Trấn Yên: Sẽ trồng 200 ha gấc lai xuất khẩu

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Với mục đích lựa chọn các loại cây trồng phù hợp, có năng suất, hiệu quả để trở thành các mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã ký hợp đồng với Công ty Thương mại cổ phần Hoa Kỳ triển khai dự án trồng gấc lai xuất khẩu trong 10 năm.

Riêng năm 2008, huyện phấn đấu trồng 200 ha tại 18 xã. Gấc là loại cây dễ trồng, nếu được chăm sóc tốt sẽ cho sản lượng cao gấp 3 lần so với gấc ta. Theo hạch toán 1 ha có thể cho thu hoạch từ 30 đến 40 tấn quả, trị giá từ 40 đến 50 triệu đồng.

Tham gia dự án, các hộ nông dân được Công ty cung ứng toàn bộ củ giống, hỗ trợ 50% giá giống ban đầu. Đồng thời, Công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch cho nông dân.

Để dự án triển khai hiệu quả, huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phân bổ kế hoạch, tuyên truyền vận động các hộ nông dân tận dụng diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả để đăng ký trồng. Bên cạnh đó, cán bộ nông nghiệp huyện và Công ty thường xuyên phối hợp với các xã tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con các biện pháp cơ bản để trồng, chăm sóc. Dự kiến thời vụ trồng gấc kết thúc trong tháng 4.

Hoàng Thủy

Các tin khác

Các nông, lâm trường toàn quốc đang thụ hưởng gần 5 triệu ha đất, trong khi hiệu quả kinh tế - xã hội lại rất thấp, nhất là với các lâm trường. Bộ Chính trị, Chính phủ tìm mọi biện pháp tháo gỡ mâu thuẫn này nhưng rất khó bởi đất đai vẫn là khâu rối rắm, phức tạp nhất.

Nhiều công trình xây dựng phải dùng gạch đã qua sử dụng.

YBĐT - Hiện nay, đang vào mùa xây dựng, do vậy, nhu cầu tiêu thụ VLXD khá lớn. Trong khi chờ những động thái từ Chính phủ nhằm tránh lạm phát, kiềm chế việc tăng giá VLXD, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng VLXD, các chủ thầu, chủ đầu tư cần chủ động phối hợp, tìm ra biện pháp tốt nhất, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm.

Các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng đang phát huy hiệu quả, đóng góp lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của huyện Yên Bình.

YBĐT - Mặc dù không nằm trong khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Yên Bái, song Yên Bình lại có một “tập đoàn” doanh nghiệp với 35 công ty TNHH, 5 công ty cổ phần, 14 doanh nghiệp tư nhân, 15 HTX và trên 1.000 hộ kinh doanh cá thể. Không chỉ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp, huyện còn có số lượng cũng như quy mô sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh lớn nhất tỉnh.

Nhà máy xi măng Vinaconex Yên Bình. Ảnh: Thành Trung.

Ngành xi măng vừa kiến nghị Thủ tướng giảm thuế nhập khẩu clinker xuống 0% và giảm thuế nhập khẩu xi măng xuống 10%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục