùng sự hỗ trợ một phần kinh phí mua hạt giống đạt chuẩn, vườn ươm của HTX đã phát triển tốt, cung cấp cây giống keo đáp ứng nhu cầu trồng rừng của người dân địa phương”. 

Từ nguồn gỗ rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC, HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh đã xây dựng xưởng xẻ và sản xuất ổn định, với công xuất 150 m3 gỗ thành phẩm, tương đương trên 200 m3 khối gỗ tròn/tháng. Qua đó, tạo việc làm cho 11 lao động địa phương với mức lương từ 7- 8 triệu đồng/người/tháng; doanh thu đạt 7 - 10 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thùy Yến - Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh cho hay: "Từ nguồn gỗ đạt tiêu chuẩn, giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng cao hơn, thị trường ổn định. Hiện, chúng tôi đã kết nối tiêu thụ với nhà máy gỗ tại Nam Định để đảm bảo nguồn gỗ của bà con địa phương đều có đầu ra”. 

Hoạt động của FFF giai đoạn II, đợt 2 Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các xã: Tân Nguyên, Phú Thịnh và Thịnh Hưng với các hoạt động cụ thể: hỗ trợ các nhóm hộ phát triển mô hình sinh kế; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, thu hái và sơ chế dược liệu, khai thác bảo quản mật ong, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế dưới tán rừng; xây dựng chứng nhận sản phẩm OCOP. 

Cùng đó, HND tỉnh phối hợp với Viện Lâm sinh khảo sát xây dựng mô hình điểm trồng rừng gỗ lớn, phối hợp với rừng xen canh cho HVND xã Tân Nguyên. Qua đó, đã làm thay đổi tư duy sản xuất của hội viên. 

Ông Lê Mai Hiền, thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên cho biết: "Được tham gia Chương trình FFF, tôi đã thay đổi tư duy sản xuất từ trồng rừng truyền thống, gia đình sẽ chuyển dần sang trồng cây gỗ lớn kết hợp trồng rừng hỗn giao như: cây gù hương và dổi ghép để mang lại thu nhập cao hơn”. 

Tại xã Tân Nguyên, thông qua Chương trình FFF, các cấp HND đã xây dựng mô hình thí điểm giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư tại 2 thôn là Tân Phong và Đông Ké với diện tích trên 200 ha, trên 300 hộ tham gia. Đồng thời, Hội cũng đã  khảo sát và trao Quỹ tín dụng xanh cho tổ hợp tác 2 thôn này. 

Ông Vũ Đức Đoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nguyên cho hay: "Tham gia Chương trình FFF đã tạo sự thay đổi rõ nét về nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Đến nay, xã đã có 315 hộ trồng rừng thuộc 8 thôn đã được cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích 701 ha. Năm 2022, Tân Nguyên tiếp tục đăng ký trên 300 ha rừng tham gia cấp chứng chỉ FSC”. 

Ngoài ra, Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh còn tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội nghị bàn tròn cấp xã, cấp huyện về bàn bạc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, liên kết sản xuất; chuyển đổi trồng, kinh doanh cây gỗ lớn, cây có giá trị như: trám, lát hoa; hỗ trợ hội viên nông dân đăng ký xây dựng sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP; thử nghiệm mô hình sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh cho các nhóm hộ trồng rừng FSC; xây dựng mô hình sinh kế dưới tán rừng trồng thảo dược, chăn nuôi gia súc…  

Ông Hoàng Huy Hiệu - Phó Chủ tịch HND huyện Yên Bình cho biết: thời gian tới, HND huyện sẽ luôn bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Quản lý Chương trình FFF các cấp để kiểm tra, đôn đốc hoạt động tại cơ sở, đảm bảo hội viên nông dân được tham gia đầy đủ các hoạt động của Chương trình FFF. Tiếp tục duy trì các nhóm nòng cốt cộng đồng; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, THT và mô hình trồng cây gỗ lớn kết hợp trồng dược liệu, chăn nuôi gia súc dưới tán rừng để hội viên phát triển kinh tế rừng hiệu quả.

Minh Huyền

Tags Yên Bình kinh tế rừng nông dân Hội Nông dân sản xuất rừng bền vững chứng chỉ rừng bền vững sản phẩm OCOP

Các tin khác
Công nhân ngành điện sử dụng thiết bị ghi chỉ số công tư từ xa góp phần hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Từ tháng 10/2023, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ tính tiền điện của khách hàng về các ngày cuối tháng sẽ bắt đầu được thực hiện. Tại sao phải thay đổi thời gian ghi chỉ số và thực hiện thay đổi thế nào? Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái để làm rõ vấn đề này.

Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc chỉnh lý, bổ sung cho 8 hộ dân được thực hiện ngay trong Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp.

Sáng 30/9, thành phố Yên Bái đã tổ chức "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" tại xã Âu Lâu với chủ đề “Đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Yên Bái”.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai quy mô 2 làn xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau 8 năm đưa vào khai thác cao tốc, đoạn tuyến Yên Bái - Lào Cai có quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe đã bộc lộ nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do không có dải phân cách giữa.

Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị không để lặp lại tình trạng thiếu điện

Bộ Công thương vừa có công điện gửi các tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc... yêu cầu triển khai biện pháp đảm bảo cung ứng, không để lặp lại tình trạng thiếu điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục