Thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2024 | 7:46:28 AM

YênBái - Chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tuân thủ các quy định về tiêm phòng, khai báo bệnh dịch, phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau khi xuất chuồng.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ phun tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi hộ dân xã Sơn A.
Cán bộ Trung tâm dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ phun tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi hộ dân xã Sơn A.


Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để bảo vệ tốt vật nuôi, UBND thị xã chỉ đạo các địa phương khi tái đàn phải yêu cầu người dân nhập con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình chăn nuôi, thị xã chỉ đạo nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch bệnh (PCDB). Ngoài việc tiêm phòng định kỳ theo kế hoạch, các hộ dân cũng phải chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trên vật nuôi để phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời khi có dấu hiệu dịch bệnh. 

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2024 trên 3.000 liều vắc - xin tụ huyết trùng trâu, bò; 440 liều vắc - xin tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn trên đàn lợn; tiêm phòng vắc - xin dại chó 5.261 liều; giám sát tiêm phòng tại trại lợn Thiên Hà, xã Phù Nham và trại lợn Phúc An, xã Nghĩa Lộ được 18.300 liều vắc - xin; tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi tập trung có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. 

Gia đình ông Phùng Văn Thanh, thôn Đoàn Kết, xã Sơn A là hộ chăn nuôi lợn hơn 10 năm nay và bình quân trong chuồng luôn có 80 con lợn thịt mỗi lứa. Xác định đây là tài sản lớn, bởi vậy, để đàn lợn phát triển tốt, ông Thanh áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi theo từng mùa. Đồng thời, thường xuyên khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng vắc - xin định kỳ theo hướng dẫn. 

Ông Thanh cho biết: "Lo ngại nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, bởi nếu trong đàn chỉ một con bị nhiễm bệnh thì tất cả vốn, công sức mất trắng. Do đó, ngoài việc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng định kỳ các loại vắc - xin để bảo vệ vật nuôi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay”. 

Hiện, tổng đàn gia súc chính trên địa bàn xã Sơn A có gần 4.100 con; trong đó, trâu 871 con, bò 60 con, lợn trên 3.100 con, dê 60 con, gia cầm các loại 21.500 con. Xã có 6 mô hình chăn nuôi trâu quy mô trên 10 con theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh, 23 mô hình chăn nuôi quy mô từ 30 - 80 con lợn thịt mỗi lứa. 

Ông Sầm Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn A cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nên ngay từ đầu năm xã phân công cán bộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp thị xã rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm phòng, đôn đốc nhân dân tham gia thực hiện bảo đảm 100% giống vật nuôi trong diện tiêm phòng đều được tiêm đầy đủ. 

"Năm 2024, xã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tiêm phòng đợt 1 là 102 liều vắc - xin lở mồm long móng; 521 liều tụ huyết trùng, dịch tả lợn; 229 liều bệnh dại chó đạt tỷ lệ 100%” - ông Tuấn nói. 


Hiện, tổng đàn gia súc chính trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 63.238 con; trong đó, trâu 9.726 con, bò 1.911 con, lợn 51.601 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 3.500 tấn; thị xã có 2 trang trại lợn chăn nuôi quy mô lớn là trại lợn Thiên Hà ở xã Phù Nham và trại lợn Phúc An ở xã Nghĩa Lộ. Bên cạnh đó, thị xã có gần 100 mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm quy mô tập trung. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Trung tâm phối hợp với UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi hiểu đúng, hiểu rõ về tình hình dịch bệnh; chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; biết cách nhận biết để sớm phát hiện, khai báo tình hình dịch bệnh và có phương án chữa trị kịp thời.

Đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại và phun thuốc sát trùng, tiêu độc; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về kỹ thuật tái đàn vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn về PCDB trên gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh dại động vật; kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ các hộ kinh doanh buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. 

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các ngành kiểm dịch 409 con bò chuyển đến địa bàn, xử lý tiêu hủy 110 con lợn giống không rõ nguồn gốc nhập vào địa bàn, xử lý 1 trưởng hợp kiểm dịch động vật. 

Tích cực PCDB phát sinh và lây lan trên địa bàn, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tuân thủ các quy định về tiêm phòng, khai báo bệnh dịch, phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau khi xuất chuồng bảo đảm đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, an toàn.

Thanh Tân

Tags Nghĩa Lộ phòng chống dịch vật nuôi tả lợn châu Phi chăn nuôi

Các tin khác
Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối đã hoàn thành đóng điện vào chiều ngày 19/8/2024. Ảnh: npt.com.vn

Vào lúc 17h30 phút chiều 19/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 2 mạch Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 – Phố Nối, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó mạch 1 hoàn thành lúc 16h26 phút và mạch 2 hoàn thành lúc 17h30 phút.

Tăng cường quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính để bảo vệ Trái Đất.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 3005/UBND-TNMT về việc triển khai Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn , chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.

Các nhà thầu Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái huy động máy móc, phương tiện, tập trung thi công.

Sau nhiều ngày mưa lũ, bầu trời Yên Bái thêm xanh trong, ánh nắng như dát vàng khắp miền quê. Trên các công trường trọng điểm của tỉnh là một không khí thi đua sôi nổi để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, lập thành tích chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024).

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 19/8, Sở Công thương Yên Bái phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh. Trên 70 doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu và hộ trồng quế trên địa bàn 3 huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn đã tham gia Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục