Văn Chấn đẩy mạnh sản xuất công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm 2008, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để đến năm 2010 trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 đạt 13%. Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy, huyện xác định phải đẩy mạnh sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Quang Thịnh chuyển gạch mộc vào lò nung.
Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Quang Thịnh chuyển gạch mộc vào lò nung.

Ông Trần Hữu Sính - Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện cho biết: “Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biến nông- lâm sản và các ngành nghề thủ công truyền thống. Đồng thời, xúc tiến việc quy hoạch cụm công nghiệp, kêu gọi và thu hút đầu tư; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến chè chất lượng cao và nhà máy chế biến gỗ rừng trồng...”.

Công ty cổ phần Xây dựng Quang Thịnh. Khí thế lao động sản xuất tại Nhà máy Gạch tuy-nel của Công ty rất khẩn trương, nhộn nhịp. Bên ngoài nhà máy từng đoàn xe xếp hàng đợi để “ăn gạch”, công nhân hối hả bốc xếp, phơi gạch; phía trong nhà máy công nhân đang nhanh chóng cho ra lò những mẻ gạch còn nóng hổi, chuyển đến nơi tập kết, bốc xếp giao cho khách hàng...

Anh Nguyễn Duy Hưng - Phó giám đốc Công ty phấn khởi thông tin những kết quả sản xuất của Công ty: “Năm 2007, Công ty sản xuất tiêu thụ được 18 triệu viên gạch các loại, doanh thu đạt 9,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 600 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 1,2 triệu đồng/ người/tháng.

Mặc dù những tháng đầu năm 2008, tình hình giá cả, thị trường biến động mạnh; giá xăng, dầu tăng, giá nguyên liệu đầu vào như than tăng gấp 2 lần, giá cước vận chuyển tăng, công lao động tăng... song để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty đã chỉ đạo nhà máy sản xuất bảo đảm kế hoạch năm 2008, là trên 18 triệu viên gạch các loại, doanh thu đạt từ 18- 20 tỷ đồng, riêng gạch đạt từ 10- 12 tỷ đồng, nộp ngân sách 900 triệu động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 1,3 triệu đồng/ người/tháng.

3 tháng đầu năm, nhà máy đã sản xuất tiêu thụ được trên 4,5 triệu viên gạch các loại, doanh thu đạt 3,5 tỷ đồng”. Hiện nay, Công ty cổ phần Xây dựng Quang Thịnh đang tiếp tục đầu tư mở rộng sân phơi gạch, đường ray, xe goòng... cho lò nung hoạt động, đáp ứng nhu cầu gạch của khách hàng.

Cùng với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các công ty, doanh nghiệp sản xuất chè trên địa bàn huyện cũng bắt đầu bước vào vụ sản xuất, kinh doanh chè năm 2008. Không khí thi đua lao động sản xuất, kinh doanh của cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Chè Liên Sơn, bước vào vụ chè mới cũng thật sôi động.

Anh Phan Văn An- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trao đổi nhanh: “Từ đầu tháng 3/2008, Công ty đã tiến hành vệ sinh công nghiệp, chuẩn bị thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ngày 23/3, bắt đầu thu mua chè của nhân dân trong vùng để sản xuất. Do giá nguyên liệu đầu vào tăng như: phân bón tăng, thuốc trừ cỏ tăng, than tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, song đơn vị xác định phải nâng giá thu mua chè búp tươi cho dân lên 3.200 đồng/kg, để nhân dân trong vùng yên tâm sản xuất; còn Công ty sản xuất, kinh doanh hoà vốn vẫn phải làm để giữ chữ tín với người làm chè trong vùng”.

Tuy giá nguyên liệu đầu vào tăng đột biến, nhưng doanh nghiệp vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2008 đã ra; thu mua 3.200 tấn chè búp tươi, sản xuất tiêu thụ 1.100 tấn chè thành phẩm, doanh thu đạt 25 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 1,5 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 3 tháng qua, mặc dù giá cả nhiều mặt hàng phục vụ cho sản xuất công nghiệp tăng đột biến, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các công ty, nhà máy trên địa bàn huyện Văn Chấn, song huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp quí I của huyện đạt 10.303 triệu đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu năm 2008, ngành công nghiệp - xây dựng của huyện đạt mức tăng trưởng 18% năm 2008, đóp góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện.

Trường Phong

Các tin khác
Rừng trồng phát triển mạnh ở Trạm Tấu. Ảnh: Thành Trung.

YBĐT - Trạm Tấu là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, có tổng diện tích đất tự nhiên là 74.202,2 ha trong đó đất nông nghiệp chỉ chiếm diện tích 4.821,5 ha, diện tích ruộng lúa nước chỉ có 780 ha, còn lại là đất tự nhiên và đồi rừng chiếm tới trên 90%.

GDP tăng trưởng chậm lại và tỉ lệ lạm phát cao đang gây ra những lo ngại về viễn cảnh kinh tế của Việt Nam.

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước.

YBĐT - Hết quý I năm 2008, tổng thu cân đối đạt 76,2 tỷ đồng, trong đó thu quốc doanh hơn 21,5 tỷ, thu ngoài quốc doanh 24,3 tỷ, tiền giao đất 10,3 tỷ, phí trước bạ 4,5 tỷ thu khác ngân sách 3,7 tỷ đồng.

Giá vàng trong nước giảm tới 23.000 đồng/chỉ trong ngày nghỉ cuối tuần qua do giá vàng thế giới giảm mạnh. Mở cửa thị trường sáng 21/4, giá kim loại quý này đã phục hồi nhẹ nhưng sự phục hồi này được cho là chưa bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục