Thành phố Yên Bái có 32/81 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2024 | 5:39:35 PM

YênBái - Thành phố Yên Bái đã có 32/81 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm, 28/81 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Trúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Trúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2024.

Trong 9 tháng qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách Nhà nước; phân bổ kịp thời chỉ tiêu các nguồn vốn đầu tư công năm 2024; triển khai và thực hiện Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình kế hoạch đề ra. Đã có 32/81 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, 28/81 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 04/81 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và còn 17 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện. 

Nổi bật là thành phố đã chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông xuân, vụ hè thu và vụ thu đông năm 2024 theo đúng khung thời vụ, đạt kế hoạch đề ra; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, nhất là dịch bệnh lở mồm long móng; trồng rừng mới 181 ha, đạt 106%; xây dựng, phát triển 19 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, đánh giá lại 3 sản phẩm và nâng cấp 1 sản phẩm từ hạng 3 sao lên hạng 4 sao. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cơ bản duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng 2024 ước đạt 3.890 tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm đạt 14.416 tỷ đồng, bằng 71,9% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với số thu đạt 585,5 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch. 

Chất lượng y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, các phong trào văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và công tác giảm nghèo được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Trong tháng 9, thành phố chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (Yagi) gây sạt lở nhiều điểm, ngập úng diện rộng chiếm 50% diện tích thành phố, chia cắt nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ trên 1.170 tỷ đồng. 

Trong thời gian tới, Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt tập trung vào các chỉ tiêu khó, chủ động rà soát các chỉ tiêu theo lĩnh vực được phân công, đánh giá tiến độ và giải pháp thực hiện; đẩy mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường. 

Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân; đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiềm chế, giảm tình hình tội phạm trên các lĩnh vực xã hội, kinh tế; tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội. 

Chỉ đạo quyết liệt các phương án khắc phục hậu quả do bão số 3, đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội năm 2024.

Mạnh Cường

Tags thành phố Yên Bái kinh tế - xã hội bão số 3 Nguyễn Ngọc Trúc Đỗ Đức Minh

Các tin khác
Người dân chung tay sửa đường.

Nhiều ngày nay, bất kể thời tiết nắng nóng gay gắt, khắp các tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) rộn rã tiếng hô hào của người dân đang cùng nhau đan rọ, bê đá, vá đường nhằm thông tuyến để bà con đi lại thuận tiện.

Nhiều giám đốc nợ thuế từ hơn 997.000 đồng-1,1 triệu đồng bị Cục Hải quan thành phố ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh

Hiện nay, nhiều cá nhân và doanh nghiệp nợ thuế đang phải đối mặt với việc bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật quản lý thuế và Luật xuất nhập cảnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tăng.

9 tháng năm 2024 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu do sự biến động của giá xăng, dầu trong nước theo giá xăng dầu thế giới và giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng.

Một điểm bán vàng tại Hà Nội.

Sau gần 1 tuần "bất động," thương hiệu SJC bất ngờ tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng phiên mở cửa sáng 8/10 trong khi giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong nước lại không điều chỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục