Cây thảo quả - Hướng thoát nghèo ở La Pán Tẩn

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/1/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vào những ngày cuối năm, chúng tôi lại có chuyến lên công tác tại Mù Cang Chải; đến La Pán Tẩn - một trong những xã mà những năm trước đây đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện nay đang có những bước bứt phá rất đáng khích lệ, đặc biệt cây thảo quả đã trở thành cứu cánh cho người dân.

Cây thảo quả. (Ảnh: Minh Thuý)
Cây thảo quả. (Ảnh: Minh Thuý)

Người có công đầu tiên đem giống cây thảo quả về trồng là Lý Mào Lử ở bản Trống Páo Sang - bản cách trung tâm xã khoảng 2km đường rừng và là một trong những bản cao nhất của La Pán Tẩn. Đến nhà Lý Mào Lử đúng lúc gia đình đang vào bữa cơm trưa. Trong nhà có 3 thế hệ sinh sống gồm 20 nhân khẩu. Bên chén rượu nếp thơm vừa nấu, ông Lý Mào Lử tâm sự về hành trình để tìm cây thảo quả: "Sau khi mình triệt phá cây thuốc phiện, gia đình mình khó khăn lắm. Mình quyết định lên SaPa ( Lào Cai) để tìm hiểu về giống cây thảo quả. Qua tìm hiểu mình thấy hợp nên mua giống về trồng thử...". Được biết, lúc đầu gia đình ông Lử trồng thử 0,5 ha. Sau khi có thu hoạch và sản phẩm lại bán được giá nên gia đình ông ngày càng nhân rộng và đến nay đã có hơn 15 ha trồng cây thảo quả; hàng năm cho thu nhập từ cây thảo quả trên 100 triệu đồng. Nhờ cây thảo quả mà gia đình ông Lử không chỉ có cuộc sống đầy đủ hơn mà còn mua được 10 con trâu, bò, 4 chiếc xe máy, ti vi và tủ mới... Đó không chỉ là niềm vui riêng của gia đình ông Lử mà còn là của chung toàn xã. Theo số liệu thống kê của UBND xã thì có 80% số hộ đã trồng cây thảo quả. Đến nay, đã có 20% hộ có thu nhập khá từ trồng cây thảo quả, trong đó 10 hộ có thu nhập từ 25-30 triệu đồng/ năm, tiêu biểu như hộ ông Giàng Mào Sờ, Giàng A Thái ở bản La Pán Tẩn; Lý Là Chua ở bản Trống Páo Sang...

Trao đổi với chúng tôi, ông Giàng Chứ Ly- Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết:" Trong thời gian tới, cùng với việc trồng lúa nước, trồng ngô, chúng tôi còn mở rộng diện tích trồng cây thảo quả đến 100% số hộ dân và coi đây là hướng đi mới để cho La Pán Tẩn thoát nghèo."

Trên đỉnh núi cao, dõi mắt về những bản người Mông, chúng tôi hiểu rằng, La Pán Tẩn đang dần sáng tươi không chỉ bằng hệ thống "điện- đường- trường- trạm" của xã đã được kiên cố hóa bởi sự đầu tư của Nhà nước mà còn bằng chính sự nỗ lực của những con người nơi đây.

Văn Tuấn

Các tin khác

YBĐT - Năm 2006, huyện Văn Chấn trồng mới và trồng cải tạo được hơn 227 ha chè, đạt 108% kế hoạch. Trong đó, chương trình cải tạo vùng chè tại 3 thị trấn và các xã Đại Lịch, Thượng Bằng La và Nghĩa Tâm được 107 ha. Trồng cải tạo ngoài chương trình, dự án của tỉnh bằng giống nhập nội và LDP được 70 ha và trồng mới chè Shan của Lâm trường Văn Chấn đạt 50 ha.

YBĐT - Chào đón năm mới 2007, từ nay đến ngày 20/1/2007, khách hàng mua máy điện thoại đi động tại hệ thống cửa hàng của Viettel trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận được quà khuyến mại. Tổng số lên tới hơn 3.000 giải thưởng gồm điện thoại di động Nokia 1110 và Sim Viettel, bếp ga du lịch, bộ dầu gội và sữa tắm Enchanter.

Cán bộ kiểm lâm Yên Bái kiểm tra việc bảo vệ rừng nguyên sinh ở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên).

YBĐT - Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành và của tỉnh, trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tổ chức triển khai xây dựng phương án tổ chức toàn ngành và tiến hành sắp xếp tinh giảm bộ máy từ Văn phòng Chi cục đến các hạt, các trạm và tăng cường kiểm lâm xuống địa bàn, ưu tiên tăng quân số cho các vùng giàu tài nguyên, diện tích rộng và các huyện trọng điểm.

Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH Yên Phú.

YBĐT - Đi vào sản xuất từ tháng 10/2002, đến nay Công ty TNHH Yên Phú (tổ 14, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã có 4 năm hoạt động theo mô hình hợp tác xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục