Cựu chiến binh Vân Hội thi đua phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2024 | 7:46:51 AM

YênBái - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) xã Vân Hội, huyện Trấn Yên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội viên cựu chiến binh xã Vân Hội giúp đỡ hộ nghèo thôn Cây Si xây dựng lại bếp và công trình vệ sinh.
Hội viên cựu chiến binh xã Vân Hội giúp đỡ hộ nghèo thôn Cây Si xây dựng lại bếp và công trình vệ sinh.

Hội CCB xã Vân Hội hiện có 155 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Ông Đỗ Văn Cương - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Hàng năm, Hội CCB xã đều tổ chức học tập, quán triệt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ, hội viên. Thông qua học tập, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với công việc, gần gũi với nhân dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống…”. 

Với phương châm "Học và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, các cấp hội CCB xã Vân Hội đã nỗ lực triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Trong đó, trọng tâm là giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế thông qua việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, cho hội viên tham quan các mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp hội viên nâng cao kiến thức, tiếp cận khoa học công nghệ, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của CCB Bùi Tường Vi, ở thôn Lao Động là một trong những điển hình học và làm theo Bác. Năm 1982, ông Vi rời quân ngũ trở về địa phương, xây dựng gia đình và lập nghiệp chỉ với 2 công đất ruộng thừa kế từ cha mẹ. Kinh tế gặp nhiều khó khăn, ông Vi phải đi làm thuê, cắm câu, giăng lưới, lên rừng chặt gỗ, lấy nứa bán để lo cuộc sống gia đình. 

Sau nhiều năm tích lũy, gia đình ông mạnh dạn mua thêm ruộng trồng lúa, đất đồi rừng và phát triển nghề nuôi lợn nái, đồng thời chuyển phần đất vườn kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, nhờ đó mà kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Đến nay, ngoài việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, CCB Bùi Tường Vi còn sở hữu 8 ha đồi rừng và xây dựng một xưởng chế biến gỗ rừng trồng, tạo việc làm cho 10 - 12 nhân công lao động địa phương. Tổng doanh thu hàng năm của gia đình ông đạt trên 400 triệu đồng. 

Không chỉ năng động trong làm kinh tế, CCB Bùi Tường Vi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên. CCB Bùi Tường Vi bày tỏ: "Tôi sống và làm việc theo lời dạy của Bác Hồ cũng mong muốn là để làm gương cho con cháu phấn đấu sống tốt, có ích cho xã hội. Về đời thường, còn sức khỏe thì tiếp tục hoạt động đóng góp một phần công sức, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội…”.

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB xã Vân Hội đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực như: giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào "Dân vận khéo”, "CCB gương mẫu”... 

Đặc biệt, trong Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, để cán bộ, hội viên có nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, Hội đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 4,4 tỷ đồng. Nhiều hội viên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thành lập tổ hợp tác, phát triển kinh doanh, dịch vụ... đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Đến nay, Hội CCB xã đã có 1 Tổ hợp tác dịch vụ xây dựng tại thôn Khe Mon, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều mô hình có thu nhập từ 150 đến trên 200 triệu đồng/năm, tiêu biểu như: mô hình trồng dâu nuôi tằm của CCB Hà Văn Đôi - Chi hội thôn Khe Mon; mô hình trồng rừng của CCB Đỗ Trọng Khuê - thôn Lao Động hay dịch vụ thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của CCB Phạm Văn Cử… Năm 2024, Hội CCB xã Vân Hội phấn đấu giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo trong toàn xã xuống dưới 0,5%, hộ cận nghèo giảm còn 0,5%, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 65%. 

Với nhiều việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác, hàng năm 99% hội viên CCB xã đạt tiêu chuẩn "Hội viên gương mẫu”; Hội CCB xã nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị "Trong sạch vững mạnh”, được UBND huyện Trấn Yên tặng giấy khen, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen.

Vũ Đồng

Tags Vân Hội Trấn Yên CCB phát triển kinh tế thi đua

Các tin khác

Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Trong đó nêu rõ: Cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm của khu rừng đặc dụng được hỗ trợ bình quân là 50 triệu đồng/cộng đồng dân cư/năm.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 36 khoản phí, lệ phí. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm quế điếu thuốc của Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Huyện Trấn Yên hiện đang tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng các sản phẩm OCOP, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào quy trình sản xuất, chế biến nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cán bộ thú y huyện Lục Yên và người dân thôn Nà Kèn - Nặm Trọ, xã Lâm Thượng tiến hành tiêu huỷ lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Từ ngày 10 đến ngày 27/5/2024, dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện ở các thôn: Nà Kèn - Nặm Trọ, Tông Pắng, Bẻ Chỏi và Chang Pồng thuộc xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên với 85 con lợn của 30 hộ đã mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, huyện Lục Yên đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát từng hộ nuôi lợn, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi tăng đàn, tái đàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục