9 tháng đầu năm, Yên Bái xây dựng mới 2.340 mô hình "Dân vận khéo"

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2024 | 4:35:58 PM

YênBái - Chiều 8/10, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban Khối các cơ quan dân vận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

9 tháng đầu năm xây dựng mới 2.340 mô hình "Dân vận khéo"

Trong 9 tháng qua, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương, đơn vị; thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. 

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 9 tháng qua, người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp 173 lượt công dân, nội dung tập trung chủ yếu các lĩnh vực liên quan đến đất đai… 

Khối lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát địa bàn; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp có nhiều hoạt động tập trung cho cơ sở, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 5.000 mô hình, điển hình "Dân vận khéo”. Trong đó, 9 tháng đầu năm đã xây dựng mới 2.340 mô hình. Qua đó, đã nhân rộng, lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Việc triển khai công tác phối hợp khắc phục hậu quả bão số 3 đồng bộ, kịp thời, khẩn trương, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh đã và đang tích cực bố trí quỹ đất tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, nhà phải di dời khẩn cấp, giúp người dân vùng lũ sớm "an cư".

Tuy nhiên, công tác dân vận còn một số hạn chế như: việc nắm bắt phản ánh tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số cơ sở có thời điểm chưa chủ động, kịp thời; hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật có thời điểm, có mặt còn hạn chế. 

Cùng với đó, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản và tác động lớn đến mọi mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả, tiến độ thực hiện nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận để đánh giá những kết quả nổi bật, những cách làm hay, sáng tạo, bài học kinh nghiệm rút ra trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thời gian qua. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai công tác dân vận hiệu quả trong thời gian tới.


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khối dân vận tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long ghi nhận những ý kiến của các đại biểu. Đồng thời đề nghị cơ quan, đơn vị khối dân vận rà soát lại các nhiệm vụ năm 2024 và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm đã xác định. 

Trong đó, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát các chỉ tiêu chung, các chỉ tiêu cụ thể bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tập trung cao độ, quyết tâm, nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy. 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, Nghị quyết 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với đặc điểm lĩnh vực công tác và tình hình thực tế, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận và phân bổ hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, góp phần sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy để triển khai nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dan đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh. 

Thanh Chi - Bùi Minh

Tags Yên Bái dân vận giao ban bão số 3 Chương trình hành động 188 "Dân vận khéo”

Các tin khác
Đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng UBND tỉnh (trái) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Phụ trách Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ngày 8/10, tại xã Nậm Có, đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái cùng ĐBQH Khang Thị Mào - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Mù Cang Chải.

Ban Chấp hành Hội NCT huyện Trấn Yên khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Ngày 8/10, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Trấn Yên tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 với 110 đại biểu chính thức tham dự; nhận Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về thành lập Hội NCT huyện.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thủ đô Viêng Chăn (Lào), bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45.

Khoảng 10 giờ 35 phút, chuyên cơ chở Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 cùng các Hội nghị Cấp cao liên quan theo lời mời của Thủ tướng nước CHDCND Lào, Chủ tịch ASEAN 2024, Sonexay Siphandone đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục