Yên Bái: Mỗi năm tỷ lệ che phủ rừng tăng gần 2,7%

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp lớn, từ năm 2002 – 2006, trung bình mỗi năm, Yên Bái trồng mới 11.000 ha rừng các loại. Năm 2007, trồng được 14.128 ha; trong đó, rừng kinh tế chiếm trên 80% diện tích trồng mới.

Nông dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chăm sóc cây keo giống phục vụ trồng rừng. (Ảnh: Lê Hải Yến)
Nông dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chăm sóc cây keo giống phục vụ trồng rừng. (Ảnh: Lê Hải Yến)

Tổng diện tích rừng của Yên Bái đến thời điểm này là trên 374.000 ha, trong đó có 214.000 ha rừng tự nhiên và 60.000 ha rừng trồng, còn lại là một số loại rừng khác, đưa tỷ lệ che phủ đạt 54,5%, tăng trên 16% so với năm 2002, bình quân mỗi năm tăng gần 2,7%.

Tỉnh đang rà soát, quy hoạch cả 3 loại rừng: rừng sản xuất trên 265.000 ha, rừng phòng hộ gần 283.000 ha, rừng đặc dụng trên 20.200 ha.

Trấn Yên: Hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng cây phân tán

Năm 2008, huyện Trấn Yên có kế hoạch trồng 1 triệu cây phân tán các loại. Đến nay, toàn huyện đã trồng được trên 1 triệu cây, vượt kế hoạch được giao. Trong đó, có 275 nghìn 600 cây quê; gần 500 nghìn cây nguyên liệu giấy; trên 265 nghìn hốc tre, vầu, luồng và gần 100 nghìn các loại cây khác.

Có 19/29 xã, thị trấn trồng vượt mức kế hoạch được giao, điển hình là các xã: Minh Quân, Phúc Lộc, Văn Lãng, Việt Hồng, Y Can, Quy Mông, thị trấn Cổ Phúc.

Bên cạnh những xã có phong trào trồng cây phân tán tốt thì vẫn còn một số xã không hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán năm 2008 theo kế hoạch huyện giao là: Vân Hội, Minh Tiến, Hưng Thịnh, Bảo Hưng...

Do chủ động chuẩn bị cây giống từ sớm và giao kế hoạch cụ thể cho các xã nên toàn bộ diện tích cây phân tán của huyện Trấn Yên đều được trồng trong khung thời vụ tốt nhất, tỷ lệ cây sống đạt cao.

Bạch Liên

Các tin khác

Theo dự báo của Chính phủ, khó có khả năng kiềm chế CPI năm 2008 ở mức thấp hơn năm 2007 như mong muốn.

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Quang Thịnh chuyển gạch mộc vào lò nung.

YBĐT - Năm 2008, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để đến năm 2010 trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 đạt 13%. Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy, huyện xác định phải đẩy mạnh sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

Rừng trồng phát triển mạnh ở Trạm Tấu. Ảnh: Thành Trung.

YBĐT - Trạm Tấu là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, có tổng diện tích đất tự nhiên là 74.202,2 ha trong đó đất nông nghiệp chỉ chiếm diện tích 4.821,5 ha, diện tích ruộng lúa nước chỉ có 780 ha, còn lại là đất tự nhiên và đồi rừng chiếm tới trên 90%.

GDP tăng trưởng chậm lại và tỉ lệ lạm phát cao đang gây ra những lo ngại về viễn cảnh kinh tế của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục